![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Mai Hương giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
BioCHAE có tên tiếng Anh là Institute for Research and Application of Biochemistry, Agriculture and Environment, trụ sở đặt tại số 68 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội. Viện được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-BTV ngày 28/1/2026 của Hội Nữ trí thức Việt Nam. GS.TS Lê Mai Hương được giao đảm nhiệm vai trò Viện trưởng.
Theo định hướng hoạt động, BioCHAE sẽ tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực hóa hữu cơ, hóa sinh, công nghệ sinh học nông nghiệp và môi trường. Bên cạnh đó, viện cũng triển khai các hoạt động tư vấn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ ra mắt, GS.TS Lê Thị Hợp cho biết việc thành lập BioCHAE là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hệ sinh thái hoạt động khoa học của hội trong bối cảnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Theo GS.TS Lê Thị Hợp, trước đây Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông khoa học, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp. Tuy nhiên, để tạo nên một chuỗi liên kết hoàn chỉnh từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đến phát triển và thương mại hóa sản phẩm, Hội cần một đơn vị nghiên cứu chuyên sâu hơn, có chức năng học thuật và năng lực triển khai khoa học công nghệ bài bản.
Bên cạnh đó, Hội hiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học nữ giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Việc thành lập một viện nghiên cứu sẽ tạo không gian kết nối trí tuệ, tập hợp nguồn lực khoa học và phát huy hiệu quả thế mạnh liên ngành của đội ngũ nữ trí thức.
![]() |
| GS.TS Lê Mai Hương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
Chia sẻ về động lực thành lập Viện, GS.TS Lê Mai Hương cho biết, BioCHAE ra đời từ nhu cầu thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với xu hướng phát triển khoa học trong giai đoạn mới.
Theo GS.TS Lê Mai Hương, trước khi một sản phẩm có thể thương mại hóa hoặc khởi nghiệp thành công, cần có nền tảng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đủ mạnh. Vì vậy, Viện được định hướng trở thành nơi tập hợp đội ngũ nữ nhà khoa học có kinh nghiệm, đồng thời tạo môi trường cho các nhà nghiên cứu trẻ tham gia phát triển các đề tài có khả năng ứng dụng thực tiễn cao.
“Nghiên cứu không chỉ dừng ở công bố khoa học mà phải hướng tới tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống”, GS.TS Lê Mai Hương nói.
Trong giai đoạn đầu, BioCHAE đặt mục tiêu trong 5-10 năm tới sẽ phát triển từ 5-10 đề tài có khả năng ứng dụng và thương mại hóa thành sản phẩm phục vụ cộng đồng. Các hướng nghiên cứu trọng tâm gồm xử lý môi trường nước, đất, không khí; phát triển công nghệ sinh hóa phục vụ nông nghiệp và bảo vệ môi trường; nghiên cứu thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe; dinh dưỡng học đường và chuyển giao công nghệ.
Một trong những hướng nghiên cứu bước đầu được viện quan tâm là xử lý tro bay để phát triển phân vi sinh và cải thiện môi trường trong bối cảnh ô nhiễm bụi mịn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị. Điểm cốt lõi của mô hình BioCHAE là gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, hướng tới phát triển sản phẩm cụ thể thay vì chỉ dừng ở lý thuyết hay công bố học thuật.
Dù mới thành lập, BioCHAE đã triển khai xây dựng mạng lưới chuyên gia từ các nhà khoa học thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước.
GS.TS Lê Mai Hương kỳ vọng trong thời gian tới có thể kết nối hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhà khoa học ở nhiều thế hệ và địa phương tham gia hoạt động nghiên cứu, qua đó hình thành mạng lưới hợp tác rộng nhằm thúc đẩy các công trình có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
![]() |
| Chi hội Nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
![]() |
![]() |
| Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới, tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
![]() |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường (BioCHAE). |
























Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH: Chung tầm nhìn vì dinh dưỡng học đường và thực phẩm sạch cho người Việt
Hội Nữ trí thức Việt Nam triển khai loạt sự kiện trọng tâm năm 2026
Hội Nữ trí thức Việt Nam là ngôi nhà trí tuệ hội tụ những tấm lòng vì khoa học, vì cộng đồng
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Cùng chuyên mục
Hội Nữ trí thức Việt Nam ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hóa sinh, Nông nghiệp và Môi trường
Nữ trí thức Việt Nam: Đi qua áp lực để giữ đam mê
Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo từ những điều gần gũi
Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH: Chung tầm nhìn vì dinh dưỡng học đường và thực phẩm sạch cho người Việt
Gỡ nút thắt để nhà khoa học nữ đưa nghiên cứu ra thị trường
Tôn vinh nữ trí thức Việt Nam 2011–2026: Khẳng định giá trị trí tuệ và cống hiến