Hội thảo khoa học “Công nghệ sơn Nano KOVA từ vỏ trấu”

Sáng nay (8/4), tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công nghệ sơn Nano KOVA từ vỏ trấu”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Tập đoàn Sơn KOVA. Tham dự hội thảo có G.S TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, các nhà khoa học nữ và lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm của KOVA.

Các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Thị Hòe trình bày tính năng, cấu tạo, cơ chế tự làm sạch, cơ chế nâng cao khả năng chống bám bụi của sơn Nano
Các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Thị Hòe trình bày tính năng, cấu tạo, cơ chế tự làm sạch, cơ chế nâng cao khả năng chống bám bụi của sơn Nano

Sơn Kova là một trong những doanh nghiệp đi lên từ nền tảng khoa học do PGS.TS Nguyễn Thị Hòe nghiên cứu, sáng tạo. Thành lập từ năm 1993, hiện nay KOVA có 12 công ty thành viên tại 7 quốc gia. KOVA cũng là hãng sơn Việt đầu tiên đưa sơn ra thị trường quốc tế. Ngoài Việt Nam, sản phẩm sơn  KOVA hiện đang có mặt tại thị trường Singapore, Malaysia, Combodia, Indonesia, Cu Ba, Nga, Đức… Trong đó, nhiều công trình lớn mang tính biểu tượng của Singapore như: Trung tâm thương mai Vivo City, các trạm tàu điện ngầm MRT, bệnh viện 5 sao Ng Teng Fong, chung cư cao cấp Parc Condo… sử dụng sơn Kova. Chất lượng sản phẩm được kiểm chứng  khi đạt nhãn Green Label cũng như vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Hội thảo khoa học “Công nghệ sơn Nano KOVA  từ vỏ trấu”

Với thế mạnh về công nghệ đổi mới sáng tạo, Tập đoàn KOVA tập trung phát triển dòng sơn sử dụng công nghệ Nano từ vỏ trấu (100% sản phẩm thuộc hệ nước), dễ thi công, bảo vệ sức khỏe cho người thi công và người sử dụng, thân thiện với môi trường. Đến thời điểm này đã có 10 sản phẩm được Hội đồng NaNo thế giới cấp phép sử dụng là: Nano Sắt, Nano Gỗ, Nano Tự làm sạch, Nano Epoxy KL5, Nano Clear, Nano Giao thông, Nano Thể thao, Nano Chống thấm, Nano Chống cháy, Nano Kháng khuẩn.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (giữa), bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam (trái) tại Hội thảo
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (giữa), bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, Hội Nữ trí thức Việt Nam (trái) tại Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo
Hội thảo khoa học “Công nghệ sơn Nano KOVA  từ vỏ trấu”

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Thị Hòe trình bày tính năng, cấu tạo, cơ chế tự làm sạch, cơ chế nâng cao khả năng chống bám bụi của sơn Nano. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòe Nano từ vỏ trấu không độc hại; VOC = 0, rất thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu sự ấm lên  của toàn cầu; chống cháy; chống ăn mòn; chịu tia UV; khả năng siêu chịu nhiệt và chống chịu thời tiết; tự làm sạch (hiệu ứng lá sen); lớp sơn cứng với khả năng chịu mài mòn cao; có thể dùng làm lớp sơn ngoài cùng cho cả chất nền vô cơ và hữu cơ .

Thử nghiệm sản phẩm vải chống cháy
Thử nghiệm sản phẩm vải chống cháy

PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cũng giới thiệu vật liệu Nano Composite từ vỏ trấu thiên nhiên dùng cho sơn chống đạn. “Ở trong phần vỏ trấu, SiO2 chiếm tỉ lệ lớn. Chúng tôi đã điều chế Nano SiO2 từ vỏ trấu  để làm sơn chống đạn Nano Composite. Kết quả thử nghiệm, với súng bắn đinh, lực bắn 5 kg, đinh xuyên qua 2 lớp vải Kevlar trong khi lực bắn 8 kg đinh không xuyên qua 1 lớp vải Kevlar đã phủ sơn chống đạn KOVA; với súng lục, đạn xuyên qua 12 lớp vải Kevlar (cách 2 m) nhưng không xuyên qua 6 lớp vải Kevkar có sơn chống đạn ( cách 2 m)”- PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cho biết.

PGS.TS Cẩm Hà quan tâm đến sản phẩm sơn kháng vi sinh vật và mong muốn KOVA nghiên cứu phát triển mảng sản phẩm này
PGS.TS Cẩm Hà quan tâm đến sản phẩm sơn kháng vi sinh vật và mong muốn KOVA nghiên cứu phát triển mảng sản phẩm này

Đối với sơn Nano chống cháy, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe chia sẻ KOVA tập trung vào vật liệu chống cháy  cho nhà cửa, bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà máy… với bề mặt chủ yếu là bê tông, gỗ, sắt thép. “ Sơn chống cháy của KOVA được kết hợp giữa cơ chế chống cháy Nano từ vỏ trấu và cơ chế chống cháy  “phồng”. Sự kết hợp này  làm cho quá trình  chống cháy dài hơn và ngăn cản khói gây ngạt cho người và động vật. Thời gian chống cháy kéo dài 3-6 tiếng (tùy thuộc vào màng sơn), chịu được nhiệt 800-1300 độ C. Đặc biệt sơn chống cháy Nano KOVA khi cháy tạo ít khói bụi so với sơn chống cháy phồng thông thường, do đó giảm thiểu tối đa khả năng gây ngạt cho người và động vật là nguyên nhân tử vong nhiều nhất”- PGS.TS Nguyễn Thị Hòe nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và khởi nghiệp giới thiệu các sản phẩm vải chống cháy của KOVA
Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và khởi nghiệp giới thiệu các sản phẩm vải chống cháy của KOVA

Sau khi nghe bài trình bày của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, nhiều đại biểu đã đặt các câu hỏi làm rõ hơn các tính năng ưu việt của sơn Nano KOVA phục vụ mục đích kinh doanh của đơn vị mình. Ông Phạm Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế (VITIT) cho biết nhiều đơn vị ở Singapore muốn quan tâm đến sơn sản phẩm sơn chống cháy, áo chống cháy của KOVA. Ông Bắc muốn tìm hiểu cơ chế để kết nối công việc kinh doanh các sản phẩm này của KOVA.

Ông Phạm Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế (VITIT) quan tâm đến sản phẩm sơn Nano chống cháy của KOVA
Ông Phạm Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế (VITIT) quan tâm đến sản phẩm sơn Nano chống cháy của KOVA

Tổng Giám dốc Công ty V-EXIM Nguyễn Mai Hồng, chuyên thị trường Nga quan tâm đến sản phẩm sơn chống cháy của KOVA. Vị này mong muốn kết nối KOVA với các đối tác ở Nga trong việc hợp tác sản xuất sản phẩm sơn chống cháy trong xây dựng.

Cũng quan tâm đến sản phẩm sơn Nano chống cháy, ông Nguyễn Duy Nhiệm, Giám đốc Công ty Vệ sinh công nghiệp OSIN cho biết có nhiều khách hàng của công ty đang tìm hiểu về sản phẩm chống cháy của KOVA. Ông Nhiệm khẳng định: “ Các sản phẩm sơn Nano KOVA rất nhân văn”.

Bà Đỗ Minh Nguyệt, Giám đốc Công ty So HOME, chuyên thầu làm rèm chống cháy cho các khách sạn tìm hiểu về tính thẩm mỹ và chất liệu của các sản phẩm Nano chống cháy của KOVA. Bà Nguyệt khá phấn chấn khi PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cho biết KOVA có thể đáp ứng về tính thẩm mỹ và màu sắc mặt hàng rèm chống cháy, chống nóng cho khách sạn.

Bà Đỗ Minh Nguyệt, Giám đốc Công ty So HOME tìm hiểu về tính thẩm mỹ của các sản phẩm rèm chống cháy mà KOVA có thể đáp ứng
Bà Đỗ Minh Nguyệt, Giám đốc Công ty So HOME tìm hiểu về tính thẩm mỹ của các sản phẩm rèm chống cháy mà KOVA có thể đáp ứng

Để minh chứng cho việc sơn Nano KOVA siêu chống nóng, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe cho biết ở Trung Đông với nhiệt độ lên đến 60 độ C ngoài đường, khi sử dụng sơn Nano KOVA chống nóng nhiệt độ có thể giảm 20-25 độ C.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng quan tâm đến các sản phẩm sơn chống cháy của KOVA. Có đơn vị đề nghị được hợp tác để sản xuất sản phẩm nhưng phía KOVA khẳng định “chỉ bán thành phẩm, không bán công nghệ”.

Trong quá trình hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe nhắc đến việc bà từng là một nhà khoa học nghèo, khi sang Mỹ nhiều năm trước bà không có tiền để ở khách sạn, phải ngủ ở sân bay cả tuần, ăn mì tôm, uống nước miễn phí… Nhưng nhờ vào kết quả nghiên cứu khoa học, bà đã phát triển cơ ngơi với 12 công ty ở 7 quốc gia như hôm nay. Chia sẻ những câu chuyện đau xót về việc “tin người” và bị “đánh cắp” công nghệ bán ra ngoài, bà nhắn nhủ các đồng nghiệp- những nữ khoa học có mặt tại hội thảo: “ Khi làm khoa học thì đừng nghĩ đến tiền nhưng phải biết bảo vệ kết quả nghiên cứu khoa học của mình”.

GS.TS Lê Thị Hợp kết luận Hội thảo
GS.TS Lê Thị Hợp kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chúc mừng những thành quả ngọt ngào mà KOVA có được từ sự đam mê, nỗ lực hết mình cho khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe. “ PGS.TS Nguyễn Thị Hòe là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam nói chung và các nhà khoa học nữ nói riêng. Chị không những giỏi trong nghiên cứu khoa học mà còn giỏi cả trong kinh doanh. Việt Nam là một quốc gia trồng lúa nước, sản phẩm trấu từ lúa lâu nay được sử dụng chưa hợp lý. Nhờ KOVA, trấu đã mang lại những lợi ích bất ngờ cho người tiêu dùng và xã hội. Hội Nữ trí thức Việt Nam với đội ngũ các nhà khoa học nữ tiềm năng sẽ là một kênh phối hợp với KOVA trong việc nghiên cứu cho ra những sản phẩm mới hữu ích, đáp ứng như cầu cao của con người. Đồng thời cũng là một “cánh tay nối dài” để hỗ trợ KOVA trong việc phát triển thị trường”.

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm với PGS.TS Nguyễn Thị Hòe
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm với PGS.TS Nguyễn Thị Hòe
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

CTH

PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, 'Bà phù thủy' sắc màu

PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, 'Bà phù thủy' sắc màu

Là kỹ sư hóa học xuất sắc, bà đã tạo ra sản phẩm sơn KOVA có tính năng ưu việt khiến tập đoàn sơn các nước phát triển công nhận