Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão

Sở GD và ĐT Khánh Hoà đã ra văn bản cho học sinh nghỉ 2 ngày, 30-31/10 để tránh bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, 7 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Đây là cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với tính chất rất phức tạp, nguy hiểm do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh. Vì vậy các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Nhiều tỉnh thông báo cho các tàu đánh bắt thuỷ sản, các tàu du lịch và phương tiện đường thuỷ không được xuất bến kể từ 12h00 trưa nay (30/10).

Nhiều tỉnh thông báo không cho các tàu đánh bắt thuỷ sản, các tàu du lịch và phương tiện đường thuỷ không được xuất bến kể từ 12h00 trưa nay (30/10)
Nhiều tỉnh thông báo không cho các tàu đánh bắt thuỷ sản, các tàu du lịch và phương tiện đường thuỷ không được xuất bến kể từ 12h00 trưa nay (30/10)

btl

Bão số 5 đang mạnh dần lên, tiến sát đất liền

Bão số 5 đang mạnh dần lên, tiến sát đất liền

Áp thấp nhiệt đới chiều 29/10 mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông, dự kiến đổ bộ đất liền các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận.