Hơn 300.000 học sinh, sinh viên tại Quảng Ninh nghỉ học sau khi xuất hiện ca mắc 1553

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 lây lan sau khi phát hiện ca nhiễm 1553, tỉnh Quảng Ninh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ 28 -31/1.

Sau khi phát một ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Quảng Ninh, sáng 28/1, theo bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, học sinh, sinh viên trên địa bản sẽ nghỉ học từ ngày 28 đến hết 31/1. Tùy tình hình thực tế, Sở sẽ chỉ đạo tiếp theo, theo báo Vnexpress.

Hiện, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 300.000 học sinh các cấp, chưa tính sinh viên các đại học, cao đẳng.

benh-nhan-mac-covid-19-thu1.jpg
Ảnh minh họa

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế thông cáo nhân viên nam 31 tuổi của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là bệnh nhân 1553 (BN1553), địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện BN1553 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, ông Phạm Phú Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa đưa một trường hợp ở địa phương là bác sĩ làm việc tại bệnh viện nơi ca nhiễm COVID-19 số 1553 (Quảng Ninh) đến khám và điều trị đi cách ly, theo nguồn tin trên VTC news.

Bác sĩ này về thôn Lam Sơn, xã Minh Cường được vài tiếng đồng hồ, chưa tiếp xúc với ai, ông Tuấn thông tin.

Hiện, UBND huyện Thường Tín chỉ đạo chính quyền xã làm thủ tục chuyên môn theo công tác phòng chống dịch bệnh. Các cơ quan chuyên môn vẫn đang làm việc, chưa có kết quả xét nghiệm của bác sĩ này nên chưa cách ly cả thôn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng lập chốt chặn, cách ly nhà riêng của bác sĩ tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người. Các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch.

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH