Hơn 6.800 người đang bị cách ly theo dõi COVID-19 ở TP.HCM

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tính đến ngày 22/3, TP.HCM có 6.890 người đang thực hiện cách ly để theo dõi Covid-19.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tai khu cách ly tập trung của TP tại ký túc xá Trường ĐH Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức) đang tập trung số người được cách ly cao nhất. Hiện có 4.700 trường hợp đang được cách ly tại đây. Ngoài ra, có 362 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP tại huyện Củ Chi. 88 trường hợp được cách ly tại huyện Nhà Bè. 36 trường hợp tại BV quận 7.

Hơn 6.800 người đang bị cách ly theo dõi COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: Internet
Hơn 6.800 người đang bị cách ly theo dõi COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: Internet

Tại khu cách ly tập trung của TP ở Trường Quân khu 7 - quận 12 có 843 trường hợp. Tại Cần Giờ có 75 trường hợp đang được cách ly tại BV Cần Giờ, 43 trường hợp ở khu khách sạn Phương Nam, 30 trường hợp ở khu resort Cần Giờ, khu resort Mangrove có 49 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của TP tại Sư đoàn 317 - huyện Hóc Môn có 205 trường hợp. Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4 có 459 trường hợp. Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện, tính đến ngày 21-3 còn 556 trường hợp chưa hết thời gian theo dõi. 957 trường hợp đang được theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến vấn đề cách ly người nghi nhiễm Covid-19, báo Tiền phong dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, tính đến thời điểm này, số công dân cách ly tập trung trong doanh trại Quân đội là hơn 34.700 người (17.910 người đã hết cách ly và 16.538 người đang cách ly). Trong Quân đội có 426 trường hợp phải cách ly (176 người đã hết cách ly) và chưa có trường hợp nào dương tính.

Theo Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, đối với lực lượng quân y, hiện có 2 viện y học dự phòng ở cấp chiến lược và 11 đội y học dự phòng của các quân khu, quân đoàn với 5 đội cơ động phòng chống dịch; 30 bệnh viện quân y với tổng số 977 giường truyền nhiễm, có khả năng mở rộng lên 2.429 giường.

“Quân đội có 140 điểm, khả năng tiếp nhận được 44.718 người cách ly; đã triển khai 109 điểm, đang cách ly tại 91 điểm với công dân Việt Nam về từ Trung Quốc (5.449 người), Hàn Quốc (801 người), châu Âu (3.715 người), Mỹ (62 người), Anh (24 người), ASEAN (5.070 người) và 385 người nước ngoài. Hiện còn 31 điểm chưa triển khai, với khả năng tiếp nhận là hơn 28 nghìn người”, Thượng tướng Trần Đơn nói.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương