Tham dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
![]() |
| Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: ông Trần Trung Nhân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành; nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ.
Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Thanh Loan - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy, các cấp hội trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
![]() |
| Bà Lê Thị Thanh Loan - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc đại hội. |
Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào phụ nữ và hoạt động của hội; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Theo báo cáo chính trị, giai đoạn 2021-2025, phong trào phụ nữ trong tỉnh đạt kết quả nổi bật: 10/10 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa so với nghị quyết đề ra. Các phong trào thi đua và cuộc vận động được triển khai sâu rộng, trở thành động lực để phụ nữ Đồng Nai không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được chú trọng; hoạt động tham mưu, giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.
Trên cơ sở đó, đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 với 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm: phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng gia đình, cộng đồng, môi trường văn hóa, số hóa; nâng cao năng lực và chất lượng tổ chức hội. Các cấp hội tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với phong trào “Phụ nữ Đồng Nai nói lời hay, làm việc tốt”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững.
Hội cũng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; vận động nguồn lực vì bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân.
Trong phiên chính thức, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tiêu biểu: phát huy vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; giải pháp triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kinh nghiệm vận động hội viên tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai phát biểu tham luận tại đại hội. |
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai: Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có nữ trí thức, giữ vai trò then chốt trên mặt trận tri thức và đổi mới sáng tạo. Nhiều nghị quyết của Trung ương khẳng định việc phát triển và phát huy nguồn nhân lực trí thức, nhất là nhân lực trình độ cao, nhân tài khoa học, công nghệ là động lực phát triển nhanh, bền vững.
Thời gian qua, nữ trí thức Đồng Nai tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có hội viên chủ trì hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh và cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hội viên đạt nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh, toàn quốc và có đại diện báo cáo tại diễn đàn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam.
Trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, đội ngũ nữ trí thức càng ý thức rõ sứ mệnh của mình. Các chủ trương về đột phá khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số mở ra môi trường thuận lợi để nữ trí thức phát huy năng lực. Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có lợi thế về Sân bay Long Thành, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, những lĩnh vực rất cần sự tham gia sâu rộng của đội ngũ nữ trí thức.
Tuy nhiên, thách thức đặt ra không nhỏ: yêu cầu cao về năng lực số, ngoại ngữ, nghiên cứu; tác động mạnh của AI, Big Data, tự động hóa; cùng “gánh nặng kép” giữa công việc và gia đình. Vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ, khích lệ phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng của lực lượng này.
Trong thời gian tới, Hội Nữ trí thức tỉnh sẽ mở rộng mạng lưới và kết nối liên ngành; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn; khuyến khích học tập nâng cao năng lực số, ngoại ngữ; tôn vinh điển hình tiêu biểu, khuyến khích nữ trí thức trẻ tham gia đề tài, khởi nghiệp công nghệ; đồng thời chủ động tư vấn, phản biện chính sách về khoa học - công nghệ, giáo dục và bình đẳng giới.
![]() |
| Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại đại hội. |
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường Trấn Biên cho biết, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được triển khai với 4 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Hội đã tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng năng lực số, khởi nghiệp, quản lý tài chính cho hội viên; nhân rộng các mô hình “Phụ nữ sống tốt - làm việc tốt”, “Chi hội không có hội viên vi phạm pháp luật”, “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”.
Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Trấn Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên; đổi mới phương thức thi đua, lấy kết quả thực hiện 4 tiêu chí làm thước đo, đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để hội viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu.
Tại hội nghị, bà Nông Thị Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Thiện Hưng chia sẻ: hội đã phối hợp triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Tự quản đường biên, mốc giới”, “Ngôi nhà an toàn”, “Điểm sáng biên giới”, “Tủ sách pháp luật”. Các hoạt động này giúp phụ nữ vùng biên được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn tình trạng vượt biên và buôn lậu trái phép.
Thời gian tới, Hội LHPN xã Thiện Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biên giới, xây dựng lực lượng nòng cốt tại các ấp giáp biên, phát huy sức mạnh nhân dân trong bảo vệ biên giới; tăng cường công tác dân vận, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gắn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ và nhân dân nơi biên giới.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Đồng Nai trong thời kỳ mới, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững.




















































Lãnh đạo Hội nữ Trí Thức Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Tổng hội Y học Việt Nam
Ngày 8/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng hội Y học Việt Nam (1955 - 2025) và Lễ tôn vinh Trí thức tiêu biểu lần thứ Tư.