Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan. Chương trình còn có sự tham dự của PGS.TS Huỳnh Văn Tới - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và TS. Hoàng Thị Bích Hằng - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội thảo. |
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Nguyễn Thị Thu Lan cho biết: hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá sâu sắc vị trí, vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của hội viên.
![]() |
| Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Nguyễn Thị Thu Lan trao thưởng “Nữ tài năng” cho các cá nhân tiêu biểu. |
Ban tổ chức đã tiếp nhận 12 bài tham luận từ cán bộ, hội viên và chuyên gia, tập trung phân tích vai trò của nữ trí thức trong phát triển đất nước trên các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quản lý xã hội... Nhiều ý kiến, đề xuất được nêu ra nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh và năng lực sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo chuyên đề “Nữ trí thức – nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển đất nước”. |
Tại Đồng Nai, đội ngũ nữ trí thức ngày càng lớn mạnh, hiện diện trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, quản lý, doanh nghiệp, văn hóa - xã hội. Họ không chỉ giỏi chuyên môn, giàu tri thức mà còn bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy và nhân ái.
Đại diện lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Nữ trí thức và các hội viên trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, năng lực số và quản lý, giúp hội viên tự tin hội nhập, làm chủ công nghệ mới.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trao chứng nhận cho các cá nhân được nhận danh hiệu “Nữ tài năng”. |
Bên cạnh đó, cần tạo môi trường làm việc bình đẳng, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, đẩy mạnh truyền thông, tôn vinh các gương nữ trí thức tiêu biểu, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Đồng Nai trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh trong thời đại số. Đồng thời, tăng cường kết nối để hình thành mạng lưới nữ trí thức năng động, sáng tạo và gắn bó vì sự phát triển chung.
Dịp này, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã vinh danh và trao thưởng “Nữ tài năng” cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và công tác thời gian qua.





















Những nữ trí thức ngành kỹ thuật trong danh sách đề nghị công nhận phó giáo sư 2025
Nữ Trí thức Khánh Hòa tham gia hội thi chạy bộ khỏe, đẹp cùng Trường Đại học Nha Trang
Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế tiên phong trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số y tế
Lực lượng Nữ Trí thức Khánh Hòa và những kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025- 2030
Phụ nữ Đồng Nai chung tay giảm thải rác thải nhựa, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero
Nữ doanh nhân Đồng Nai đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023
Cùng chuyên mục
TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kiểm soát dư lượng hóa chất bắt đầu từ quản lý dịch hại tổng hợp
Cô giáo Vàng Thị Dính - người "thắp lửa" STEM, Robot trên cao nguyên đá
GS.TS Ngô Thị Phương Lan và vai trò của khoa học xã hội trong phát triển vùng
Nữ bác sĩ đầu tiên điều khiển robot phẫu thuật sản phụ khoa
Chọn giống tốt, dùng AI đúng cách: Góc nhìn từ hai nữ trí thức Việt tại châu Âu
Nữ tiến sĩ trở về từ Nhật Bản mang theo hoài bão thực hành “quản trị bằng yêu thương”