Đây là Hội nghị Khoa học nữ bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2025, nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức ngành y. Đồng thời, là diễn đàn khoa học cập nhật những tiến bộ và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, phát triển kỹ thuật y khoa tiên tiến, tiếp cận làm chủ công nghệ AI, Big Data và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
![]() |
ThS.BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu khai mạc |
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thành phố Huế; GS.TS. BS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Nguyên Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia; ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- BYT; ThS. Nguyễn Thị Ái Vân, UVBTV, Chủ tịch Mặt trận TQVN Thành phố Huế, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Huế cùng hơn 300 đại biểu, chuyên gia, khách mời tham dự và báo cáo tại Hội nghị.
Phía Bệnh viện Trung ương Huế có ThS.BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc; TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc, BSCKII. Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc, cùng đông đảo lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng và đội ngũ nữ bác sĩ, điều dưỡng của BVTW Huế.
![]() |
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị |
Hội nghị gồm ba phiên thảo luận chính, với gần 20 tham luận khoa học do các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày. Phiên toàn thể tập trung vào các chủ đề như trí tuệ nhân tạo trong dự phòng và điều trị, định hướng phát triển ngành điều dưỡng, dinh dưỡng trong kỷ nguyên số, khẳng định vai trò then chốt của nữ trí thức trong ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe.
Phiên hai khai thác chiều sâu các ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại: điều phối ghép tạng trong bối cảnh y tế số, ứng dụng NANDA–NIC–NOC trong hồ sơ bệnh án điện tử, mô hình “Tumor Board” đa ngành trong điều trị ung thư, cùng nhiều báo cáo chuyên đề từ các đơn vị y tế lớn trên cả nước.
![]() |
Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng Hội nghị |
![]() |
GS.TS.BS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa của Hội Nữ trí thức Việt Nam chúc mừng Hội nghị. |
![]() |
Hội Nữ trí thức TP Huế tặng hoa chúc mừng Hội nghị |
Phiên ba nhấn mạnh vai trò AI và chuyển đổi số trong chẩn đoán hình ảnh, tối ưu hóa phác đồ điều trị Thalassemia, dự báo biến chứng bàn chân đái tháo đường, cá thể hóa điều trị trong lọc máu chu kỳ, ứng dụng nền tảng số trong giáo dục sức khỏe, và cập nhật các bệnh lý nội khoa phức tạp.
Nổi bật là các sáng kiến nhân văn, như chăm sóc tinh thần cho phụ nữ ung thư, giáo dục sức khỏe số và giải pháp nâng cao chất lượng sống, khẳng định vai trò của nữ trí thức trong kết hợp chuyên môn y khoa - công nghệ số - chăm sóc toàn diện, hướng tới y tế thông minh.
![]() |
![]() |
Các đại biểu dự Hội nghị |
Hội nghị Khoa học Nữ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2025 là nơi kết nối đội ngũ Nữ trí thức ngành y trong cả nước, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; thúc đẩy hợp tác giữa các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm.
Trước đó, ngày 10/10/2025, Chương trình Đào tạo liên tục với chủ đề “Phối hợp đa ngành trong chăm sóc người bệnh” đã được tổ chức. Các báo cáo đề cập đến những vấn đề thời sự của y học, tập trung vào các chủ đề thiết thực trong nhiều chuyên khoa quan trọng như nội tiết, tim mạch, ung thư, chăm sóc người cao tuổi,.. Các nội dung không chỉ mang tính cập nhật chuyên môn, mà còn phản ánh tư duy đổi mới trong điều trị và chăm sóc người bệnh, đặt người bệnh làm trung tâm, đồng thời kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại, công nghệ số và sự hợp tác đa ngành. Đây cũng chính là xu hướng phát triển tất yếu của y học hiện đại, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
![]() |
GS.TS.BS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia tham luận tại Hội nghị |
Phát biểu tại Hội nghị, ThS. BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, khẳng định: “Hội nghị hôm nay không chỉ tôn vinh và khẳng định vai trò của nữ trí thức ngành y, mà còn là cầu nối để tăng cường hợp tác khoa học, giao lưu học thuật của các cơ sở y tế trong nước. Với vai trò tiên phong trong chuyển đổi số y tế, BVTW Huế mong muốn lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, hội nhập và lấy người bệnh làm trung tâm.”
Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế nhấn mạnh:“Thành phố Huế đang hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu, Trung tâm Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và quốc tế. Thành phố Huế luôn quan tâm, đồng hành cùng các hoạt động khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức ngành y, phát huy năng lực, sáng tạo và tinh thần cống hiến. Tôi tin tưởng rằng, bằng tài năng, sự tận tụy và lòng nhân ái, lực lượng nữ trí thức ngành y sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố Huế.”
Trong những năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế luôn khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số y tế, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện đã triển khai chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực: hồ sơ bệnh án điện tử, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine), hệ thống vận chuyển nội viện thông minh, cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh và lập kế hoạch điều trị cá thể hóa.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh tích hợp các phần mềm quản lý khám chữa bệnh, thuốc và trang thiết bị y tế, giúp tối ưu hóa hoạt động vận hành, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc người bệnh. Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AIR RECON DL trong MRI, AI hỗ trợ phân tích CT gan và X-quang phổi, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ quyết định điều trị chính xác hơn. Song song đó, bệnh viện trang bị hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại gồm Cobas 8100, Cobas Pro (Roche) và Power Express (Beckman Coulter, Hoa Kỳ), giúp tự động hóa toàn bộ quy trình xét nghiệm, đảm bảo độ chính xác cao, năng suất vượt trội và rút ngắn thời gian trả kết quả. Hệ thống vận chuyển mẫu tự động với 21 trạm kết nối góp phần tối ưu hóa luồng vận chuyển nội viện, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.
![]() |
![]() |
Tặng quà cho bệnh nhân ung thư |
Nhờ chuyển đổi số toàn diện, người bệnh được giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ khám – điều trị, và được cá thể hóa phác đồ chăm sóc dựa trên dữ liệu y tế chính xác. Đối với đội ngũ y tế, các nền tảng số giúp tăng hiệu quả quản lý, phối hợp liên khoa nhanh chóng và ra quyết định lâm sàng chính xác hơn, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc và đảm bảo an toàn người bệnh.
Với định hướng “Chuyển đổi số vì người bệnh – Hướng tới bệnh viện thông minh”, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, dữ liệu y tế và đào tạo nhân lực số, khẳng định vị thế là trung tâm y học hàng đầu cả nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số y tế.
Hiện nay, đội ngũ nữ CBVC BVTW Huế chiếm hơn 65% tổng số cán bộ, trong đó đội ngũ nữ trí thức chiếm tỉ lệ trên 50%, là lực lượng quan trọng góp phần khẳng định vị thế của Bệnh viện trên bản đồ y học quốc gia và khu vực. Trong tất cả các hoạt động của Bệnh viện đều có vai trò tích cực của đội ngũ nữ CBVC, các chị là những bác sĩ, điều dưỡng...phối hợp cùng với nam giới trong thực hiện các kỹ thuật cao hay ngày đêm miệt mài bên giường bệnh tham gia công tác khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, đội ngũ nữ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế không ngừng đẩy mạnh công tác chăm sóc, điều trị người bệnh toàn diện từ điều trị, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.
Với tâm huyết của người thầy thuốc giàu y đức, đồng thời là những nhà khoa học và nhà quản lý tận tụy, các nữ trí thức đã và đang cống hiến bền bỉ, đóng góp nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong tiến trình chuyển đổi số y tế, đội ngũ Nữ trí thức BVTW Huế có nhiều đóng góp quan trọng bằng những nghiên cứu, ứng dụng và triển khai thực tiễn trong khám chữa bệnh mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong hành trinh xây dựng Bệnh viện phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Tập thể nữ CBVC Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế trao tặng nhiều Huân, Huy chương, bằng khen. Tập thể nữ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020, một cá nhân được trao tặng Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2023.
Hội nghị Khoa học Nữ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2025 khép lại thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ nữ trí thức ngành Y trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế. Sự kiện không chỉ tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của phụ nữ Bệnh viện Trung ương Huế, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, nhân văn của người thầy thuốc trong kỷ nguyên công nghệ, hướng tới xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, thông minh và lấy người bệnh làm trung tâm.
Tại Hội nghị, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế, trực thuộc Hội Nữ trí thức thành phố Huế vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.
Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế nhận Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Các cá nhân được tặng Bằng khen, gồm:
1.ThS. BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động Hội năm 2025;
2.TS. BS Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng khoa Ung bướu – HH – Ghép Tủy TT Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động Hội năm 2025.
GS.TS.BS Lê Thị Hợp tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam cho 2 cá nhân tại Hội nghị.
Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế: Lan tỏa yêu thương, nâng bước người bệnh
Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế không chỉ nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, tìm tòi giải pháp, triển khai kỹ thuật mới phục vụ điều trị.