Ngày 5/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Kết luận điều tra xác định, khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Hữu Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng Phạm Ngọc Phước.
Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền trả công "giới thiệu" từ Phước.
Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11/2022, Nguyễn Hữu Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TPHCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phạm Ngọc Phước. Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.

Điều tra viên tống đạt các thủ tục liên quan cho bị can Khánh (Ảnh: Công an Đồng Tháp).
Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong toả 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng và khởi tố điều tra 3 đối tượng gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp), trong đó Phước và Nam đã bị xét xử về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Đối với Nguyễn Hữu Khánh, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đã bỏ trốn sang Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.
Đến tháng 3/2026, Nguyễn Hữu Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Khánh được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Mức xử phạt đối với tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành.
Qua đây, Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc bán, cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng của bản thân, đồng thời không được tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.
Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cần kịp thời trình báo Cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.














Ra quyết định bắt tạm giam Youtuber Nguyễn Mạnh Hưng SN 1980
Thi hành lệnh bắt tạm giam khách hát karaoke Hà Mạnh Dũng SN 1979
Khám xét nơi ở, bắt tạm giam người phụ nữ buôn thuốc truyền trắng Lê Trần Thảo
Thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Minh Hiếu SN 1993
Cùng chuyên mục
Người phụ nữ thường xuyên đau đầu nhưng không ốm sốt, đi khám sức khỏe bác sĩ BV Thanh Nhàn chỉ ra ‘quả bom nổ chậm’ trong não
Từ "át chủ bài" thành tâm điểm tranh cãi: Vì sao Biệt Đội Tái Xuất bị chê nhiều nhất sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026?
Nam Phương Hoàng hậu là ai?
Drama Anh tài cực căng: Duy Khánh bị "réo tên", khóa Threads sau tranh cãi thái độ với Lê Xuân Tiền?
Câu lạc bộ giới siêu giàu New York giấu kín suốt 120 năm: Không website, không nhận đơn, có tiền cũng không tìm được cửa
Devialet Phantom Ultimate x Roland-Garros: Dư âm của khải hoàn