Không phải Ronaldo, đây mới là 2 cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup

C.Ronaldo chỉ là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup bóng đá nam. Trước đó, có 2 cầu thủ nữ đã ghi bàn tại 5 kỳ World Cup.

Bàn thắng của Christiano Ronaldo sáng 25/11 đã khiến nhiều người nhầm lẫn rằng anh là người đầu tiên ghi bàn qua 5 kỳ World Cup. Điều này chỉ đúng khi tính riêng cho bóng đá nam. Còn ở giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh, có 2 cầu thủ nữ đã ghi kỷ lục này trước R7. 

Marta Vieira da Silva (hay còn gọi Marta) mới là người đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ bóng đá lớn nhất hành tinh. Nữ tuyển thủ Brazil điền tên mình lên bảng tỷ số ở các kỳ World Cup 2003, 2007, 2011, 2015 và 2019. 

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Marta Vieira da Silva (sinh ngày 19 tháng 2 năm 1986), hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho CLB Orlando Pride tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Mỹ và là thành viên đội tuyển quốc gia Brazil. Tại World Cup 2007, Marta giành cả Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng (7 bàn thắng), dù đội Brazil đã để thua 0-2 trước đội tuyển nữ Đức.  

Marta được xem là cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong lịch sử với biệt danh Pele nữ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Marta giành 5 Quả bóng vàng FIFA từ 2006-2010. Trước đó, cô giành Quả bóng vàng tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới U19 năm 2004. 

Nữ cầu thủ đang giữ kỷ lục số bàn thắng tại một kỳ World Cup
Nữ cầu thủ đang giữ kỷ lục số bàn thắng tại một kỳ World Cup

Cô cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup nữ với 15 bàn.   

Ngay sau Marta, sao nữ Christine Sinclair của tuyển Canada cũng làm được điều tương tự ở kỳ World Cup 2019.

Christine Margaret Sinclair (sinh 12 tháng 6 năm 1983), là tiền đạo, đội trưởng đội tuyển quốc gia Canada và CLB Portland Thorns. Trong 20 năm là thành viên đội tuyển quốc gia, Sinclair đã tham dự World Cup nữ năm 2003, 2007, 2011, 2015 và 2019, 4 kỳ thế vận hội (2008, 2012, 2016 và 2020). 

Sinclair là đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Canada
Sinclair là đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Canada

Cô đã 14 lần giành giải Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Canada, trong đó có 11 lần liên tiếp từ 2004–2014. 

Thành tích cao nhất của Sinclair cùng đội tuyển quốc gia là HCV Thế vận hội 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). 

TH

Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.