Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan 11 bậc

FIFA đã công bố bảng xếp hạng dành cho những đội bóng nữ. Trong đó, đội nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan tới 11 bậc.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 25/3 đến 17/6, đội tuyển nữ Việt Nam tăng 0,26 điểm và xếp thứ 32 thế giới. Thứ hạng của đội nữ Việt Nam không thay đổi sau giải Asian Cup nữ ở Ấn Độ hồi đầu tháng 2. 

Ở khu vực Đông Nam Á, đội nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu, khi bỏ xa Thái Lan tới 11 bậc. Đội bóng ở xứ sở Chùa vàng đang xếp thứ 43 thế giới (hạng 8 châu Á) với 1547,02 điểm, tăng 5,97 điểm. Đứng thứ 3 là Myanmar với 1517,59 điểm và xếp hạng 48 thế giới (thứ 10 châu Á).

Tuyển nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á và trên Thái Lan 11 bậc theo xếp hạng mới nhất của FIFA. 
Tuyển nữ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á và trên Thái Lan 11 bậc theo xếp hạng mới nhất của FIFA. 

Trong khi đó, đội nữ Mỹ vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA với 2104,25 điểm. Thụy Điển, Pháp, Hà Lan, Đức, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Brazil và Triều Tiên. FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng các đội nữ lần tiếp theo vào ngày 5/8.

Hiện tuyển nữ Việt Nam đang tập trung và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 30/5 đến 26/6. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Pháp để thi đấu giao hữu từ ngày 27/6. Tới ngày 2/7, toàn đội sẽ sang Philippines dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Ở giải đấu này, đội nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Bảng A sẽ gồm các đội bóng Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Australia và Malaysia.

Thanh Mai