Khu phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa và cho thuê cửa hàng

Tại phố Chùa Bộc - khu phố sầm uất nhất nhì Hà Nội, nhiều cửa hàng cũng đồng loạt đóng cửa treo biển cho thuê cửa hàng.

Tuyến phố Thái Hà, Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) vốn được coi là trục đường kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp của thủ đô giờ đây đã vắng vẻ, tiêu điều hơn bao giờ hết. Hàng loạt các cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Nơi đây có vỉa hè rộng rãi, nên nhiều chủ kinh doanh rất ưng ý. Các cửa hàng tại đây cũng luôn có giá cao, trung bình mỗi mét vuông mặt sàn tại đây có giá cho thuê từ 700.000 - 1.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên từ thời điểm có dịch, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lượng khách giảm mạnh, nhiều cửa hàng còn không thể duy trì buôn bán phải đóng cửa hàng. 

Quán cà phê Cộng vốn là nơi đông đúc khách giờ cũng phải treo biển cho thuê. 
Quán cà phê Cộng vốn là nơi đông đúc khách giờ cũng phải treo biển cho thuê. 
Nhiều cửa hàng máy tính, quần áo cũng đóng cửa im lìm, rời địa điểm kinh doanh. 
Nhiều cửa hàng máy tính, quần áo cũng đóng cửa im lìm, rời địa điểm kinh doanh. 
Trước khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, những địa điểm này luôn tấp nập khách ra vào.
Trước khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, những địa điểm này luôn tấp nập khách ra vào.
Các quán ăn nhộn nhịp nhất khu phố cũng chịu chung số phận. 
Các quán ăn nhộn nhịp nhất khu phố cũng chịu chung số phận. 
 Đa số các cửa hàng đã đóng cửa nghỉ bán là do không còn bám trụ nổi do lượng khách ít và tiền thuê mặt bằng cao.
 Đa số các cửa hàng đã đóng cửa nghỉ bán là do không còn bám trụ nổi do lượng khách ít và tiền thuê mặt bằng cao.
Một số ít cửa hàng là chủ mặt bằng và các gia đình có nhà tại đây. 
Một số ít cửa hàng là chủ mặt bằng và các gia đình có nhà tại đây. 
  Dù dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lượng khách hàng mua bán tại đây vẫn trong tình trạng ảm đạm, ít khách.

Dù dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lượng khách hàng mua bán tại đây vẫn trong tình trạng ảm đạm, ít khách.

Khu phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa và cho thuê cửa hàng
  Do từ trước tới nay, nơi đây vẫn được coi là khu phố kinh doanh sầm uất nên các chủ mặt bằng cũng không gặp khó khăn khi tìm người thuê mới.

Do từ trước tới nay, nơi đây vẫn được coi là khu phố kinh doanh sầm uất nên các chủ mặt bằng cũng không gặp khó khăn khi tìm người thuê mới.

 Ảnh: Kênh 14

Thanh Mai

Thời gian đi học lại của học sinh ở Hà Nội và TP.HCM

Thời gian đi học lại của học sinh ở Hà Nội và TP.HCM

Ngày 29/4, theo phương án của Sở GD-ĐT TP.HCM và Hà Nội, lộ trình thời gian đi học lại của học sinh đã được phân như sau: