Ngày 11/12, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết kỹ thuật truyền ối đã giúp 20 sản phụ bị thiểu ối giữ con, sinh nở khỏe mạnh, dù trước đó họ có nguy cơ sảy thai cao, thai lưu. Sau gần một năm, bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật này để điều trị cho 25 trường hợp thiểu ối.
![]() |
| Bác sĩ Sim siêu âm cho sản phụ. |
Trong 20 ca có 1 ca sản phụ bị vỡ tử cung nhưng nhờ truyền ối mà có thể giữ được thai đến tuần 31 để đẻ mổ; 5 ca thất bại do sản phụ vỡ ối, sảy thai, hoặc thai chết, còn lại đều giữ được thai tới hơn 36 tuần, em bé sinh thường khỏe mạnh.
Truyền ối được áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ cuối năm 2019, chỉ định cho sản phụ mang thai 16-32 tuần bị thiểu ối, song màng ối còn nguyên vẹn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Phó Giám đốc Trung tâm sàng lọc, chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, truyền ối là kỹ thuật khó nhất của lĩnh vực sản khoa, đòi hỏi phải vô trùng, can thiệp chuẩn xác tuyệt đối, can thiệp điều trị và đảm bảo thai phát triển tốt, tử cung còn nguyên vẹn không gây cơn co, không gây sảy thai hay đẻ non... Tuy nhiên, đây là phương pháp duy nhất điều trị thiểu ối hiệu quả.
Ngoài ra, truyền ối còn giúp em bé không bị sinh non, loại bỏ các nguy cơ về rối loạn dinh dưỡng, chuyển hóa, các nguy cơ trong khi chăm sóc em bé thiếu tháng như nhiễm trùng, viêm phổi...
Bác sĩ Ánh khuyến nghị các cơ sở y tế tuyến dưới chẩn đoán sớm bệnh thiểu ối để em bé có cơ hội được điều trị sớm, giảm nguy cơ tử vong, lớn lên khỏe mạnh và phát triển bình thường, chăm sóc sơ sinh tốt hơn.





















Hà Nội có sương mù, trời rét
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản quan tâm hỗ trợ công trình đường cao tốc Hà Nội -Vientiane
Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính COVID-19
Sở Xây dựng Hà Nội: "Vỉa hè vừa làm xong ô tô đi lên thì không có đá nào chịu được"
Giá vàng thế giới và trong nước đều tăng nhẹ
Vì sao 3 tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, Jeff Bezos và Bill Gates chọn sống ở những nơi này trên đất Mỹ?
Cùng chuyên mục
Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ trong “Tuần lễ vàng – ươm mầm hạnh phúc 2026”
Mạch máu có tắc hay không, nhìn vùng đầu là biết: Nếu xuất hiện 4 dấu hiệu này, cần đến viện ngay
'Không phải mặc áo blouse là bác sĩ': Chuyên gia nói gì từ câu chuyện của doanh nhân Lê Thùy 6 năm tìm lại gương mặt sau thẩm mỹ hỏng
Nắng nóng và những xáo trộn âm thầm trong cơ thể phụ nữ
Có gì tại Talk show “Làm đẹp an toàn - Vẹn nguyên nhan sắc, giữ trọn niềm tin”?
Những người dễ mắc ung thư đại trực tràng thường có 4 thói quen, nếu không may bạn có, phải BỎ NGAY!