Lấy mẫu xét nghiệm 33 người, cách ly 6 hộ dân tại đường Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp

Đã cách ly 6 hộ dân và lấy mẫu xét nghiệm 33 người tại đường Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp) sau khi có thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19.

Ngày 17/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Gò Vấp đã thông tin về một ca nghi nhiễm mới. Người này tên N.T.M.P, nữ 27 tuổi, ngụ tại số 248/6 đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Hẻm 248/6 Phạm Ngũ Lão, nơi lưu trú của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đã bị hạn chế qua lại trong sáng nay (17/3).
Hẻm 248/6 Phạm Ngũ Lão, nơi lưu trú của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đã bị hạn chế qua lại trong sáng nay (17/3).

Ngay sau có thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phường, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và hệ thống chính trị của phường tiến hành cách ly các căn hộ xung quanh nơi ở của chị N.T.M.P tại số 248/6 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp.

Trong đó, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly 6 hộ dân, lấy mẫu xét nghiệm hơn 33 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm mới này.

Hiện tại, lực lượng công an phường phân công cán bộ chiến sĩ và lực lượng bảo vệ dân phố xuống hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

Lực lượng chức năng đang túc trực tại hẻm 228 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.
Lực lượng chức năng đang túc trực tại hẻm 228 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.
Nhìn vào bên trong, tất cả các hộ dân đều đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài.
Nhìn vào bên trong, tất cả các hộ dân đều đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài.

Theo quan sát của PV, tình hình giao thông qua lại đường Phạm Ngũ Lão trưa nay khá thưa thớt, các hàng quán xung quanh cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Một số hình ảnh ghi nhận được xung quanh khu vực 248 Phạm Ngũ Lão đang được phong tỏa:

Các cửa hàng nằm trên mặt đường Phạm Ngũ Lão (đoạn gần Ngã 5 Gò Vấp) hôm nay hầu hết đã đóng cửa, ngừng kinh doanh.
Các cửa hàng nằm trên mặt đường Phạm Ngũ Lão (đoạn gần Ngã 5 Gò Vấp) hôm nay hầu hết đã đóng cửa, ngừng kinh doanh.
Giao thông qua đoạn đường Phạm Ngũ Lão hôm nay thông thoáng hơn.
Giao thông qua đoạn đường Phạm Ngũ Lão hôm nay thông thoáng hơn.
Một anh giao thức ăn nhanh khá bối rối khi biết khách hàng của mình là người lưu trú trong khu vực bị phong tỏa.
Một anh giao thức ăn nhanh khá bối rối khi biết khách hàng của mình là người lưu trú trong khu vực bị phong tỏa.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương