Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Ngày 10/11, sự kiện Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako diễu hành kỷ niệm ngày đăng quang đang thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Buổi diễu hành quy tụ 50 ôtô tạo thành một hàng xe hơi dài 400m đi qua trụ sở cảnh sát Tokyo, tòa nhà quốc hội trước khi về tư dinh của Nhật hoàng ở Akasaka, huy động khoảng 26.000 nhân viên cảnh sát.

  Được biết đây là lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito.

Được biết đây là lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito.

Cuộc diễu hành bị lùi gần ba tuần so với dự kiến vì Nhật Bản vừa hứng chịu cơn bão lớn hồi tháng 10. 

Hoàng đế Naruhito lên ngôi ngày 1/5, một ngày sau khi cha ông, Akihito, thoái vị. Lễ tuyên bố lên ngôi diễn ra ngày 22/10 trước khoảng 2.000 vị chức sắc Nhật Bản và nước ngoài trong buổi lễ "Sokuirei Seiden no gi".

Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako
Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako
Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Có thể nói, lễ đăng quang của Thiên hoàng Naruhito là một trong những sự kiện lớn nhất đất nước mà ông xuất hiện cùng với vợ - Công nương Masako, nay đã là đương kim Hoàng hậu của Nhật Bản.

Hoàng hậu Masako trước đó rất hạn chế xuất hiện trước công chúng, nhiều nguồn tin cho rằng bà từng bị trầm cảm lâu năm và phải lui về hậu cung để chữa bệnh thay vì tham gia vào các sự kiện ngoại giao của nước nhà.

Hoàng hậu Masako xuất thân là con gái của quan chức nhà nước,  sinh ra ở quận Minato, Tokyo, Nhật Bản. Bà là con gái đầu lòng của ông Owada Hisashi - quan chức Bộ Ngoại giao và mẹ là Amiko từng làm thư ký Tổng giám đốc hãng hàng không Air France Far East. Do công việc của cha nên bà được đi khắp mọi nơi trên thế giới, được tiếp xúc và học hỏi với nhiều nền văn hóa. Bản thân bà thành thạo 6 thứ tiếng: Nhật, Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Câu chuyện tình yêu của bà và thái tử Naruhito – nay là Nhật Hoàng của Nhật Bản xuất phát từ lần gặp gỡ vào tháng 10 năm 1986. Sau 6 năm ở bên nhau, thái tử Naruhito từng bị bà Masako từ chối hai lần, phải đến 6 năm sau, cả hai mới thành đôi. Từ đó, Masako trở thành nữ thường dân thứ hai, sau mẹ chồng mình, kết hôn với một thành viên hoàng gia Nhật.

Mặc dù nhận được tình yêu của vị Thái tử quyền lực của Nhật Bản nhưng trong mắt hoàng gia Nhật Bản bà lại không phải là ứng cử viên sáng giá. Năm 1987, Masako bỏ sang Anh để học Đại học Oxford, bất chấp mối lương duyên với Thái tử đương triều. Nhiều người cho rằng bà khá chảnh chọe khi được Thái tử cầu hôn nhưng vẫn tìm cách từ chối, thế nhưng thực tế bà lại có lý do khác. Bản thân bà là người học thức, có đam mê, luôn khao khát được nối nghiệp cha để theo đuổi ước mơ làm nghề ngoại giao vì vậy cho dù Thái tử là người có quyền lực, bà vẫn mảy may động lòng.

Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Phải cho đến khi, Thái tử Naruhito tìm mọi cách thuyết phục bà rằng Thái tử phi cũng là một cách để làm ngoại giao, vì Hoàng gia Nhật Bản không trực tiếp can dự chuyện chính trị của Thủ Tướng chính phủ mà đảm nhận vai trò giữ gìn giềng mối quốc gia và làm cầu nối với các nước có quan hệ giao hảo với Nhật Bản. Lần này bà đã quyết định đồng ý, đám cưới của hai người tổ chức vào năm 1993.

Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Trong suốt thời gian làm con dâu hoàng tộc, bà cũng như mẹ chồng mình là bà Hoàng hậu Michiko, bà phải sinh được con trai mới có thể giữ vững được địa vị. Thay vì được thỏa sức với ước mơ thì nay bà bị giam cầm trong cung điện, đó là lý do bà bị mắc bệnh trầm cảm, cộng thêm vào đó là sau 6 năm kết hôn, bà mới mang thai nhưng lại bị sảy và mãi đến tháng 12/2001, bà mới sinh hạ được cô con gái đầu lòng là Công chúa Aiko, không phải là một Hoàng tử như mong muốn của hoàng gia Nhật.

Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako
Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako
Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako
Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Từ đó bà ít xuất hiện trước công chúng hơn, hầu hết lui về chăm sóc bản thân và con gái. Tuy nhiên bà thật may mắn khi chồng bà là Thái tử Naruhito hết mực yêu thương và chia sẻ với bà, ông chưa một lần trách móc thậm chí là còn dành lời yêu thương, thông cảm cho bà nhiều lần. Chuyện tình của bà với chồng cũng như tình yêu của Nhật hoàng Akihito dành cho vợ mình là hoàng hậu Michiko.

Hoàng hậu Masako đã bước vào bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tương tự mẹ chồng bà cách đây 30 năm trong sự kỳ vọng của toàn bộ người dân Nhật Bản. Người phụ nữ tài sắc vẹn toàn từng gặp nhiều biến cố, áp lực trong cuộc đời ngày hôm nay đã đứng ở vị trí cao nhất và đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

Lễ diễu hành đầu tiên sau khi lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako

Mọi người đều tin rằng, Hoàng hậu Masako sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình trên cương vị mới giống như Hoàng hậu Michiko.

Vào ngày 1-5-2019, Thái tử Naruhito đăng quang lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “sự hòa hợp tốt đẹp” sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị một ngày trước đó vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút.

Ngày 22-10, Nhật hoàng Naruhito đã chính thức đăng quang trước sự chứng kiến của gần 2.000 quan khách trong và ngoài nước tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Hoàng cung.

Thanh Mai

NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời

NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời

NSND Lan Hương từng sở hữu nét kiều diễm, mơ mộng, vừa có sự quý phái, thanh lịch của một tiểu thư đài các Hà Thành xưa khiến nhiều người xao xuyến