NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời

NSND Lan Hương từng sở hữu nét kiều diễm, mơ mộng, vừa có sự quý phái, thanh lịch của một tiểu thư đài các Hà Thành xưa khiến nhiều người xao xuyến

NSND Lan Hương sinh năm 1963, cô được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Qua nhiều năm tháng, người ta vẫn thấy trên gương mặt cô nét đẹp vừa kiều diễm, mơ mộng, vừa có sự quý phái, thanh lịch của một tiểu thư đài các Hà Thành xưa khiến nhiều người xao xuyến.

Nhan sắc của nghệ sỹ Lan Hương gắn liền với kí ức một thời của nhiều thế hệ khán giả qua những vai diễn không thể nào quên như "Em bé Hà Nội", "Những người sống quanh tôi", "Trăng trên đất khách"... cùng nhiều vở kịch xuất sắc trên sân khấu kịch Hà Nội.

Đặc biệt với vai diễn “Em bé Hà Nội” của đạo diễn Hải Ninh, công chiếu năm 1973, dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng Lan Hương đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng khó phai mờ về một em bé Hà Nội nhỏ nhắn, đôi mắt trò to đen láy và khuôn mặt thánh thiện bừng sáng.

Sau tác phẩm này, Lan Hương tham gia "Những người sống quanh tôi" do chính chồng nữ nghệ sĩ đạo diễn. Trong phim, NSND Lan Hương vào vai Nguyệt Hà - người yêu rồi thành vợ của Thi (Quốc Tuấn) trong phim. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Lan Hương - Quốc Tuấn đã trở thành một trong những dấu ấn điện ảnh khó quên trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Cho đến tận bây giờ, NSND Lan Hương vẫn được mệnh danh là "người đàn bà không tuổi" của điện ảnh Việt Nam dù đã gần bước sang tuổi 60. Ở mỗi bộ phim, Lan Hương đều khiến người xem phải mê đắm bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.

 NSND Lan Hương thuở bé có đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu cùng diễn xuất chân thật.
 NSND Lan Hương thuở bé có đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu cùng diễn xuất chân thật.
 Vẻ đẹp của Lan Hương năm 17 tuổi khi đóng phim
 Vẻ đẹp của Lan Hương năm 17 tuổi khi đóng phim "Mối tình đầu".
  Năm 1973, NSND Lan Hương đóng “Em bé Hà Nội” và từ đó trở đi đây đã thành tiềm thức của rất nhiều khán giả xem truyền hình. Đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu, Lan Hương thời điểm đó là nữ nghệ sỹ được rất nhiều người yêu thích.

Năm 1973, NSND Lan Hương đóng “Em bé Hà Nội” và từ đó trở đi đây đã thành tiềm thức của rất nhiều khán giả xem truyền hình. Đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu, Lan Hương thời điểm đó là nữ nghệ sỹ được rất nhiều người yêu thích.

NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
NSND Lan Hương trong
NSND Lan Hương trong "Trăng trên đất khách"
  NSND Lan Hương vào vai Nguyệt Hà trong 

NSND Lan Hương vào vai Nguyệt Hà trong "Những người sống quanh tôi". Vẫn đôi mắt và khuôn mặt đó nhưng ngày càng duyên dáng và mặn mà.

NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
 Nét đẹp trong sáng, thánh thiện khiến người xem xao xuyến
 Nét đẹp trong sáng, thánh thiện khiến người xem xao xuyến
NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
 Đôi mắt biết nói to tròn của diễn viên Lan Hương luôn khiến khán giả
 Đôi mắt biết nói to tròn của diễn viên Lan Hương luôn khiến khán giả "chao đảo"
NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
NSND Lan Hương: nhan sắc Hà Nội một thời
NSND Lan Hương và NSND Minh Hằng khi còn trẻ.
NSND Lan Hương và NSND Minh Hằng khi còn trẻ.
NSND Lan Hương có nhan sắc nổi bật. 
NSND Lan Hương có nhan sắc nổi bật. 
Những năm sau đó, NSND Lan Hương ít tham gia đóng phim mà chỉ tập trung ở mảng kịch tại đoàn kịch Thể nghiệm ở Nhà hát Tuổi trẻ.
Những năm sau đó, NSND Lan Hương ít tham gia đóng phim mà chỉ tập trung ở mảng kịch tại đoàn kịch Thể nghiệm ở Nhà hát Tuổi trẻ.
Nhan sắc của NSND Lan Hương một thời.
Nhan sắc của NSND Lan Hương một thời.

Gần đây nhất cô trở lại với hai tác phẩm truyền hình gây ấn tượng mạnh đó là vai người mẹ của Bảo Thanh trong "Sống chung với mẹ chồng" và vai mẹ chồng độc đoán của “Ngược chiều nước mắt”.

NSND Lan Hương trong
NSND Lan Hương trong "Sống chung với mẹ chồng".
NSND Lan Hương vào mẹ chồng trong
NSND Lan Hương vào mẹ chồng trong "Ngược chiều nước mắt".

18 tuổi, Lan Hương kết hôn với một nghệ sĩ múa và là người vợ thứ hai. Thế nhưng chỉ hai năm sau, cô và chồng chia tay. Hơn bốn năm sau, Lan Hương bước vào cuộc hôn nhân lần hai với đạo diễn Tất Bình. Cũng lại là người đến sau, không đám cưới, hai người về ở với nhau trong căn nhà 5m2 cùng hai cô con gái riêng của Tất Bình. Dù sống với người chồng hơn nhiều tuổi và có con riêng như nghệ sĩ Lan Hương vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

         NSND Lan Hương và chồng là NSƯT Tất Bình.
 NSND Lan Hương và chồng là NSƯT Tất Bình.

Hơn 40 năm làm nghệ thuật, NSND Lan Hương vẫn duy trì tên tuổi thuộc hàng sao của mình dù số phim cô đóng khá ít ỏi. Dù là bao nhiêu năm thì hình ảnh "em bé Hà Nội" vẫn mãi trong lòng khán giả. 

Thanh Mai

Nhạc sĩ Quốc Trung: Monsoon chưa đủ danh tiếng để mời nghệ sĩ lớn

Nhạc sĩ Quốc Trung: Monsoon chưa đủ danh tiếng để mời nghệ sĩ lớn

Tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2019- Monsoon Music Festival rất thẳng thắn khi được hỏi về việc thiếu vắng ngôi sao trong chương trình.