Tiếp nối sứ mệnh phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ
Phát biểu khai mạc, bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim - cho biết sự kiện tiếp tục theo đuổi mục tiêu tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng điện ảnh trẻ, góp phần xây dựng lực lượng làm phim kế cận cho thành phố và cả nước. Theo bà Dương Cẩm Thúy, định hướng này đã được Hội Điện ảnh TP.HCM kiên trì thực hiện từ những ngày đầu thành lập.
“Liên hoan phim ngắn là một việc làm cần thiết đối với cả những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Đây là dịp để những người làm nghề lâu năm truyền đạt kinh nghiệm, đồng thời phát hiện những gương mặt mới có đam mê và năng lực với nghệ thuật thứ bảy”, bà Dương Cẩm Thúy nhấn mạnh.
![]() |
| A Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 |
Trong bối cảnh TP.HCM là trung tâm điện ảnh lớn của cả nước, việc duy trì một liên hoan dành riêng cho phim ngắn được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường thực hành nghề nghiệp, khuyến khích sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện ảnh trong tương lai. Xa hơn, liên hoan được định hướng trở thành không gian phát hiện, nuôi dưỡng và đồng hành cùng thế hệ nhà làm phim trẻ; tạo cầu nối từ các cuộc thi, liên hoan phim đến những chương trình đào tạo, cố vấn chuyên môn, phát triển dự án và kết nối nghề nghiệp.
Không chỉ hướng đến đội ngũ làm nghề, liên hoan còn khuyến khích sự tham gia của học sinh, sinh viên, các nhóm sáng tạo nội dung và cộng đồng yêu điện ảnh. Qua đó góp phần hình thành một cộng đồng sáng tạo rộng mở, nơi người trẻ có cơ hội kể những câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ điện ảnh và từng bước khẳng định bản sắc sáng tạo riêng.
![]() |
| Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2, phát biểu khai mạc |
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi nghề nghiệp ý nghĩa đối với cộng đồng điện ảnh trẻ. Liên hoan năm nay diễn ra trong thời điểm thành phố hướng đến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng, trong đó có kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và các hoạt động hướng tới 50 năm TP.Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Liên hoan Phim ngắn TP.HCM không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố khẳng định đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết của TP.HCM sau khi được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh vào cuối năm 2025. Theo đó, điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa, không chỉ tạo ra giá trị nghệ thuật mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.
Nhiều hoạt động chuyên môn hướng đến thế hệ làm phim mới
Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II năm nay thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi ở các thể loại phim truyện ngắn, phim tài liệu và phim hoạt hình. Sau vòng tuyển chọn, 46 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trình chiếu chính thức tại các cụm rạp và không gian điện ảnh trên địa bàn thành phố. Bên cạnh các suất chiếu phim, liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn như tọa đàm “Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình”, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong làm phim, triển lãm ảnh, chiếu phim cộng đồng, giao lưu với các đoàn làm phim và chương trình Vườn ươm Tài năng Điện ảnh – HCMC Short Form Film Lab 2026.
![]() |
| Trong đêm khai mạc nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng đặc sắc, hấp dẫn. |
Nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền tự hào khi MTH Corporation là đơn vị tổ chức thực hiện chương trình Vườn ươm Tài năng Điện ảnh – HCMC Short Form Film Lab 2026. Bà cho biết HCMC Short Form Film Lab 2026 không chỉ dừng lại ở việc tuyển chọn ý tưởng mà còn hướng đến đồng hành cùng các dự án từ giai đoạn phát triển cho đến khi có khả năng hiện thực hóa thành tác phẩm trong tương lai. Chương trình quy tụ nhiều đạo diễn, nhà sản xuất giàu kinh nghiệm tham gia cố vấn, đồng thời tạo cơ hội kết nối các nhà làm phim trẻ với nguồn lực đầu tư và sản xuất chuyên nghiệp.
Theo Nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền, một trong những điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay là việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất phim, đồng thời mở rộng sang những hình thức kể chuyện đang phát triển mạnh trên các nền tảng số. Đây được xem là cơ hội để các nhà làm phim trẻ tiếp cận những xu hướng mới của ngành công nghiệp sáng tạo, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường điện ảnh đang thay đổi nhanh chóng. Chia sẻ về triển vọng của điện ảnh Việt Nam, Mai Thu Huyền bày tỏ sự lạc quan khi lĩnh vực này ngày càng nhận được sự quan tâm của Nhà nước và được xác định là một trong những ngành trọng tâm của công nghiệp văn hóa.
![]() |
| Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo và hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, nghệ sĩ và khán giả |
Theo bà, việc ngày càng có nhiều tác phẩm Việt Nam tham gia và giành giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo của đội ngũ làm nghề trong nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới.
Nhiều nghệ sĩ đến tham dự lễ khai mạc Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 nhận định, phim ngắn luôn là môi trường quan trọng để các đạo diễn trẻ thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh, phong cách kể chuyện và những ý tưởng sáng tạo trước khi bước vào các dự án quy mô lớn hơn. Đồng thời, đây cũng là nơi những câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử và nhịp sống đương đại của TP.HCM được kể lại bằng góc nhìn mới mẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo nhưng vẫn giàu bản sắc đến công chúng trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, nhiều hoạt động của liên hoan được thiết kế theo định hướng đưa điện ảnh đến gần hơn với học sinh, sinh viên và công chúng trẻ thông qua các chương trình giao lưu, trải nghiệm nghề nghiệp và tiếp cận kiến thức điện ảnh. Đây cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng “điện ảnh học đường”, góp phần hình thành thế hệ khán giả mới có khả năng cảm thụ nghệ thuật, tư duy sáng tạo và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa Việt Nam.
Sau hai mùa tổ chức, Liên hoan Phim ngắn TP.HCM không chỉ mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, sôi nổi và giàu tính sáng tạo mà còn từng bước khẳng định vai trò là một sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho các nhà làm phim trẻ. Hơn thế, sự kiện đang trở thành không gian kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư và phát triển thị trường điện ảnh; góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh của thành phố.




















Ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh cùng đoàn phim Chrysalis ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Cannes 2026
Điện ảnh Việt Nam khẳng định dấu ấn tại Liên hoan phim Busan
Dấu ấn điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto
36 tác phẩm được vinh danh tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025
Cùng chuyên mục
Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II- Chắp cánh tài năng trẻ, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo điện ảnh
30 nghìn người đổ về Vịnh trung tâm tham gia Lễ hội biển Cát Bà
Quốc hội kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57, tăng tốc phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Chỉ 45 phút từ Hà Nội: Khám phá mùa hè đầy trải nghiệm mới tại Hà Nam
Tổng duyệt đêm thi DIFF 2026 “Di sản”: pháo chưa bắn đã mãn nhãn
Khởi nghiệp xanh và hành trình kiến tạo thế hệ doanh nông mới