Mới đây, kỳ thi năng khiếu vào Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh đã chính thức diễn ra. Vì là một trong những ngôi trường đào tạo về nghệ thuật "đỉnh" nhất nhì châu Á, nên ai cũng "hóng" kỳ thi này diễn ra hàng năm để được chiêm ngưỡng những "ngôi sao tương lai" của làng giải trí Cbiz.
Bên cạnh các thí sinh, thì giám khảo chấm thi kỳ thi này cũng được dân tình quan tâm. Được biết, Dương Mịch - diễn viên ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như: Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân (2005), Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014), Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017), Phù Dao Hoàng Hậu (2018)... là một trong những thành viên ban giám khảo. Sự xuất hiện của Dương Mịch tại Bắc Ảnh đã ngay lập tức leo "hot search". Thậm chí, nhiều người còn ví von rằng chưa cần vào thi, chỉ cần biết nữ diễn viên này làm người "cầm cân nảy mực" cho cuộc thi, thí sinh đã tự động "rén ngang" rồi. Tại sao lại như vậy?
![]() |
| Dương Mịch chính là một trong những giám khảo trong kỳ thi vào Bắc Ảnh năm nay |
Đỗ thủ khoa vào "Bắc Ảnh" nhưng vẫn bị coi là "kém cỏi nhất nhà"
Ít ai biết được rằng, gia đình của Dương Mịch có ba đời đỗ vào Đại học Thanh Hoa - một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã phải gánh chịu áp lực tiếp nối truyền thống "học bá" của gia đình. Song, nhận thấy bản thân có những tố chất để trở thành diễn viên, nên Dương Mịch đã đăng ký ngành diễn viên tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dù không dành quá nhiều thời gian để ôn thi, nhưng Dương Mịch vẫn đỗ thủ khoa vào ngôi trường này với mức điểm 583/700 và tốt nghiệp vào năm 2005 với tấm bằng xuất sắc.
Thành tích này của Dương Mịch so với người bình thường chắc chắn đã thuộc dạng "đỉnh chóp", tuy nhiên nữ diễn viên từng ngậm ngùi thừa nhận rằng bản thân là người "kém cỏi nhất nhà". Nữ diễn viên từng tiết lộ cha ruột của mình là cảnh sát hình sự còn mẹ là giáo viên. Bác của nữ diễn viên từng theo học tại trường Đại học Thanh Hoa và được nhà trường giữ lại làm giảng viên từ năm 1992. Người bác này hay "cà khịa" cháu gái của mình vì không đỗ được vào Thanh Hoa và thường xuyên nói đùa với sinh viên rằng: "Bất kỳ ai trong dòng họ Dương không đỗ được vào Thanh Hoa thì đều là đồ ngốc".
![]() |
| Cả nhà Dương Mịch đều là "học bá" chính hiệu |
Chưa hết, người bác này còn có một câu nói được xếp vào hàng "kinh điển" khi nói về nữ diễn viên: "Trong nhà có đứa cháu học hành không giỏi, chỉ có thể đi đóng phim. Con cháu nhà tôi đều là sinh viên Thanh Hoa chỉ có mình cháu gái thi không đỗ, nó tên là Dương Mịch đấy".
Nghĩ cũng phải thôi vì ngoài bác, cậu và em gái của Dương Mịch cũng nối gót các anh học tập tại Đại học Thanh Hoa. Một người anh họ của nữ diễn viên thậm chí còn thi đỗ vào Đại học Harvard.
Chỉ cần nhìn lướt qua profile toàn "học bá" thế này, thí sinh không "rén" với lạ chứ. Chưa hết, vì từng là thủ khoa của Bắc Ảnh cộng với đó là kinh nghiệm diễn xuất "thực chiến" nhiều năm liền, nên nhiều người phỏng đoán tiêu chuẩn chấm thi của nữ diễn viên sẽ cao hơn so với những giám khảo sát. Để qua được "ải" Dương Mịch, các ứng viên chắc chắc không chỉ cần chau chuốt ngoại hình mà còn phải có khả năng diễn xuất thật tốt nữa.
Tổng hợp





















Nam diễn viên diễn bằng lỗ mũi gửi lời nhắn nhủ giám khảo, nghe mà thấy "rén" dùm
Nam diễn viên trở thành trò cười của cả Cbiz vì diễn bằng lỗ mũi và lòng trắng: Dàn giám khảo gạo cội bất lực chỉ muốn bỏ về
Thêm 1 cuộc thi nhan sắc tổ chức Bán kết: Hoa hậu Mai Phương làm giám khảo, thí sinh chiến thắng được đặc cách ở Miss Grand Vietnam
Tập 1 KOC Vietnam 2023: Dàn thí sinh tung 7749 chiêu ‘‘chốt đơn’’ độc đáo, nhận điểm cao chót vót của các giám khảo khó tính
Chuyện chưa tiết lộ trong 4 năm yêu của Puka và Gin Tuấn Kiệt: Lần đầu gặp có thái độ lạ, cưới ở Nha Trang vì lý do này?
Vựa "cẩu lương" Vbiz ngày khai xuân: Puka - Gin Tuấn Kiệt sánh đôi tình tứ, 1 cặp đôi vướng nghi vấn phim giả tình thật
Cùng chuyên mục
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
Dạy trẻ giai đoạn 2-3 tuổi về quy tắc: Chỉ cần "giữ vững một lần", cha mẹ đừng mềm lòng thỏa hiệp
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Mẹ không cần một thiên tài ảo, mẹ cần một đứa con tử tế"