Trong một tập của chương trình Battle Trip phát trên đài KBS World, các du khách Hàn Quốc ghé thăm một khu chợ truyền thống tại Việt Nam và nhanh chóng bị thu hút bởi một loại quả rất quen thuộc. Đó chính là thanh long ruột đỏ. Khi quả được bổ ra, phần ruột đỏ rực khiến họ không giấu được sự bất ngờ, thậm chí có người thốt lên: “Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ”. Sau khi nếm thử, nhóm khách nhận xét vị ngọt đậm, rõ ràng hơn so với loại thanh long ruột trắng mà họ vẫn ăn ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên, màu sắc đậm cũng khiến tay và quần áo dễ bị dính màu, tạo nên những khoảnh khắc vừa thích thú vừa lúng túng. Dù vậy, họ vẫn quyết định mua thêm thanh long ruột đỏ mang về khách sạn để tiếp tục thưởng thức.


Các vị khách bất ngờ bởi phần ruột đỏ của trái thanh long (Ảnh KBS World)

Bị thuyết phục bởi hương vị thơm ngon (Ảnh KBS World)
Vì sao lại có thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng?
Tại Việt Nam, thanh long là loại trái cây quen thuộc, nhưng không phải ai cũng để ý rằng có hai nhóm phổ biến là ruột trắng và ruột đỏ. Theo tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), đây là hai giống khác nhau về mặt sinh học, không liên quan đến độ chín hay kỹ thuật trồng.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở sắc tố. Thanh long ruột đỏ chứa nhiều betalain – nhóm chất tạo màu đỏ/tím tự nhiên (cũng có trong củ dền), trong khi ruột trắng gần như không có sắc tố này. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Food Chemistry cho thấy thanh long ruột đỏ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với ruột trắng, nhờ chính hợp chất này.

Ảnh minh hoạ
Không chỉ khác về màu sắc, hai loại thanh long còn mang lại trải nghiệm ăn khác biệt. Thanh long ruột trắng có vị thanh, nhẹ, dễ ăn và phổ biến hơn trên thị trường đại trà. Trong khi đó, thanh long ruột đỏ thường có vị ngọt đậm hơn, màu sắc bắt mắt hơn, nhưng cũng dễ “nhuộm màu” lên tay hoặc quần áo – chi tiết mà các du khách Hàn Quốc trong chương trình đã trực tiếp trải nghiệm.
Theo các bài viết trên VnExpress và Tuổi Trẻ, thanh long ruột đỏ thường được người tiêu dùng đánh giá cao hơn về hương vị và giá trị dinh dưỡng, đồng thời có giá bán cao hơn so với ruột trắng trên thị trường.
Từ “quả lạ” trong mắt du khách đến nông sản xuất khẩu chủ lực
Ít ai biết rằng, loại quả khiến du khách nước ngoài bất ngờ ấy lại là một trong những nông sản xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, diện tích trồng thanh long của cả nước từng đạt hơn 60.000 ha, với sản lượng khoảng 1,3–1,4 triệu tấn mỗi năm.
Các vùng trồng lớn tập trung tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Trong đó, thanh long ruột đỏ ngày càng được mở rộng diện tích nhờ giá trị cao và phù hợp với thị hiếu thị trường quốc tế. Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho thấy thanh long là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực, với thị trường trải rộng từ châu Á đến châu Âu.


Ảnh minh hoạ
Một khoảnh khắc nhỏ trên sóng truyền hình nước ngoài lại phản ánh rõ một điều thú vị: có những thứ tưởng như rất quen thuộc với người Việt lại đủ sức khiến du khách quốc tế ngạc nhiên. Và thanh long ruột đỏ – với sắc màu rực rỡ cùng hương vị riêng – chính là một trong những “đại diện thầm lặng” đang góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với thế giới.















Đột quỵ cũng phải “sợ” loại quả này, vitamin C gấp 21 lần táo, từ rễ đến lá đều là bài thuốc: Người Việt ăn nhiều mà ít biết
1 loại quả, 2 loại thịt trong siêu thị giảm giá cũng đừng động đến: Nhân viên nói thẳng "nên tránh"
Không phải collagen đắt tiền, 3 loại quả này có đầy ở chợ Việt nhưng cực tốt cho phụ nữ: Ăn đều giúp bổ khí huyết, da hồng hào
1 loại quả là 'khắc tinh" của 6 loại ung thư, CỰC TỐT cho nữ giới: Làm đẹp, chống lão hoá, giảm triệu chứng tiền mãn kinh
Cùng chuyên mục
Thiên Nga Bạc: Nhóm khách hàng quyền lực khiến các ông lớn xa xỉ phải thay đổi luật chơi
Có con cái kiểu này thì bố mẹ nào cũng suy sụp!
Người đàn ông 31 tuổi được tuyên đương vì nghĩa cử cao cả: Hiến tạng hồi sinh 6 cuộc đời và câu chuyện cảm động phía sau
Những lần lọt cam thường "khó tả" của bạn gái Văn Thanh
Nghi vấn sao chép quanh "bức ảnh chụp ngư dân Hội An cầm hai con cá thắng giải quốc tế" dậy sóng MXH
16 năm đi học là “con nhà người ta”, giờ xấu hổ vì lương 10 triệu, chỉ dám chi 2 triệu thuê nhà