Mỗi người trong chúng ta thường tắm ít nhất 1 lần trong ngày, do đó, khăn tắm trở thành đồ dùng quen thuộc hàng ngày mà ai cũng cần phải dùng đến. Tuy nhiên, chính vì tần suất sử dụng nó quá thường xuyên đến như vậy mà chúng ta đôi khi quên đi mất những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn mà nó có thể đem đến.
Dưới đây là 5 thói quen sử dụng khăn tắm cực tai hại, càng duy trì lâu thì càng độc hại cho sức khỏe nhưng rất nhiều người, nhiều gia đình mắc phải:
1. Khăn tắm sử dụng trên 6 tháng
Nhiều người cho rằng chỉ cần giặt và phơi khô cẩn thận thì khăn tắm sẽ rất sạch sẽ và trông như mới dù sử dụng bao lâu đi chăng nữa.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu có 100 vi khuẩn trên một chiếc khăn tắm mới mua thì sau ba tháng sử dụng, số lượng vi khuẩn trên khăn sẽ gấp 100 lần và sau 6 tháng sử dụng, số lượng vi khuẩn sẽ nhiều hơn 10.000 lần. Tức là trong 6 tháng, sẽ có 1 triệu vi khuẩn tiếp xúc với bạn trong khoảng cách bằng 0.
Khăn tắm thường bị nhiễm chất tiết của con người, chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh như Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, nấm mốc… Sử dụng lâu dài cùng một chiếc khăn có thể lây truyền nhiều loại bệnh như đau mắt hột, nấm bàn chân, mụn cóc phẳng và các bệnh truyền nhiễm...
Do đó, bạn nên thay mới khăn tắm sau mỗi 2-3 tháng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
2. Dùng chung khăn tắm với người khác
Nhiều người có thói quen dùng chung khăn tắm, phổ biến nhất là các cặp đôi, cha mẹ với con cái hoặc bạn bè thân thiết…
Khăn tắm sẽ chứa các vi khuẩn khác nhau tùy theo người sử dụng. Nếu một trong những người sử dụng mắc bệnh truyền nhiễm, khăn có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn, gây nhiễm trùng lẫn nhau và lặp đi lặp lại, bao gồm cả các bệnh về da, đặc biệt nguy hiểm khi lây truyền các bệnh ở vùng kín.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngay cả khi 1 trong những người dùng khăn chung đang điều trị nhưng chưa khỏi bệnh, vi khuẩn có thể "lưu trú" trên người còn lại và quay trở lại với người đang chữa trị. Ví dụ như nấm bàn chân hay mụn cóc do virus khá phổ biến. Vì vậy, mỗi người nên dùng một chiếc khăn tắm riêng là cách sử dụng an toàn nhất cho tất cả mọi người.
3. Dùng khăn tắm "đa năng"
Hiệp hội Dệt may Gia đình Trung Quốc từng thực hiện một cuộc khảo sát về thói quen sử dụng khăn tắm ở 5 thành phố của nước này, kết quả cho thấy 65% số người được hỏi dùng khăn tắm cho nhiều mục đích, từ lau đầu cho khô tóc, lau mặt, lau miệng, lau tay chân, lau người... và lau cả vùng kín nữa. Thói quen sử dụng không đúng cách này sẽ gieo "hạt giống" bệnh tật vào cơ thể.
Cách làm này có thể mang lại cả một hệ vi sinh vật từ một bộ phận của cơ thể đến một bộ phận khác, trong đó có thể có cả những vi khuẩn độc hại. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho người già, người mắc bệnh mãn tính, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.
4. Không phơi khô khăn tắm sau khi sử dụng
Khăn tắm chủ yếu được làm từ sợi bông, là những cấu trúc hình ống chứa các tế bào rỗng có khả năng lưu trữ độ ẩm. Độ ẩm là một trong những điều kiện quan trọng cho vi khuẩn phát triển và sinh sản.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Khăn thường được đặt trong phòng tắm nóng ẩm, có độ thông gió kém, độ thoáng khí kém và thiếu ánh nắng trực tiếp. Môi trường này là môi trường phát triển ưa thích của vi khuẩn.
Để tránh những nguy cơ này, bạn nên phơi khăn tắm ở nơi thoáng khí, tốt nhất là dưới ánh nắng mặt trời để khăn nhanh khô hơn, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.
5. Không khử trùng khăn tắm thường xuyên
Theo nghiên cứu, nếu một chiếc khăn không được giặt trong 3 ngày, số lượng vi khuẩn có thể lên tới khoảng 80 triệu. Cũng giống như việc "lau cơ thể bằng bồn cầu", số lượng vi khuẩn có thể lên tới hàng trăm triệu nếu không được giặt trong một tuần, chưa kể có nhiều người đợi đến khi có mùi xuất hiện hay tính cả tháng.
Khăn tắm lâu ngày không được giặt có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau như E. coli, còn có Staphylococcus aureus, Salmonella, Legionella, Cactus...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngoài các bệnh về da như dị ứng da, viêm nang lông, rụng tóc còn có thể bị nhiễm trùng âm đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu dưới và thậm chí là nhiễm trùng nặng hơn, gây ra viêm bể thận. nhiễm trùng đường tiết niệu trên.
Khăn nên được giặt và khử trùng 3 đến 4 ngày một lần. Khi làm sạch khăn, hãy đun sôi trong nước sôi trong 10 phút, sau đó giặt bằng chất tẩy rửa, mang chúng đến nơi thoáng khí, có ánh nắng để phơi khô.























Lời khuyên đến các gia đình vẫn cắm điện máy bơm 24/7
Lời khuyên cho tất cả các gia đình có người cao tuổi thường dậy đi vệ sinh ban đêm
Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp gas đôi
Nhà nào cũng có tủ lạnh nhưng 90% mọi người quên vệ sinh bộ phận này: ổ vi khuẩn khuẩn ẩn giấu
Phát hiện enzyme mới từ đất giúp vi khuẩn phân hủy cả nhựa và kháng sinh
Các nhà khoa học dùng vi khuẩn giúp san hô chống chịu tẩy trắng
Cùng chuyên mục
3 bộ phận trên cơ thể chảy máu bất thường cảnh báo có thể bạn đã mắc ung thư từ lâu!
Huyền Sâm xúc động tại WeFamily Awards 2026: “Chăm một đứa con khỏe đã vất vả rồi, chăm những đứa trẻ yếu hơn là một nỗ lực phi thường”
Tại Gala WeFamily Awards, NTK Hà Duy bất ngờ “xin” thêm một hạng mục: “Năm sau mình cũng cố gắng tranh giải một chút”
Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng khăn tắm
Đúng tối 2/10, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 chuyến bay đặc biệt cất cánh
Người phụ nữ chở loa phát nhạc “trả nợ cho tôi” đi khắp làng đòi nợ: Hé lộ sự tình phía sau