Lượng du khách đến Thái Lan năm 2023 có thể vượt 30 triệu

Thủ tướng Thái Lan tự tin rằng nước này sẽ đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay khi ngành du lịch đang phát triển, một phát ngôn viên của chính phủ cho biết hôm 7/2.

Tổng cục Du lịch Thái Lan cho rằng, lượng khách nước ngoài trong năm nay có thể vượt quá 30 triệu, nhất là sau khi Trung Quốc cho phép tổ chức du lịch nước ngoài theo đoàn lớn từ ngày 6/2 tới.

Theo Reuters, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại và đảm bảo an toàn cho họ, người phát ngôn Anucha Burapachaisri nói trong một cuộc họp ngắn.

Ban đầu, chính phủ dự đoán sẽ có hơn 20 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay và sau đó tăng lên 28 triệu, ông nói.

Lượng du khách đến Thái Lan năm 2023 có thể vượt 30 triệu - Ảnh 1.

Du khách Việt trong trang phục truyền thống của Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun. Ảnh: Reuters

"Gần đây nhất, thủ tướng tự tin rằng số lượng khách du lịch thậm chí sẽ vượt quá 30 triệu", ông Anucha nói.

Dự báo mới nhất sau khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới và sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc.

Vào năm 2022, Thái Lan đã đánh bại mục tiêu du lịch của mình với 11,15 triệu du khách nước ngoài, tăng đột biến so với chỉ khoảng 428.000 lượt vào năm trước khi các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch được áp dụng.

Năm 2019 trước đại dịch chứng kiến kỷ lục gần 40 triệu khách du lịch nước ngoài, những người đã chi 1,91 nghìn tỷ baht (56,78 tỷ USD).

LAN ANH