Máy bay Boeing 737 MAX chính thức được cất cánh trở lại tại Mỹ

Ngày 29/12, hãng hàng không American Airlines đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên bằng máy bay Boeing 737 MAX tại Mỹ.

Ngày 29/12, hãng hàng không American Airlines đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên bằng boeing -737-max-tag205188/"> máy bay Boeing 737 MAX tại Mỹ, khoảng 20 tháng kể từ khi mẫu máy bay này bị cấm bay sau hai vụ tai nạn thảm khốc khiến 346 người thiệt mạng, đẩy nhà sản xuất máy bay Boeing vào khủng hoảng.

737 MAX từng là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, trước khi bị cấm bay toàn cầu. Hãng sản xuất máy bay danh tiếng của Mỹ đã làm việc cùng các chuyên gia để tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật và nâng cấp chương trình huấn luyện phi công sử dụng 737 MAX, từ đó thuyết phục giới chức các nước cho phép dòng máy bay này trở lại bầu trời.

Máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh: Reuters
Máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng 12, hãng hàng không Gol của Brazil cũng đã sử dụng 737 MAX trong một chuyến bay nội địa.

Chuyến bay mang số hiệu 718 của American Airlines chở 100 hành khách từ Miami đến sân bay La Guardia của New York vào khoảng 15h44 GMT, đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không Mỹ đưa 737 MAX trở lại bầu trời sau gần 2 năm.

Trước khi máy bay cất cánh, chủ tịch Robert Isom của American Airlines cho biết đây là chuyến bay được theo dõi kỹ lưỡng nhất.

Theo sân bay La Guardia, máy bay hạ cánh xuống New York lúc 18h12 cùng ngày và cất cánh quay trở lại Miami 1 giờ sau đó, chở theo 172 hành khách.

United Airlines dự kiến cũng sẽ sử dụng trở lại máy bay 737 MAX từ ngày 11/2/2021, trong khi Southwest Airlines sẽ đưa dòng máy bay này vào hoạt động dịch vụ trong quý II/2021.

Các hãng hàng không Mỹ khai thác trở lại máy bay 737 MAX sau khi hồi cuối tháng 11/2020, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ ( FAA ) xác nhận dòng máy bay này đáp ứng tiêu chuẩn sau nhiều đợt nâng cấp phần mềm và quy tắc huấn luyện phi công.

Tuy nhiên, nhiều gia đình các nạn nhân vẫn tiếp tục phản đối sử dụng 737 MAX, khi cho rằng dòng máy bay này không an toàn.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương