Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rào, trời rét

Giai đoạn từ ngày 23/1 trở đi miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm 15/1, vùng núi Bắc Bộ có mưa và mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trong đêm 16/1 và ngày 17/1, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ chuyển sang mưa và mưa rào.

Khu vực Hà Nội từ ngày 16 đến 17/1, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 17/1 trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rào, trời rét

Ông Nguyễn Văn Hưởng - trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết khoảng ngày 17/1 ở miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó được tăng cường thêm trong ngày 20/1 nên ở miền Bắc có mưa.

Dự báo ở Bắc Bộ trong 10 ngày tới duy trì ngưỡng nhiệt trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng các ngày 17 và 18/1, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiều khả năng từ khoảng ngày 24 và 25/1 trở đi miền Bắc sẽ xảy ra rét đậm diện rộng. Ở Hà Nội từ ngày 25 đến 30/1 tức là những ngày trước Tết, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 15 độ C.

Thanh Mai

Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Theo Bộ Y tế, ngày 14/1 Việt Nam có 16.040 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh. Hà Nội có số ca nhiễm nhiều nhất nước với 3.029 ca, Đà Nẵng 765 ca, Bình Định 711 ca.