Lễ khai giảng lớp học tiếng Nhật ở xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi là câu chuyện đẹp về sự đồng hành của chính quyền với thanh niên, về tinh thần "nói đi đôi với làm" và khát vọng giảm nghèo bền vững.
![]() |
| Bình minh ở xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi. |
Tròn một tháng trước, tại Hội nghị đối thoại giữa ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì với đoàn viên thanh niên, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn được học nghề, học ngoại ngữ và xuất khẩu lao động ra nước ngoài với khát vọng đổi đời.
![]() |
![]() |
| Khu vực trung tâm xã Ba Vì. |
Ngay sau Hội nghị, lãnh đạo xã Ba Vì nhanh chóng ban hành thông báo kết luận, xây dựng kế hoạch triển khai và giao Đoàn xã trực tiếp xuống từng thôn Violak, Krên, Ba Lăng, Nước Lầy để rà soát, tuyên truyền, vận động và lập danh sách thanh niên có nhu cầu tham gia. Chỉ sau một tháng, lớp học đã chính thức khai giảng, minh chứng rõ nét cho tinh thần hành động quyết liệt, trách nhiệm và gần dân của cấp ủy, chính quyền địa phương.
![]() |
| Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tiếng Nhật. |
Sự quyết tâm ấy không chỉ tạo nên một lớp học ngoại ngữ mà còn củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với nhiều thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được rằng cơ hội đổi đời đang thật sự ở rất gần.
Từ lâu, xuất khẩu lao động ra nước ngoài theo hợp đồng vẫn là ước mơ của nhiều thanh niên nghèo, nhưng cũng là cánh cửa khó bước qua bởi chi phí quá lớn. Tiền học ngoại ngữ, tiền ăn ở, làm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe... là gánh nặng khiến không ít người phải gác lại khát vọng.
Hiểu rõ điều đó, xã Ba Vì đã vận dụng nguồn lực từ Tiểu dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để xây dựng một gói hỗ trợ toàn diện, tháo gỡ gần như toàn bộ rào cản ban đầu.
![]() |
| 15 đoàn viên, thanh niên tham gia lớp học tiếng Nhật đầu tiên tại xã Ba Vì. |
Trong suốt khóa học kéo dài ba tháng, 15 học viên được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo tiếng Nhật với mức tối đa 4 triệu đồng/người. Không chỉ vậy, các em còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng mỗi ngày hoặc được phục vụ bữa trưa miễn phí khi học tập trung; hỗ trợ tiền thuê phòng ở 400.000 đồng/tháng; đồng thời được cấp 600.000 đồng để mua sắm các vật dụng thiết yếu như đồng phục, chăn màn, giày dép.
Sự quan tâm ấy còn được nối dài đến tận ngày các em xuất cảnh. Chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ toàn bộ các khoản chi phí bắt buộc như lý lịch tư pháp, hộ chiếu, visa, khám sức khỏe và cả chi phí đi lại. Mỗi khoản hỗ trợ tuy không quá lớn, nhưng khi cộng lại đã trở thành một "tấm vé" quý giá giúp những người trẻ nghèo mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa hội nhập.
Có thể nói, địa phương đã chuẩn bị gần như mọi điều kiện cần thiết để thanh niên chỉ còn mang theo hành trang quan trọng nhất: ý chí, khát vọng và quyết tâm vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chương trình còn được xây dựng theo hướng bảo đảm đầu ra, tạo niềm tin cho học viên và gia đình.
Theo đó, Trung tâm Ngoại ngữ MOMIMO cùng cô giáo Cao Dương Xuân Long sẽ trực tiếp giảng dạy, trang bị cho học viên kiến thức tiếng Nhật và kỹ năng giao tiếp cần thiết. Đồng hành với chương trình còn có Công ty Phát triển nhân lực Á Châu, đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, định hướng và kết nối học viên với các đơn hàng lao động chất lượng tại Nhật Bản sau khi hoàn thành khóa học.
Sự phối hợp giữa chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã tạo nên một chuỗi liên kết khép kín, từ đào tạo đến việc làm, giúp thanh niên yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp.
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, nhấn mạnh đây là cơ hội rất quý đối với thanh niên địa phương. Đồng chí mong muốn mỗi học viên phát huy tinh thần tự giác, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp học, không ngừng nỗ lực rèn luyện để nắm bắt cơ
Những câu chào bằng tiếng Nhật vang lên giữa Nhà văn hóa xã Ba Vì mang đến một cảm xúc thật đặc biệt. Đó không chỉ là âm thanh của một ngôn ngữ mới, mà còn là tiếng gọi của những ước mơ đang thức dậy nơi vùng cao. Trong ánh mắt háo hức của các học viên là niềm tin vào tương lai, là khát vọng thoát nghèo bằng tri thức, bằng sự chăm chỉ và bằng chính đôi bàn tay của mình.
15 học viên hôm nay có thể chỉ là những hạt giống đầu tiên, nhưng nếu được chăm sóc bằng những chính sách đúng đắn, nhân văn và bền vững, họ sẽ trở thành những cánh chim mang theo tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực trở về xây dựng quê hương.
Lớp học tiếng Nhật năm 2026 vì thế không đơn thuần là một khóa đào tạo ngoại ngữ. Đó là sự khởi đầu của một hành trình kiến tạo tương lai; là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Ba Vì trong việc biến chủ trương thành hành động, biến khát vọng thành cơ hội và những ước mơ đổi đời của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành hiện thực.
Khi tiếng Nhật cất lên giữa đại ngàn hôm nay, cũng là lúc một cánh cửa mới đã mở ra. Phía trước những người trẻ Ba Vì là hành trình nhiều thử thách, nhưng với bệ phóng từ những chính sách nhân văn và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, con đường đến với tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.






















Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Tặng hàng nghìn cây sâm ngọc linh cho gia đình chính sách ở vùng cao Quảng Ngãi
Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Mở cánh cửa tương lai cho thanh niên xã Ba Vì bằng tiếng Nhật
Khung thù lao đến 300 triệu đồng/tháng: Nữ trí thức kỳ vọng chính sách đãi ngộ giúp nhà khoa học toàn tâm nghiên cứu
Bộ KH&CN lập Mạng lưới chuyên gia AI toàn cầu, kết nối nhà khoa học Việt giải bài toán trong nước
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ghi nhận thêm 17 loài chim mới
Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt