Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam - Trung Quốc

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.
GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST tiếp đón GS. Hà Hồng Bình, Phó Chủ tịch CAS và đoàn đại biểu CAS. Ảnh: VAST
GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST tiếp đón GS. Hà Hồng Bình, Phó Chủ tịch CAS và đoàn đại biểu CAS. Ảnh: VAST

Vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã tiếp đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), do Giáo sư Hà Hồng Bình, Phó Chủ tịch CAS, dẫn đầu.

Thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu CAS, nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng cho sự quyết tâm tăng cường hợp tác giữa hai viện hàn lâm hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch VAST khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam. Ông cũng chia sẻ về định hướng tái cấu trúc hệ thống nghiên cứu của VAST, nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên, nâng cao năng lực nghiên cứu và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VAST
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VAST

Phó Chủ tịch CAS Hà Hồng Bình đánh giá cao tiềm lực nghiên cứu và tầm nhìn phát triển của VAST. Ông nhắc lại mối quan hệ hợp tác chính thức giữa hai bên từ năm 2017 thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), đồng thời nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm then chốt để thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác song phương, tập trung vào các lĩnh vực khoa học vật liệu, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, khoa học trái đất và đa dạng sinh học.

Phiên họp chuyên sâu về hợp tác khoa học

Trong phiên họp do Phó Chủ tịch VAST Trần Tuấn Anh và Phó Chủ tịch CAS Hà Hồng Bình đồng chủ trì, hai bên đã đi sâu vào thảo luận về thực trạng hợp tác, định hướng phát triển và các chương trình hợp tác ưu tiên của mỗi viện hàn lâm.

Toàn cảnh phiên chuyên sâu về hợp tác khao học. Ảnh: VAST
Toàn cảnh phiên chuyên sâu về hợp tác khao học. Ảnh: VAST

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dương, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế VAST, đã giới thiệu tổng quan về VAST, với cơ cấu tổ chức gồm 24 đơn vị trực thuộc trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, cùng đội ngũ 3.000 cán bộ, trong đó có 48 Giáo sư, 152 Phó Giáo sư và 916 Tiến sĩ. VAST hiện là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về nghiên cứu cơ bản, với hơn 2.000 công bố khoa học mỗi năm, tiệm cận tỷ lệ công bố của các tổ chức nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới.

Ông Wang Zhenyu, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế CAS, đã trình bày về quy mô và năng lực nghiên cứu của CAS, với hơn 100 viện nghiên cứu, ba trường đại học và 39 cơ sở hạ tầng nghiên cứu lớn. CAS hiện đang dẫn đầu toàn cầu về công bố khoa học trong bảng xếp hạng Nature Index trong suốt 12 năm liên tiếp.

Các lĩnh vực hợp tác trọng điểm

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Viện Kỹ thuật Quy trình (CAS), đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng trong pin lithium-ion. Một dự án hợp tác sử dụng công nghệ plasma hỗ trợ tổng hợp vật liệu tiên tiến đã đạt hiệu suất cao, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Viện Các Khoa học Trái đất (VAST) đề xuất hợp tác với các đơn vị CAS về nghiên cứu địa chất, cảnh báo thiên tai và biến đổi khí hậu.

Với mô hình phát triển trường đại học trực thuộc tương đồng, hai bên đã thảo luận về tiềm năng trao đổi nghiên cứu sinh và thực tập sinh thông qua các chương trình học bổng như PIFI, CAS-ANSO của CAS, cũng như các chương trình trao đổi của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Ký kết Ý định thư hợp tác

Tại buổi làm việc, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Viện Kỹ thuật Quy trình (CAS) đã ký kết Ý định thư hợp tác, đặt nền móng cho các chương trình nghiên cứu chung, chia sẻ thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vật liệu và công nghệ xanh.

GS.TS. Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu và GS. Prof. Qingshan ZHU, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quy trình, CAS ký Ý định thư hợp tác. Ảnh: VAST
GS.TS. Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu và GS. Prof. Qingshan ZHU, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quy trình, CAS ký Ý định thư hợp tác. Ảnh: VAST

VAST và CAS nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thảo luận, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững, đồng thời tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa hai viện hàn lâm, đóng góp vào sự gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo VAST, đoàn đại biểu CAS tiếp tục thăm và làm việc chuyên môn tại Viện Khoa học Vật liệu và Viện Các Khoa học Trái đất để cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Việc hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) mang nhiều ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến cả hai bên và sự phát triển khoa học công nghệ của khu vực. Hợp tác này góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hoàng Toàn

Giới khoa học cảnh báo Trái Đất đang mất dần nguồn nước tích trữ

Giới khoa học cảnh báo Trái Đất đang mất dần nguồn nước tích trữ

Tình trạng mất nước tích trữ không chỉ là cảnh báo về biến đổi khí hậu mà còn là hồi chuông báo động cho các nhà hoạch định chính sách.