Theo thông tin do bác sĩ Quang Hùng – Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh) cung cấp, bệnh nhân 15 tuổi nhập viện trong tình trạng mặt bị sưng, mắt trái mù hoàn toàn do chất nhầy xâm nhập vào mạch máu gây tác động mạch võng mạc trung tâm. Được biết trước đó bệnh nhân đi tiêm filler nâng mũi, trong quá trình tiêm bị đau và mắt trái có biểu hiện không nhìn thấy gì.
![]() |
| Nạn nhân bị mù mắt trái vĩnh viễn do tiêm filler làm đẹp. |
Theo chẩn đoán do bị tiêm nhầm filler vào mạch máu nên dẫn đến mù mắt không thể cứu vãn, mặt phải vẫn bình thường. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị.
Thời gian gần đây, việc làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ đặc biệt là tiêm filler rất phổ biến, tuy nhiên cách này chứa đựng rất nhiều rủi ro. Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận 2 ca mù mắt do tiêm chất filler làm đầy không rõ nguồn gốc.
Một trong hai người đó là một phụ nữ 52 tuổi ở Vũng Tàu đến làm đẹp tại cơ sở địa phương để nhấn mí, cắt cánh mũi. Trong quá trình phẫu thuật bà bị đau đầu, chóng mặt và buộc phải đi cấp cứu ngay. Theo bác sĩ, bệnh nhân bị phù giác mạc (lòng đen của mắt), xuất huyết kết mạc (lòng trắng) dẫn đến mắt trái bị tổn thương, không thể phục hồi.
Bệnh nhân thứ hai cũng là phụ nữ 49 tuổi ở Tây Ninh đến spa làm đầy mi mắt và bàn tay tuy nhiên bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mí mắt, mặt, mu tay sưng tấy do nhiễm trùng vì tiêm omega (gồm 3 axit béo không no – dễ tham gia chuyển hóa).
Bên cạnh đó còn rất nhiều trường hợp khác bị tổn thương nghiêm trọng khi đi làm đẹp, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo nếu có nhu cầu đến các spa làm đẹp, các chị em cần tìm hiểu thật kỹ càng về cơ sở để tránh “tiền mất tật mang”.























Đây sẽ là những xu hướng làm đẹp thịnh hành nhất trong năm 2020
Làm đẹp đón tết, coi chừng...hết tết
Nữ trí thức trường ĐH Thương mại cùng chia sẻ về những phương thức làm đẹp
Black Friday 2019: Hoa mắt với chiến dịch “sale khủng” từ các thương hiệu làm đẹp nổi tiếng
Tiểu tam "sống chung với mẹ chồng' cạo đầu trong MV mới, gây quỹ cho bệnh nhân ung thư
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công, chữa khỏi bệnh u nguyên bào thần kinh cho em bé 4 tuổi
Cùng chuyên mục
Mạng lưới nữ kỹ sư và nhà khoa học châu Á - Thái Bình Dương thông tin về Hội nghị thường niên 2026
Công bố lịch Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026
Nhà khoa học có thêm đầu mối dữ liệu về nghiên cứu, công bố và trích dẫn
Hà Nội xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030
Tổng bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam- Liên bang Nga
Hai nữ khoa học gia VinFuture được TIME vinh danh trong TIME100 AI 2026