Một người phụ nữ Ý trúng xổ số, nhận về tay tranh Picasso triệu đô

Bức tranh “Nature Morte” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso đã tìm thấy chủ nhân mới trong sự kiện xổ số từ thiện.

Hãng Reuters đưa tin, ngày 21/5, trong cuộc xổ số từ thiện của Pháp để quyên tiền cho các dự án nước sạch ở châu Phi, một người phụ nữ Ý đã may mắn nhận được phần thưởng là bức tranh sơn dầu Nature Morte của danh họa Pablo Picasso.

Bức trang là tĩnh vật trừu tượng, bao gồm một cái bàn, tờ báo và ly rượu vang, được Picasso vẽ năm 1921, trị giá 1 triệu euro (1,1 triệu USD ~ 25,5 tỷ đồng).

  “Nature Morte” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso.

“Nature Morte” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso.

Người phụ nữ may mắn đó là Claudia Borgogno, một kế toán 58 tuổi. Bà miêu tả cảm xúc sung sướng của mình vào thời khắc đó chỉ bằng một từ duy nhất “Incredible” (tạm dịch: Thật đáng kinh ngạc). Bà chưa từng thắng bất cứ giải gì trong đời. 

Con trai bà đã mua 2 chiếc vé số vào tháng 12/2019, sau đó anh tặng mẹ một chiếc. Đến bây giờ anh hình dung đó là một quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời. 

Sự kiện xổ số từ thiện quyên được 5,1 triệu euro (130 tỷ đồng), trong đó có 900.000 euro sẽ được chuyển đến nhà sưu tập, tỷ phú người Monaco David Nahmad – chủ nhân trước đó của bức tranh. Phần còn lại sẽ được tổ chức từ thiện CARE sử dụng cho các dự án nước sạch tại trường học và làng quên ở các quốc gia châu Phi Cameroon, Madagascar và Morocco. Ông Nahmad cũng tặng 100.000 euro (hơn 2,5 tỷ đồng) cho tổ chức CARE.

Bà Peri Cochin,  người tổ chức sự kiện chia sẻ với Reuters tại văn phòng ở Pháp của Nhà đấu giá nghệ thuật Christie’s cho biết, hơn 51.000 vé trị giá 100 euro đã được bán trong cuộc xổ số từ thiện.

Theo bà Cochin, khủng khoảng SARS-CoV-2 càng cho thấy tầm quan trọng của việc rửa tay và điều đó chỉ có thể được thực hiện với nước sạch.

Năm 2013, một người Mỹ 25 tuổi đã giành được bức The Man in the Opera Hat của Picasso. Sự kiện năm đó huy động được 4,8 triệu euro (hơn 122 tỷ đồng) cho hoạt động bảo tồn thành phố cổ Tyre ở Lebanon.

Mức giá cao nhất mà một tác phẩm nghệ thuật của Picasso từng được trả là vào tháng 5/2015. Thời điểm đó, nhà đấu giá Christie’s bán bức tranh “Les femmes d’Alger” vẽ năm 1955 với giá 179,4 triệu USD (gần 4.176 tỷ đồng).

Thanh Mai

Chiến tranh lạnh phủ bóng lên kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc

Chiến tranh lạnh phủ bóng lên kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc

Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ đối mặt với số liệu không tốt đẹp của nền kinh tế tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc cuối tuần này.