Thiếu tá Hằng nằm trong danh sách 8 tập thể và 11 cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, thông tin được Bộ Quốc phòng đăng công khai để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân
Thiếu tá Lê Thị Hằng là người có đóng góp rất lớn cho sự thành công của đề án nghiên cứu chế tạo các thiết bị dẫn đường trong các khí tài quân sự công nghệ cao, trong đó tiêu biểu là dòng tên lửa chống hạm nội địa do Việt Nam nghiên cứu, phát triển
![]() |
Tên lửa chống hạm Sông Hồng - Ảnh: Tập đoàn Viettel |
Trong danh sách được đề nghị xét tặng còn có liệt sĩ, thiếu tướng Hoàng Sâm, nguyên Tư lệnh Liên khu 3 (nguyên Tư lệnh Quân khu 3); Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu 2 (sau này là thiếu tướng, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 2)
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách tập thể và cá nhân đã được các cơ quan, đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 12/52025, các ý kiến xin gửi về Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.
Khai mạc Triển lãm ảnh “Nữ quân nhân Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”
Gần 100 bức ảnh trưng do chính những quân nhân Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện.