Một thương hiệu trang sức mà chị em nào cũng yêu thích chi 100 triệu USD xây nhà máy đầu tiên tại Việt Nam

Chủ đầu tư đặt mục tiêu khởi công dự án vào quý I/2023 và hi vọng có sản phẩm đầu tiên vào quý IV/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Đại Sứ Đan Mạch tại Việt Nam Højlund Christensen vừa chứng kiến ký kết đầu tư 100 triệu USD của Tập đoàn Đan Mạch Pandora và Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). 

Dự án được định hướng phát triển thành cơ sở chế tác trang sức mới, với công suất đạt khoảng 1/3 tổng sản lượng sản phẩm thủ công của Tập đoàn Pandora, tạo ra 6.000-7.000 việc làm. Chủ đầu tư đặt mục tiêu khởi công xây dựng dự án vào quý I/2023 và hi vọng có sản phẩm đầu tiên vào quý IV/2024.

          Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và Đại sứ Đan Mạch chứng kiến việc ký kết thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn Pandora và Công ty VSIP. Ảnh: Báo Bình Dương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và Đại sứ Đan Mạch chứng kiến việc ký kết thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn Pandora và Công ty VSIP. Ảnh: Báo Bình Dương.

Nhà máy cam kết sử dụng bạc và vàng tái chế vào 2025 và sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho các hoạt động sản xuất. 

Ông Jeerasage Puranasamriddhi, Giám đốc cung ứng kiêm giám đốc Điều hành Tập đoàn Pandora tại Thái Lan cho biết lễ ký kết đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn xây dựng một cơ sở sản xuất bên ngoài khu vực Thái Lan.

Pandora hiện đang sử dụng 14.000 nhân công tại các cơ sở chế tác và sản xuất khoảng 100 triệu món đồ trang sức mỗi năm.

Trước đó, Pandora đã khảo sát đánh giá kỹ lưỡng trên tất cả các tỉnh thành Việt Nam. Sau đó, nhà đầu tư Đan Mạch đã chọn Bình Dương vì ba lý do, là nguồn lao động có tay nghề cao sẵn có; cơ sở hạ tầng và gần sân bay quốc tế; cuối cùng là sự nhiệt tình, hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ từ chính quyền địa phương với doanh nghiệp.

Tháng 12/2021, Tập đoàn Lego (Đan Mạch) cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với VSIP về việc xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Bình Dương.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, dự kiến được triển khai vào nửa cuối năm nay và bắt đầu đi vào hoạt động vào 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm. 

Thanh Mai

Xu hướng đọc sách trên thế giới sau đại dịch

Xu hướng đọc sách trên thế giới sau đại dịch

Trong thời gian đại dịch, đọc sách được nhiều người coi là một trong những hoạt động chính trong ngày.