Mưa lũ kinh hoàng khiến 10 người chết, thiệt hại 1.000 tỷ đồng tại Tây nguyên và Nam bộ

Mưa lớn diễn ra tại Tây nguyên, Nam bộ gây ngập lụt nặng làm 10 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, thiệt hại lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ kéo dài nhiều ngày đã khiến 10 người chết, một người mất tích và 4 người bị thương. Trong số đó, Đắk Nông có 5 người chết, nhiều nhất trong tổng số thiệt hại về người.

Tổng số thiệt hại về tài sản gần 1.000 tỷ đồng bao gồm 3.700 ngôi nhà bị ngập nước, gần 800 hộ phải di dời. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 18.000 ha hoa màu bị ngập, 703 ha cây trồng lâu năm, hơn 130.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Mưa lớn trong ngày 6-7/8 gây ngập lụt tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Lộc.
Mưa lớn trong ngày 6-7/8 gây ngập lụt tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Lộc.

Do mưa lớn khiến hồ Đắk Kar xảy ra sự cố kẹt van, không đủ sức chưa nên có nguy cơ vỡ đập và khu vực hạ du. Với tình trạng khẩn cấp trên, 5.000 hộ dân ở Bình Phước và 500 hộ ở Đắk Nông phải di dời đến nơi toàn.

Còn ở khu vực Nam bộ, tình hình mưa lũ kéo dài khiến hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập, gần 2.000 người phải sơ tán, 63 km đường bị ngập do mưa. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế tại Phú Quốc là 107 tỷ đồng.

Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông.
Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn tại các tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/8. Từ 12-16/8, mưa giảm xuống, chỉ còn xuất hiện rải rác và tập trung vào chiều và đêm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các tỉnh thành tập trung khắc phục các sự cố sau mưa lũ, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút, khử độc, tẩy trùng, không để xảy ra dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân về sinh hoạt bình thường. 

TRÚC BÌNH (t/h)

theo Tin 24h