Ủy ban cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt đề xuất loại bỏ dần vaccine Pfizer và Moderna COVID-19 được sử dụng trong đợt tiêm chủng ban đầu trên toàn quốc và thay thế chúng bằng mũi tiêm mới nhất dành cho biến thể Omicron.
Quyết định của FDA nhằm đơn giản hóa việc tiêm chủng bằng cách loại bỏ các loại vaccine cũ để thay thế bằng vaccine được chứng minh là có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại việc lây nhiễm từ các biến thể mới của omicron.

Mỹ đang loại dần các vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna.
"FDA hy vọng rằng việc đơn giản hóa thành phần vaccine COVID-19 và tiêm chủng hàng năm", báo cáo cho biết.
Không giống như vaccine COVID-19 được tiêm đại trà vào năm 2020 và năm 2021, vaccine mới có tác dụng chống lại biến thể omicron cũng như các xchủng xuất hiện đầu tiên. Vaccine do Pfizer và Moderna sản xuất hiện chỉ được sử dụng như một mũi tiêm nhắc lại cho những người đã tiêm chủng ban đầu.
Việc thay đổi tiêm chủng sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm mũi đầu tiên.
Theo kế hoạch được đề xuất, FDA sẽ xác định vào tháng 6 một chế phẩm vaccine nhằm nhắm mục tiêu vào chuỗi virus được dự đoán là chiếm ưu thế trong mùa Đông năm sau khi các ca lây nhiễm có xu hướng gia tăng. Điều này tương tự như những gì chính quyền thực hiện với vaccine cúm hàng năm.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hơn 69% dân số Hoa Kỳ đã hoàn thành loạt vaccine COVID-19 cơ bản. Khoảng 15% đã được tiêm nhắc lại.
(UPI)











Cùng chuyên mục
Mục sở thị bộ đôi “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Người phụ nữ U50 được chẩn đoán ung thư vú dù không có triệu chứng: Bác sĩ chỉ cách phát hiện bệnh từ giai đoạn 0 nhờ làm 3 việc
Femtech: Làn sóng công nghệ mới định hình tương lai chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Ca sĩ 52 tuổi mắc ung thư vú phải cắt bỏ cả hai bên ngực: Ca tái tạo gặp biến chứng, cô nói 1 câu khiến nhiều người lặng đi
Rõ ràng không béo mà bụng dưới phình ra? Bác sĩ tiết lộ 3 nguyên nhân chính
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%