Mỹ tăng cường kiểm soát đối với các nhà mua sắm quân sự ở Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ ngày 27/4 đã đề xuất những thay đổi quy định, theo đó sẽ áp đặt những hạn chế mới đối với một số hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ trên cũng đã sửa một quy định, theo đó tăng cường kiểm soát đối với các nhà mua sắm quân sự ở Trung Quốc . Những thay đổi quy định nêu trên đã được thông báo cho công chúng và sẽ được chính thức công bố trên Công báo liên bang vào ngày 28/4.

Biện pháp này có thể chặn một số lô hàng nhất định cho các nhà nhập khẩu quân sự Trung Quốc như Quân giải phóng nhân dân, ngay cả khi họ nói rằng vật phẩm này sẽ được sử dụng trong bệnh viện.

Quy định này cũng buộc các công ty vận tải nước ngoài khi vận chuyển một số hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc phải nhận được sự chấp thuận không chỉ từ chính phủ của họ mà còn từ chính phủ Mỹ.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương