Trên trang cá nhân, Linh Rin đã đăng tải hình ảnh hai bình sữa đầy và cô vẫn đang tiếp tục hút sữa để dự trữ cho con gái ăn dần đến Tết. Đây là lần đầu tiên Linh Rin đón Tết sau khi trở thành mẹ bỉm sữa, thế nên những thứ cô cần ưu tiên chuẩn bị đều dành cho con gái. Cựu hot girl cho biết trải nghiệm đón Tết năm nay của cô rất mới lạ so với tất cả những năm trước.
"Nàng dâu hào môn" chú thích: "Tôi... Chuẩn bị Tết cho con... 30 phút cữ thứ 2 sau cữ sáng. Mai vàng Tết này lạ quá".
![]() |
Sau Tăng Thanh Hà, Linh Rin là nàng dâu thứ 2 của gia đình "vua hàng hiệu" giàu có và quyền lực bậc nhất giới kinh doanh trong nước. Cựu hot girl Hà Thành kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn vào tháng 4/2023 và sinh con gái đầu lòng vào cuối tháng 11 cùng năm.
![]() |
Về làm dâu nhà hào môn, Linh Rin ngày càng kín tiếng. Cô ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội như trước. Nhất là từ khi sinh con đến nay, người đẹp chỉ thỉnh thoảng cập nhật vài hình ảnh về căn phòng của em bé hay những bữa ăn nhỏ của mình trong thời gian ở cữ.
Gần đây, Linh Rin cho biết con gái đang trải qua giai đoạn tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh nên cô cũng có phần vất vả hơn trước. Tuy nhiên, ông xã Phillip Nguyễn vẫn luôn đồng hành và dành những lời động viên, chia sẻ ngọt ngào về Linh Rin trên mạng xã hội.
![]() |















Linh Rin tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm sữa không dễ dàng, chóng mặt khi ái nữ bước vào tuần khủng hoảng
Thiếu gia Phillip Nguyễn tổng kết năm 2023, lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn với Linh Rin và cột mốc đón ái nữ
Phòng riêng của ái nữ nhà thiếu gia Phillip Nguyễn - Linh Rin: Chỉn chu đến từng chi tiết, "ngậm thìa vàng" có khác!
Linh Rin lần đầu tiên cho ái nữ lên sóng, cơm ở cữ sang chảnh nhà hào môn gây chú ý
Cùng chuyên mục
UNESCO kêu gọi tăng đầu tư cho phụ nữ trong khoa học để thúc đẩy phát triển bền vững ở châu Phi
Hà Nội lan tỏa thông điệp yêu thương qua chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026