Kể từ sau khi nhận phạt lần 2 từ Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Nam Em đã khóa trang cá nhân Facebook cũng như chuyển kênh TikTok sang chế độ riêng tư.
Sau gần 10 ngày kể từ thời điểm nhận phạt, Nam Em đã mở lại trang cá nhân Facebook. Người đẹp cũng nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái mới.
![]() |
| Nam Em chia sẻ dòng trạng thái mới trên trang Facebook cá nhân |
Cụ thể, người đẹp Tiền Giang đăng tải đoạn clip một nhóm công nhân đang làm việc trong nhà máy đóng gói sản phẩm.
Đi kèm với đoạn clip, Nam Em cũng chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Are you ready tonight" (Tạm dịch: Các bạn đã sẵn sàng cho tối nay chưa).
Trước đó, sau buổi làm việc lần 2 với Nam Em, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định mức phạt tăng nặng là 10 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook và TikTok của người đẹp Tiền Giang.
Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân thời điểm đó, Nam Em khuyên mọi người không nên dại dột như mình để rồi vừa nhận phạt lại bị công chúng chỉ trích. Người đẹp Tiền Giang cũng tuyên bố về việc quay trở lại showbiz: "Khi tôi tìm được động lực rồi tôi sẽ quay lại showbiz trong một ngày không xa đâu".
![]() |
| Phải chăng Nam Em đã bắt đầu trở lại |


















Trợ lý của Nam Em lên livestream khẳng định người đẹp 9x vẫn làm điều này
Nam Em chính thức livestream trở lại, thái độ khó hiểu khi hát nhạc Mỹ Tâm
Nam Em sẽ ra sao nếu bị chặn Facebook và TikTok?
Nam Em có động thái đầu tiên sau khi bị phạt 10 triệu, dùng YouTube để làm điều gì?
Kênh YouTube có giá "1 triệu USD" của Nam Em bị khóa, ai làm điều này?
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027