Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và AVSE Global tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, với sự phối hợp của Viện Phim Việt Nam.
![]() |
| Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam (thứ hai từ phải sang)cùng các nghệ sĩ điện ảnh và kiều bào người Việt trong ngày khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris ngày 05/12/2025. |
Tại chuỗi sự kiện quy mô này, chương trình chiếu phim là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc điện ảnh nhất. Lần đầu tiên trong suốt nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), 17 phim truyện điện ảnh, phim tài liệu và phim ngắn của Việt Nam sản xuất được giới thiệu đến công chúng Pháp và người Việt Nam ở châu Âu. Những bộ phim được tuyển chọn trình chiếu đã đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trong nước lẫn quốc tế như: “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Bi, đừng sợ!”, “Những đứa trẻ trong sương”, “Cu li không bao giờ khóc”, “Song Lang”, “Tro tàn rực rỡ”…, đặc biệt là 2 bộ phim mới sản xuất và đang tạo nên “cơn sốt” khán giả ở Việt Nam như “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không”, v.v…
![]() |
![]() |
| Rất đông khán giả quốc tế và người Việt Nam, kiều bào người Việt tại Pháp |
Đặc biệt, 5 bộ phim Việt Nam lưu trữ do Viện Phim Việt Nam cung cấp - những tác phẩm đã trở thành kinh điển, được trình chiếu trong không gian điện ảnh sang trọng của Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu với khoảng 2.700 chỗ ngồi, một trong những công trình văn hoá mang tính biểu tượng của thủ đô Paris hoa lệ, đã thực sự mang đến ấn tượng sâu đậm cho khán giả thưởng lãm.
![]() |
![]() |
![]() |
Các buổi chiếu phim “Cánh đồng hoang” (đạo diễn Nguyễn Hồng Sến), “Bao giờ cho đến tháng Mười” (đạo diễn Đặng Nhật Minh), “Tướng về hưu” (đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi), “Chung cư” (đạo diễn Việt Linh), “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ), đều thu hút khá đông khán giả đến xem. Mỗi tác phẩm được trình chiếu là những lát cắt giàu tính nhân văn về câu chuyện đời sống, số phận con người và biến chuyển xã hội được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh phong phú, từ phong cách kinh điển đến hiện đại, hay mang đậm phong cách tác giả, đã mang lại cho khán giả trải nghiệm thú vị về một dòng chảy sáng tạo điện ảnh đa dạng, giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn Việt Nam.
![]() |
Khán giả Quốc Anh, kiều bào đang sinh sống tại Pháp, xúc động chia sẻ sau buổi xem phim “Cánh đồng hoang”: “Khó có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, một người sống xa quê hương hàng bao năm trời, giờ mới có dịp được trực tiếp xem lại bộ phim kinh điển “Cánh đồng hoang” tại màn ảnh lớn nhất châu Âu là rạp Le Grand Rex Paris. Tôi nghĩ, mỗi buổi chiếu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam giá trị như thế này sẽ mở ra cho khán giả, không chỉ riêng mỗi người Việt mà còn cả người nước ngoài khắp châu Âu nữa, một hành trình khám phá đầy hứng khởi về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Rất tự hào và xúc động vô cùng!”.
Bạn Mỹ Dung, 24 tuổi, du học sinh, hồ hởi: “Thật không còn gì bằng khi giữa thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, khán giả nước ngoài được chiêm ngưỡng những khung hình vừa đẹp, vừa thật, vừa thơ của “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Chung cư”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”… Tôi nghĩ, những bộ phim này đã làm rất tốt vai trò lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam ra châu Âu và thế giới. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cảm xúc tự hào về Điện ảnh Việt Nam!”.
Một số nhà làm phim độc lập trẻ có mặt tham dự Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris cũng đã không giấu được ngạc nhiên, thích thú sau khi xem phim.
Đạo diễn Hà Lệ Diễm (phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”) thốt lên: “Em chưa bao giờ được xem phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” ở một màn ảnh lớn, đẹp như thế này cả. Không chỉ riêng em mà rất nhiều khán giả nước ngoài cùng xem đều rất thích đấy ạ. Em thấy, giá trị phim Việt Nam của mình thật sự được nâng tầm khi chiếu giới thiệu ở những sự kiện tầm cỡ như thế này”.
![]() |
| Đạo diễn Đàm Quang Trung và đạo diễn Hà Lệ Diễm (người thứ nhất và thứ ba từ trái sang) buổi gặp gỡ, giao lưu với kiều bào Việt Nam ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. |
Còn đạo diễn Đàm Quang Trung (phim ngắn “Những con voi bên vệ đường”) thì trầm trồ: “Lần đầu tiên, em được xem những bộ phim Việt Nam kinh điển như “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Tướng về hưu”,… với phiên bản chuẩn kỹ thuật, đẹp và sắc nét đến như vậy! Em nghĩ, trong tương lai, Viện Phim Việt Nam cần tích cực kết nối để đưa di sản phim lưu trữ đến với khán giả các quốc gia Âu, Mỹ… ngày càng nhiều hơn nữa, bởi đây là “gia tài” rất đáng tự hào của Điện ảnh Việt Nam!”
Một điều thú vị nữa là trước và sau mỗi buổi chiếu, các nghệ sĩ đại diện cho đoàn làm phim đã giao lưu, chia sẻ, tâm tình thêm với khán giả về hành trình sáng tạo hay những câu chuyện bên lề tác phẩm. Điều đó vừa giúp gắn kết hơn tình cảm của những người làm điện ảnh trong nước với kiều bào xa xứ, vừa giúp cho công chúng cảm nhận trọn vẹn hơn chiều sâu thông điệp nghệ thuật của tác phẩm.
![]() |
| Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Nguyễn Hữu Mười giao lưu, chia sẻ với khán giả về vai diễn trong phim “Bao giờ cho đến tháng Mười”. |
![]() |
| Nghệ sĩ Tú Oanh giao lưu, chia sẻ với khán giả về vai diễn trong phim “Tướng về hưu” |
Bên cạnh chương trình chiếu phim, Viện Phim Việt Nam còn cung cấp hình ảnh tư liệu, áp phích phim trưng bày tại Trung tâm Văn hóa tại Pháp, rạp Le Grand Rex với nhiều hoạt động như: Hội thảo chuyên ngành: Hợp tác Điện ảnh Việt Nam và Pháp - Tiềm năng và cơ hội hợp tác; Gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn làm phim Việt Nam với kiều bào Việt Nam tại Pháp; Khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng; Tọa đàm Khuyến khích tài năng trẻ Điện ảnh Việt Nam… Hoạt động đã thu hút sự quan tâm của công chúng.
![]() |
| Triển lãm Điện ảnh Việt Nam tại rạp Le Grand Rex, Paris |
Nhìn lại hoạt động chiếu phim lưu trữ và Triển lãm trong khuôn khổ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, bày tỏ: “Phải nói rằng, việc công chiếu giới thiệu 5 bộ phim Việt Nam lưu trữ tại một rạp chiếu phim đẳng cấp châu Âu như Le Grand Rex cũng như Triển lãm một số tư liệu điện ảnh tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, không chỉ là cơ hội quá tốt để lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam với thế giới, mà còn khẳng định một sự nâng tầm rõ rệt đối với công tác khai thác, phổ biến, quảng bá phim và tư liệu điện ảnh lưu trữ. Đây cũng sẽ là một định hướng quan trọng mà Viện Phim Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai, nỗ lực kết nối, tìm kiếm đối tác để có thể thực hiện được nhiều hơn các chương trình giới thiệu phim, tư liệu điện ảnh Việt Nam lưu trữ đến với khán giả quốc tế”.
![]() |
| Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam (thứ hai từ phải sang)và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (thứ ba từ phải sang)chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào. |
Có thể thấy rằng, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã tạo được tiếng vang lớn đến cộng đồng người Việt ở Pháp và 23 quốc gia (châu Âu, Mỹ, Australia). Trong sự thành công đó, có đóng góp quan trọng của hoạt động chiếu phim lưu trữ và trưng bày, giới thiệu poster các tác phẩm điện ảnh. Sức hút từ những tác phẩm, tư liệu lưu trữ với giá trị được khẳng định qua thời gian, đã phát huy rất hiệu quả sứ mệnh quảng bá văn hoá, điện ảnh Việt Nam ra thế giới một cách giàu chiều sâu. Đây cũng sẽ là bước tạo đà quan trọng cho chiến lược không ngừng đẩy mạnh việc nâng tầm công tác phổ biến, quảng bá, lan tỏa giá trị phim và tư liệu điện ảnh Việt Nam lưu trữ đến khán giả quốc tế trong tương lai mà Viện Phim Việt Nam đang chủ động hướng đến./.





























































Viện Phim Việt Nam với công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác tư liệu hình ảnh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Là cơ quan lưu trữ tư liệu hình ảnh động, Viện Phim Việt Nam nhiều năm qua đã nỗ lực gìn giữ, phục hồi và khai thác hàng trăm bộ phim quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh.