Tuần qua, truyền thông Trung Quốc đặt tên cho xu hướng này là "stand-in economy" (nền kinh tế thuê thay). Chỉ riêng hashtag về dịch vụ lắp đặt và thủ công thuê trên Xiaohongshu đã vượt 120 triệu lượt xem.
Một người đàn ông ở Quảng Châu đứng giữa phố cầm biển "cãi nhau thuê, qua mạng 50 tệ; đến tận nhà 188 tệ"
Theo bài phân tích đăng trên South China Morning Post ngày 4/10/2026 do nhà báo Zoey Zhang viết, xu hướng "stand-in economy" (phiên âm Trung: 替身经济, nghĩa là nền kinh tế thuê thay) lần đầu được truyền thông Trung Quốc ghi nhận năm 2024, nay đã phát triển thành một thị trường rộng lớn cho các dịch vụ chạy việc cá nhân có mức độ tùy biến cao.
Trên Xiaohongshu (phiên bản quốc tế gọi là RedNote), các bài về dịch vụ hỗ trợ lắp đặt và làm thủ công thuê đã có hơn 120 triệu lượt xem. Một số người dùng mua các bộ Lego phức tạp nhưng không có thời gian lắp, phải thuê thợ chuyên nghiệp đến tận nhà, hoặc gửi bộ Lego qua đường bưu điện cho người lắp.
Tấm biển đề "nhận cãi nhau thuê" của một người đàn ông ở Quảng Châu (Ảnh:
Tháng 9/2026, một người đàn ông họ Khổng tại quận Phan Ngung, Quảng Châu gây chú ý khi đứng giữa phố cầm biển đỏ ghi "Cãi nhau thay". Giá anh niêm yết: 50 nhân dân tệ (gần 200.000 đồng) cho dịch vụ qua mạng, và 188 nhân dân tệ (hơn 700.000 đồng) cho dịch vụ đến tận nơi tại Quảng Châu, không giới hạn thời gian.
Anh còn cung cấp cả dịch vụ "chia tay thay" và "làm hoà thay". Phóng viên của Tấp Mục Tân Văn đã trả 50 tệ để kiểm tra. Không có cuộc cãi nhau nào thực sự diễn ra, nhưng ông Khổng vẫn báo lại rằng mình "đã thắng". Video gốc về anh được chia sẻ lại hơn 100.000 lần trên Weibo.
Danh sách các dịch vụ "thuê thay" ở Trung Quốc hiện đã bao phủ gần như mọi mặt cuộc sống hằng ngày, từ việc tầm thường nhất đến các dịp quan trọng nhất. Theo các báo cáo của Huxiu, 21 Kinh Tế Võng và Jingzhe Research, các dịch vụ "thuê thay" ở Trung Quốc hiện bao gồm:
- Nấu ăn tận nhà, thăm người thân ốm, uống rượu dự tiệc thay, xếp hàng mua đồ, lắp Lego và đồ nội thất, cho thú cưng ăn khi chủ đi xa.
- Chơi game thuê để lên cấp (gọi là "đại luyện" hoặc "đại gan").
- Chạy marathon thuê để lấy huy chương, chia tay thay, tỏ tình thay, an ủi người thân thay.
Giá dao động từ vài chục tệ đến vài nghìn tệ tùy độ phức tạp của công việc. Một số người làm "thuê thay" chuyên nghiệp báo thu nhập hàng tháng vượt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38,75 triệu đồng).
Theo SCMP, ở Thâm Quyến, một số lao động trẻ sống độc thân đã đẩy khái niệm này đi xa hơn: thuê người xuất hiện tại các cuộc họp mặt gia đình, dự lễ cưới của bạn bè, thậm chí đóng vai bạn gái hoặc bạn trai trong các dịp Tết để trấn an người thân.
Bước phát triển tự nhiên của thị trường lao động chuyên môn hóa và giải quyết nỗi bất an của xã hội
Các nhà kinh tế được SCMP phỏng vấn cho rằng xu hướng này phản ánh việc giới trẻ Trung Quốc dùng tiền để tối ưu hóa thời gian, tương tự như "lazy economy" (nền kinh tế lười) đã bùng nổ ở Trung Quốc vài năm qua.
Một chuyên gia của Đại học Kiêm Mỹ (Jimei University, Hạ Môn) được dẫn trong bài gốc nhận định xu hướng này không hoàn toàn tiêu cực. Nó phản ánh sự chuyên môn hóa cao hơn của thị trường lao động và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trẻ, đồng thời tạo ra việc làm linh hoạt cho nhóm lao động tự do (gig workers) đang chiếm hơn 240 triệu người ở Trung Quốc tính đến 2024.
Tuy nhiên, một bình luận viên trên mạng được SCMP trích dẫn ở cuối bài lại đặt một câu hỏi gai góc hơn: "Khi ngày càng nhiều công việc nhỏ của cuộc sống có thể giải quyết bằng tiền, chúng ta đang có thêm tự do, hay đang âm thầm bỏ đi một phần của trải nghiệm sống?"
Tổng hợp từ Weibo/SCMP




















Lucky-maxxing: Nền kinh tế "mua may mắn" tỷ đô của Hàn Quốc, nơi pháp sư thành KOL, bói toán thành startup được Kakao rót vốn
Nữ trí thức trước cơ hội dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế xanh, kinh tế số
Nền kinh tế chữa lành: Khi nỗi đau được đóng gói thành một loại phong cách sống
Nền kinh tế ngầm 6 triệu sao giả trên GitHub: giúp gian lận hàng chục triệu USD vốn đầu tư mà không ai bị bắt
Ngành học gây "dựng tóc gáy" cả nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chỉ có hơn 10 trường đào tạo, lương có thể lên tới 112 triệu
Một số định hướng nghiên cứu phát triển quy trình hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon
Cùng chuyên mục
Hoa hậu Việt từng suýt bị tước vương miện vì giấu chuyện kết hôn, 2 lần đổ vỡ rồi sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Lý do Vinh Râu - Lương Minh Trang ly hôn
Dùng xong vòi xịt vệ sinh, đừng quên việc này
NEU Concert 2026: Dấu ấn tuổi trẻ hướng tới 70 năm Đại học Kinh tế Quốc dân
Khu phố ở TP.HCM lọt top 12 chất nhất thế giới: Vỏn vẹn 1,23 km² tận 24 quán cà phê, có ngôi chợ 400 gian hàng vừa tròn 100 tuổi
Tưởng con thông minh lanh lợi, vào lớp 1 mới nhận ra: Khéo ăn nói không đồng nghĩa với học giỏi