Ngày 4/12 miền Bắc chìm trong gió rét, miền Nam nhiệt độ xuống 20 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/12 khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tại các tỉnh tại phía Đông Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ duy trì nền nhiệt thấp, thậm chí có nơi có khả năng xuất hiện sương muối.

Toàn miền Bắc chìm trong gió rét, về đêm nhiệt độ giảm sâu. Ảnh minh họa
Toàn miền Bắc chìm trong gió rét, về đêm nhiệt độ giảm sâu. Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ: sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ; vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Gió đông bắc cấp 2-3, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 11-14; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Miền Tây 22-25 độ.

Minh Khang (t/h)

Hà Nội chuẩn bị đón đợt rét đậm, thấp nhất 15-18 độ C

Hà Nội chuẩn bị đón đợt rét đậm, thấp nhất 15-18 độ C

Trong đợt rét sắp tới, nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Hà Nội chênh lệch khoảng 10 độ C.