Vợ chồng tôi may mắn hơn những bạn trẻ khác đó là được bố mẹ để lại một khối tài sản khá lớn, nếu biết cách chi tiêu hợp lý thì quãng đời còn lại của vợ chồng tôi không cần làm mà vẫn có ăn.
Vợ chồng tôi là người hiểu biết, có tri thức và biết kiếm tiền nên chúng tôi không muốn phụ thuộc vào tài sản của bố mẹ để lại. Chúng tôi muốn làm việc thật chăm chỉ để cho con cái học tập và noi theo.
Thế nên chúng tôi thường dùng số tiền bố mẹ để lại làm từ thiện, giúp những người khó khăn về kinh tế, ốm đau bệnh tật. Mỗi lần đi làm từ thiện, tôi hay đưa các con đi cùng để chúng biết được ngoài kia có rất nhiều cuộc đời khổ và cần sự giúp đỡ. Từ đó các con tôi cũng học được lòng bao dung và cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh.
Chủ nhật vừa rồi, vợ tôi qua buôn chuyện với bác hàng xóm và nghe được tin gia đình anh Học đang gặp khó khăn về tài chính. Anh Học bị tai nạn lao động rất nặng và phải cấp cứu trong bệnh viện, gia đình nghèo không có tiền chữa trị nên mọi người trong khu phố lập quỹ "lá lành đùm lá rách" để giúp anh ấy.
Hôm qua, tôi đi công tác về nghe tin vợ kể, ngay lập tức, chúng tôi cầm tiền vào bệnh viện giúp đỡ anh Học.
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi tôi đưa 10 triệu ra biếu anh Học, chị vợ đã khóc và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Chị nghe chúng tôi là những người bạn trẻ có tấm lòng lương thiện từ lâu và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Bây giờ, chính chị được chúng tôi giúp đỡ nên hết sức cảm ơn tấm lòng của gia đình tôi.
Chị ca ngợi lòng tốt của chúng tôi một hồi, vậy mà cuối cùng lại từ chối, không nhận tiền, tôi kinh ngạc khi biết lý do chị đưa ra.
Chị bảo ngay khi nghe tin anh Học bị tai nạn rất nặng, bà con trong khu phố, đồng nghiệp bạn bè của chồng và của vợ, anh em bên nội bên ngoại, các mạnh thường quân chung tay ủng hộ rất nhiều tiền. Với số tiền đó, bác sĩ bảo đủ để chữa bệnh cho anh Học. Vì vậy chị đã dừng nhận tiền ủng hộ của mọi người từ 2 hôm trước.
Chị bảo trong bệnh viện còn có nhiều gia đình khó khăn hơn nhà chị rất nhiều, nếu chúng tôi có tấm lòng thì hãy dùng số tiền đó ủng hộ những gia đình khác. Tôi không ngờ vợ anh Học lại là người hiểu biết, có tình có nghĩa, không tham lam. Thật hiếm những người biết dừng, biết đủ như anh chị.
Liệu pháp tiềm năng đem hy vọng mới trong điều trị hội chứng Down
Bằng cách loại bỏ nhiễm sắc thể thừa thứ 21 trong bộ gen, nhóm nghiên cứu đã thành công khôi phục biểu hiện gen bình thường.