Người dân Hà Nội xếp hàng chờ tiêm vaccine trong đêm

Nhiều điểm tiêm đã tăng cường làm việc hết công suất không chỉ ban ngày mà cả đêm tối nhằm đạt chỉ tiêu đề ra.
Theo ghi nhận của PV tại 2 điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ở phường Dương Nội (quận Hà Đông) là Trạm y tế phường và trường THCS Dương Nội, lực lượng làm nhiệm vụ luôn căng mình phục vụ người dân từ 7h sáng đến 12h đêm.
Theo ghi nhận của PV tại 2 điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ở phường Dương Nội (quận Hà Đông) là Trạm y tế phường và trường THCS Dương Nội, lực lượng làm nhiệm vụ luôn căng mình phục vụ người dân từ 7h sáng đến 12h đêm.
Dù làm việc nhiều ngày liền như vậy nhưng từ tổ dân phố, đến lực lượng chức năng, lực lượng ban ngành luôn cố gắng để đảm bảo mọi người dân được tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất, đạt tỷ lệ bao phủ 100% với những người từ 18 tuổi trở lên.
Dù làm việc nhiều ngày liền như vậy nhưng từ tổ dân phố, đến lực lượng chức năng, lực lượng ban ngành luôn cố gắng để đảm bảo mọi người dân được tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất, đạt tỷ lệ bao phủ 100% với những người từ 18 tuổi trở lên.
Bên cạnh sự cố gắng của người làm nhiệm vụ là sự nhiệt tình của người dân. Ai cũng hào hứng được đi tiêm vaccine, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch và “thức cùng” nhân viên y tế để được tiêm chủng sớm nhất.
Bên cạnh sự cố gắng của người làm nhiệm vụ là sự nhiệt tình của người dân. Ai cũng hào hứng được đi tiêm vaccine, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch và “thức cùng” nhân viên y tế để được tiêm chủng sớm nhất.
Nguyễn Hoàng Nam – sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ: “Bản thân em rất hào hứng khi có tên trong danh sách được đi tiêm đợt này. Khi vào tiêm em thấy khâu tổ chức rất quy mô và khoa học, em không phải chờ quá lâu để được tiêm và tất cả mọi người đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19”.
Nguyễn Hoàng Nam – sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ: “Bản thân em rất hào hứng khi có tên trong danh sách được đi tiêm đợt này. Khi vào tiêm em thấy khâu tổ chức rất quy mô và khoa học, em không phải chờ quá lâu để được tiêm và tất cả mọi người đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19”.
Ông Hoàng Đông Khoa ở phường Dương Nội cho biết: “Tôi nhận được thông tin đi tiêm vaccine qua tổ dân phố. Với tôi vaccine nào cũng được, bởi vaccine tốt nhất là được tiêm sớm nhất”.
Ông Hoàng Đông Khoa ở phường Dương Nội cho biết: “Tôi nhận được thông tin đi tiêm vaccine qua tổ dân phố. Với tôi vaccine nào cũng được, bởi vaccine tốt nhất là được tiêm sớm nhất”.
Trước đó (9/9-11/9), phường Dương Nội được phân bổ số lượng vaccine là 6.700 liều. Với số lượng vaccine này, trung bình một ngày phường đạt được 3.500 mũi tiêm.
Trước đó (9/9-11/9), phường Dương Nội được phân bổ số lượng vaccine là 6.700 liều. Với số lượng vaccine này, trung bình một ngày phường đạt được 3.500 mũi tiêm.
Ngay sau đó, phường đã nhận thêm 4.000 liều vaccine cấp bổ sung để giải quyết cho các cư dân ở các tổ dân phố chưa được tiêm. Lũy kế trong 3 ngày tiêm (9-12/9) vaccine Vero Cell, phường đã đạt được 6.570 mũi tiêm.
Ngay sau đó, phường đã nhận thêm 4.000 liều vaccine cấp bổ sung để giải quyết cho các cư dân ở các tổ dân phố chưa được tiêm. Lũy kế trong 3 ngày tiêm (9-12/9) vaccine Vero Cell, phường đã đạt được 6.570 mũi tiêm.
Với lượng vaccine được phân bổ trong 2 đợt lên tới 10.000 liều, phường Dương Nội đã bố trí triển khai thành 5 điểm tiêm ở 5 khu vực dân cư để đảm bảo sự thuận lợi cho cư dân trên địa bàn khi di chuyển tới các điểm tiêm chủng.
Với lượng vaccine được phân bổ trong 2 đợt lên tới 10.000 liều, phường Dương Nội đã bố trí triển khai thành 5 điểm tiêm ở 5 khu vực dân cư để đảm bảo sự thuận lợi cho cư dân trên địa bàn khi di chuyển tới các điểm tiêm chủng.
Để hiệu quả trong công tác triển khai tiêm chủng cũng như đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh, phường đã tiến hành chia người dân theo các tổ dân phố vào các khung giờ cụ thể. Cứ 50 người trong khoảng 20 phút, gối nhau liên tục.
Để hiệu quả trong công tác triển khai tiêm chủng cũng như đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh, phường đã tiến hành chia người dân theo các tổ dân phố vào các khung giờ cụ thể. Cứ 50 người trong khoảng 20 phút, gối nhau liên tục.
Lực lượng làm nhiệm vụ đã bố trí hàng rào ngăn cách người chờ tiêm và chờ sau tiêm đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. 
Lực lượng làm nhiệm vụ đã bố trí hàng rào ngăn cách người chờ tiêm và chờ sau tiêm đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. 
Người đi tiêm chủng đều được đo thân nhiệt từ ngoài cổng vào. 
Người đi tiêm chủng đều được đo thân nhiệt từ ngoài cổng vào. 
Các khâu đo huyết áp, khám sàng lọc trước tiêm được thực hiện nghiêm túc. 
Các khâu đo huyết áp, khám sàng lọc trước tiêm được thực hiện nghiêm túc. 
Về lực lượng, ngoài việc phân công các lực lượng y bác sĩ tập trung cho công tác chuyên môn, các lực lượng phục vụ khác được huy động là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, giáo viên các nhà trường để cập nhật dữ liệu, theo dõi danh sách, đo nhiệt độ, cũng như theo dõi và trả kết quả sau tiêm.
Về lực lượng, ngoài việc phân công các lực lượng y bác sĩ tập trung cho công tác chuyên môn, các lực lượng phục vụ khác được huy động là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, giáo viên các nhà trường để cập nhật dữ liệu, theo dõi danh sách, đo nhiệt độ, cũng như theo dõi và trả kết quả sau tiêm.
Như vậy, với số lượng vaccine được cấp, đến 15/9 tới đây thì 100% người dân trên địa bàn phường Dương Nội từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm chủng.
Như vậy, với số lượng vaccine được cấp, đến 15/9 tới đây thì 100% người dân trên địa bàn phường Dương Nội từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm chủng.
Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù mọi sự chỉ rất gấp gáp từ khâu triển khai văn bản kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện, thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn hiện nay, chúng tôi đã quán triệt việc triển khai tổ chức tới các tổ dân phố, các ban ngành và đặt mục tiêu an toàn cho người dân và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch là trên hết”./.
Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù mọi sự chỉ rất gấp gáp từ khâu triển khai văn bản kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện, thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn hiện nay, chúng tôi đã quán triệt việc triển khai tổ chức tới các tổ dân phố, các ban ngành và đặt mục tiêu an toàn cho người dân và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch là trên hết”./.

Nguyễn Hà

theo VOV

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/9): Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/9): Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay 11/9 và ngày mai 12/9 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.