"Người nhện" bị bắt khi cầm 3 điện thoại lang thang giữa phố cổ trong đêm

Sau khi đột nhập 2 khách sạn, Việt đi lang thang khu phố cổ trong đêm thì bị công an kiểm tra và phát hiện nhiều điện thoại trong người.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Quốc Việt (SN 1981, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, công an xác định, Trịnh Quốc Việt là đối tượng khả nghi, từng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 12/2021 và mới ra tù tháng 5. Siêu trộm có 6 tiền án với cùng tội danh và có biệt danh là "người nhện".

Trước đó, vào gần 4h sáng ngày 7/8, tổ công tác Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Lý Quốc Sư, phát hiện một đối tượng đang lang thang đi bộ trên tuyến phố này, có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, đúng như nghi vấn, tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng có 3 chiếc điện thoại gồm 1 chiếc iPhone 11; 1 chiếc iPhone 11 Promax; 1 chiếc Samsung Galaxy A23. Đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp được 3 chiếc điện thoại trên tại các khách sạn trên địa bàn phường. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Trịnh Quốc Việt và tang vật (Ảnh: CA Hà Nội)
Đối tượng Trịnh Quốc Việt và tang vật (Ảnh: CA Hà Nội)

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Trịnh Quốc Việt. Việt khai nhận, ngày 7/8, đối tượng đi lang thang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tìm kiếm sơ hở của các khách sạn để đột nhập với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đi bộ qua khu vực Thọ Xương, Việt phát hiện cửa sổ tầng 6 của một khách sạn đang mở nên đã leo lên đột nhập vào phòng 602 của khách sạn. Khi thấy có 2 du khách nước ngoài đang ngủ say, Việt đã lấy trộm 1 chiếc iPhone 11 Promax, 1 chiếc Samsung Galaxy A23 rồi tẩu thoát theo hướng cửa sổ.

Khi trèo xuống, Việt nhảy qua tầng 5 khách sạn ở Ngõ Huyện, thấy cửa sổ phòng 501 không đóng kín nên đối tượng mở ra lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11. Sau đó, đối tượng leo xuống, đi bộ trên phố Lý Quốc Sư thì bị Tổ tuần tra của Công an phường Hàng Trống phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Trang Anh

Hút trộm 80 tấn dầu, Giám đốc Công ty xăng dầu Phúc Thọ bị bắt

Hút trộm 80 tấn dầu, Giám đốc Công ty xăng dầu Phúc Thọ bị bắt

Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty xăng dầu Phúc Thọ (TP.HCM), bị cáo buộc chỉ đạo thuyền trưởng và nhân viên các tàu phá niêm phong chì, hút trộm dầu.