Nha Trang – mùa xuân lịch sử

Từ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đến nay, TP. Nha Trang luôn trong không khí sôi động, rộn ràng của mùa lễ hội

Năm nay, mùa Xuân kéo dài trên thành phố biển Nha Trang. Từ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đến nay, TP. Nha Trang luôn trong không khí sôi động, rộn ràng của mùa lễ hội. Hàng trăm ngàn lượt du khách nước ngoài và các địa phương trong nước lũ lượt đổ về thành phố du lịch biển nổi tiếng này để vui chơi, thưởng ngoạn và tham dự các sự kiện văn hóa, văn nghệ, hội thảo quốc tế, tưng bừng diễn ra trên khắp nội thành Nha Trang. Đó là chuỗi 55 sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024); Kỷ niệm 15 năm TP. Nha Trang được công nhận là đô thị loại I (22/04/2009 - 22/04/2024) và kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2024).

Từ đầu năm đến giờ, du khách nước ngoài lũ lượt đổ về Nha Trang và các danh lam thắng cảnh...
Từ đầu năm đến giờ, du khách nước ngoài lũ lượt đổ về Nha Trang và các danh lam thắng cảnh...

100 năm, cột mốc từ đạo dụ của vua Khải Định

Ngay sau khi lãnh đạo chính quyền công bố Lễ hội Kỷ niệm 100 năm Nha Trang (12/01/2024), đã có rất nhiều người dân địa phương, du khách, cũng như cộng động người Việt Nam yêu Nha Trang đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đều thắc mắc về con số 100 năm Nha Trang tính từ thời điểm nào?! Được biết Khánh Hòa kỷ niệm 350 năm (2003), nay đã 371 năm...

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 30/04/1924, khi vua Khải Định ra đạo dụ thành lập Thị trấn Nha Trang và được Toàn quyền Đông Dương chuẩn y (11/06/1924), Nha Trang lúc bấy giờ chỉ có 4 làng: Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh và Phương Sài.

Đến ngày 15/03/1944, vua Bảo Đại ra đạo dụ nâng Thị trấn Nha Trang lên thành Thị xã và được Toàn quyền Đông Dương chuẩn y ngày 22/06/1944.

Ngày 30/03/1977, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 391-CP/QĐ “Quyết định nâng thị xã Nha Trang lên TP. Nha Trang trực thuộc tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa)”.

Sau 32 năm được nâng cấp lên thành phố, ngày 22/04/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 518/QĐ-TTg công nhận TP.Nha Trang là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển toàn diện của TP.Nha Trang.

Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, sau 15 năm được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Nha Trang đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Nha Trang thành đô thị hạt nhân, một trong 3 vùng kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - giáo dục và là thành phố chuyên tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế,…

Nha Trang những ngày đi vào lịch sử

Năm nay, mùa Xuân kéo dài trên thành phố biển Nha Trang. Từ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đến nay, TP. Nha Trang luôn trong không khí sôi động, rộn ràng của mùa lễ hội. Hàng trăm ngàn lượt du khách nước ngoài và các địa phương trong nước đã lũ lượt đổ về thành phố du lịch biển nổi tiếng này để tắm biển, vui chơi, thưởng ngoạn và tham dự các sự kiện văn hóa, văn nghệ, hội thảo quốc tế, tưng bừng diễn ra trên khắp nội thành Nha Trang.

Đặc biệt, biểu tượng hoa tươi trang trí thiết kế gắn liền với 100 năm Nha Trang được điểm tô rực rỡ chạy dài trên đường bờ biển Trần Phú, trên các công viên trung tâm và trên khắp các cửa ngõ ra, vào TP. Nha Trang.

Quảng trường 2 - 4 lịch sử và sân khấu Tháp Trầm Hương (liên đới), đã trở thành trung tâm lễ hội với liên tục các sự kiện văn hóa diễn ra. Chiều 17/03, Hội thi Lân- Sư- Rồng lớn nhất từ trước đến nay đã diễn ra tại đây. Những đoàn lân sư rồng của 27 xã, phường ở Nha Trang, cùng CLB lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu của đoàn TP. Hồ Chí Minh, với tổng gần 600 vận động viên đã thi thố và biểu diễn vô cùng độc đáo. Đặc biệt, đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu đang sở hữu con rồng dài 68m, được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam "Con rồng lớn nhất Việt Nam" đã biểu diễn xuất thần trên quảng trường và nhiều cung đường trung tâm thành phố.

Nét văn hóa truyền thống múa Lân của người Việt Nam đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Thường thì các đội lân tập luyện cả năm và trình diễn trong các dịp quan trọng như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, lễ khai trương hoặc lễ hội đặc biệt của cộng đồng. Trong hội thi năm nay, gần 100 con Lân, Rồng lớn nhỏ đã tập trung cùng dàn diễn viên hùng hậu, đều trong trang phục họa tiết rực rỡ, đa sắc màu đã thay phiên nhau thi diễn những tiết mục đẹp xuất sắc từ hình thức nghệ thuật, đến kỹ thuật, nhất là pha điều khiển lân, rồng leo cột cờ, uyển chuyển vượt qua các chướng ngại vật hoặc màn bay nhảy, tung người trên cao trong tiếng vỗ tay, reo hò, tiếng nhạc cụ chiêng, trống lên cao trào,...  Tất cả tạo nên khung trời phố biển hào hứng, lỗng lẫy, rộn vang, hòa chung một niềm vui trẩy hội... Sau phần thi diễn, các đoàn Lân Sư Rồng còn múa diễu hành qua các phố có đông du khách nước ngoài như Biệt Thự, Nguyễn Chánh và đường Trần Phú. Hàng trăm người dân và du khách nối theo, cũng như người hai bên đường được thưởng thức mãn nhãn, đều vỗ tay, hòa reo cổ vũ trong sự phấn khích, hào hứng...

Hội diễn Lân - Sư - Rồng chào mừng kỷ niệm 100 năm Nha Trang
Hội diễn Lân - Sư - Rồng chào mừng kỷ niệm 100 năm Nha Trang

Đồng thời với các sự kiện như tái hiện lễ hội cầu ngư; liên hoan các môn võ thuật; giải bóng đá bãi biển; hội thi ẩm thực "Nha Trang xưa và nay",... Dọc bờ biển nối liền Quảng trường 2 - 4 về hướng Nam, Hội hô bài chòi - đặc sản Khu 5 cũng dựng hàng chục chòi tre xinh xắn biểu diễn hàng đêm, xuyên suốt từ Tết Nguyên Đán đến nay để củng cố nét văn hóa vốn quý cho người địa phương và phục vụ khách du xuân...

Chiều tối ngày 23/03, cũng tại sân khấu Tháp Trầm Hương - Quảng trường 2 - 4, chương trình công diễn văn nghệ công nhân, viên chức, người lao động, mang chủ đề ca ngợi đất nước, quê hương Nha Trang, ca ngợi giai cấp công nhân Việt Nam, với gần 200 đoàn viên tham dự. 14 tiết mục nghệ thuật hát múa được chọn công diễn, là những tiết mục đạt giải tại hội thi văn nghệ công nhân viên chức, người lao động TP.Nha Trang, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp đã đem đến một chương trình đầy ấn tượng. Đông đảo khán giả người dân địa phương và du khách có thêm những trải với nhiều cung bậc cảm xúc dâng trào qua các tiết mục có giá trị nghệ thuật cao như: "Hào khí Việt Nam", "Lung linh tháp cổ", "Vang mãi khúc ca công đoàn - thênh thang đường mới", "Biển hẹn Nha Trang"...

Hội diễn Lân - Sư - Rồng chào mừng kỷ niệm 100 năm Nha Trang. Ảnh: Vietnamnet
Hội diễn Lân - Sư - Rồng chào mừng kỷ niệm 100 năm Nha Trang. Ảnh: Vietnamnet

Chương trình không chỉ thể hiện tình yêu, niềm tự hào về Nha Trang tươi đẹp, hào khí, mà còn truyền lửa hăng say cống hiến cho sự nghiệp phát triển quê hương; Đồng thời, chương trình còn kêu gọi đoàn viên, người lao động, người dân và du khách cùng hành động tắt những thiết bị điện không cần thiết để cùng chung tay vì một Nha Trang xanh.

Bà Ngô Thị Duần (áo dài đỏ, giữa) - Tông đạo diễn chương trình
Bà Ngô Thị Duần (áo dài đỏ, giữa) - Tông đạo diễn chương trình "Nha Trang bừng sáng"

 Sáng sớm ngày 30/03, Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND TP. Nha Trang tổ chức đồng diễn nghệ thuật "Nha Trang bừng sáng". Gần 1.000 anh chị em hội viên của các CLB trực thuộc Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện xuất sắc 5 tiết mục đồng diễn qua các nhạc phẩm ca ngơi nét đẹp quyến rũ của Nha Trang, ca ngợi hào khí cách mạng của đất và người Nha Trang - Khánh Hòa. Tổng đạo diễn chương trình - bà Ngô Thị Duần đã bộc bạch: “Chúng em thật sự hạnh phúc với thành công của chương trình Nha Trang bừng sáng! Chỉ chưa tròn một tháng, chúng em đã tập hợp hàng ngàn người, luyện tập nhiều giai điệu, từng động tác và thể hiện biểu diễn nhịp nhàng, ăn ý, mang thông điệp lan tỏa yêu thương, truyền lửa tâm huyết góp phần bảo vệ và xây dựng nét đẹp văn hóa truyền thống của đất và người Xứ Trầm Hương - Khánh Hòa. Hành trình tập luyện của chúng em tuy công phu, nhưng với tất cả tấm lòng, tinh yêu dành cho quê hương Nha Trang, gần một ngàn anh chị em Hội viên UNESCO Khánh Hòa đã không quản sớm khuya, trưa nắng, tất cả một lòng luyện tập rất hăng say. Em rất xúc động và tự hào về tinh thần của anh chị em Hội viên UNESCO Khánh Hòa, em rất trân trọng, yêu thương những gì mình và các bạn cùng làm: Đội hình đẹp, biểu diễn đẹp, xuất phát từ tâm lòng rất đẹp,...”

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh khánh Hòa tặng hoa tuyên dương tổng đạo diễn chương trình Nha Trang bừng sáng - bà Ngô Thị Duần
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh khánh Hòa tặng hoa tuyên dương tổng đạo diễn chương trình Nha Trang bừng sáng - bà Ngô Thị Duần

Cùng ngày, tại Công viên Thiếu nhi - Công viên Yến Phi, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức triển lãm ảnh Thành tựu kinh tế - xã hội Nha Trang - Khánh Hòa (từ 30/03 - 03/04/2024). Hàng trăm bức ảnh được phóng lớn, trưng bày đẹp mắt, tái hiện Nha Trang xưa, Nha Trang nay, các thành tựu văn hóa, kinh tế, xã hội, trình bày theo lối dẫn kể về câu chuyện hành trình phát triển Nha Trang... Ngoài ra, trong khuôn viên triển lãm ảnh, còn có 20 gian hàng trưng bày, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc sản Nha Trang - Khánh Hòa, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOOP, sản phâm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương,...

Từ ngày 18/01 - 18/03/2024, TP. Nha Trang đã diễn ra ba hội thảo khoa học tầm quốc gia, quốc tế, thu hút hàng trăm nhà khoa học trong nước và thế giới tham dự, với các chủ đề  “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa - Mô hình Nha Trang”; “Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố”, “Nha Trang - Thành phố biển phồn vinh, hạnh phúc”. Đó là những phương án chiến lược để hành trình xây dựng và phát triển TP. Nha Trang trong tương lai gần cũng như tương lai xa đi đúng định hướng dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc...

6 sự kiện ngày trọng đại

Đúng 6 giờ sáng ngày 02/04, tại Quảng trường 2 - 4 lịch sử, Lễ Thượng cờ tôn nghiêm, thiêng liêng đã diễn ra với sự tham dự của trên 500 đại biểu, lãnh đạo Trung ương, địa phương, các lực lượng vũ trang, lực lượng nòng cốt của quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa. Tất cả trong đội hình trang nghiêm, chỉnh tề, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Nha Trang - Khánh Hòa, cùng tưởng nhớ, biết ơn những anh hùng nằm xuống...

Lãnh đạo Trung ương và địa phương thành kính trong Lễ thượng cờ. Ảnh: Quandoinhandan
Lãnh đạo Trung ương và địa phương thành kính trong Lễ thượng cờ. Ảnh: Quandoinhandan

8 giờ cùng ngày, đại Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024) đã long trọng khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh (đối diện Quảng trường 2 - 4) với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo TP.Nha Trang, các sở, ban ngành trong tỉnh, các cán bộ cách mạng lão thành qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và CBCNV, công dân ưu tú,..

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng những tập thể, các nhân xuất sắc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm đại lễ
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng những tập thể, các nhân xuất sắc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm đại lễ

Tại đại lễ kỷ niệm, TP. Nha Trang đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao tặng cho Lãnh đạo TP. Nha Trang. Đồng thời, Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng trao quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TP. Nha Trang đến năm 2040; lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cũng chính thức công bố quy hoạch này.

Trưa cùng ngày, tại địa chỉ 01 đường Trần Phú, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể Lễ khởi công Dự án xây dựng mới hoàn toàn trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa theo thiết kế có tính kết nối, đồng bộ, hiện đại, với tổng vốn đầu tư hơn 544 tỷ đồng.

13 giờ 30 phút, tại khách sạn 5 sao Vincom - 78 Trần Phú, Nha Trang, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để đồng sức xây dựng “Đề án Chuyển đổi xanh” cho tỉnh Khánh Hòa. Về phía Ban Chủ nhiệm địa phương, có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ tịch UBND TP. Nha Trang và lãnh đạo UB Mặt trận tỉnh. Trường Đại học VinUni có bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni; ông Laurent El Ghaoui- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni và các cộng sự trong ban điều hành.

Lễ ký kết giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với Trường Đại học VinUni vì một Nha Trang Xanh
Lễ ký kết giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với Trường Đại học VinUni vì một Nha Trang Xanh

Chương trình ký kết hợp tác với trường đại học VinUni là bước đi quan trọng hướng tới sự phát triển bền vững cho tỉnh Khánh Hòa và cả cộng đồng. Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trên nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh. Các hình thức hợp tác được đề xuất bao gồm chia sẻ thông tin, kết nối nguồn nhân lực trong và ngoài nước, cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tổ chức các sự kiện liên quan đến chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hải Ninh đã nhấn mạnh: mục tiêu quan trọng của tỉnh Khánh Hòa trong việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và giảm khí thải nhà kính về zero; Triển khai hiệu quả đề án này, chúng ta không chỉ tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới mẻ, mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho tỉnh Khánh Hòa và cả đất nước.

Từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 2/4, tại Quảng trường 2 - 4 lịch sử lại tưng bừng, sôi động với chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao do UBND TP. Nha Trang tổ chức chào mừng kỷ niệm Nha Trang 100 năm...

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời biển Nha Trang trong đêm đại lễ 2-4
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời biển Nha Trang trong đêm đại lễ 2-4

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng đại lễ đã được phát sóng trực tiếp trên Đài KTV, VTV và các nền tảng xã hội khác. Ngoài hàng ngàn người dân địa phương, du khách hội tụ về Quảng trường để thưởng thức trực tiếp, chương trình còn được hàng triệu người Việt Nam yêu Nha Trang trên toàn cầu hướng về màn ảnh nhỏ... Đó là một chương trình vô cùng ý nghĩa, xúc động, để lại dấu ấn sâu sắc cho mọi người với các tiết mục ca, múa, nhạc kịch do dàn diễn viên, nghệ sĩ gắn bó và yêu thương Nha Trang - Khánh Hòa. Tất cả các tiết mục đều gắn liền với các sáng tác viết về con người, vùng đất Xứ Trầm Hương - Khánh Hòa, viết về Nha Trang xưa, Nha Trang nay và hứa hẹn một Nha Trang phồn vinh, hạnh phúc, bền vững trong ngày mai,...

Ngoài các sự kiện trọng đại, nhân dịp này, UBND TP. Nha Trang còn tổ chức hàng loạt các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn khác như: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Hòn Dung; Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu, lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm; Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thông tin, tuyên truyền; Trao giải các tác phẩm cuộc thi sáng tác “Ca khúc về Tp. Nha Trang” và cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Tp. Nha Trang; lễ mít tinh, diễu hành đi bộ, diễu hành xe hoa,...

Tất cả cùng đồng hành, hòa quyện, tạo nên bức tranh tuyệt tác mùa xuân lịch sử, mùa xuân dài nhất, đẹp nhất trên thành phố biển Nha Trang./.

Quỳnh Mỹ

Khánh Hoà khởi công xây dựng trụ sở làm việc với tổng kinh phí trên 544 tỷ đồng

Khánh Hoà khởi công xây dựng trụ sở làm việc với tổng kinh phí trên 544 tỷ đồng

Dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Khánh Hòa thiết kế có tính kết nối, đồng bộ, hiện đại, với tổng vốn đầu tư hơn 544 tỷ đồng.