Nha Trang thêm 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Nha Trang thêm 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đưa tổng số cả tỉnh lên 89/161 trường đạt chuẩn quốc gia.

Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), trên địa bàn TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã có thêm 2 Trường Mầm non long trọng tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh và nhận bằng Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 của Sở Giáo dục- Đào tạo Khánh Hòa. Nâng tổng số Trường Mầm non đạt chuẩn toàn TP.Nha Trang lên 22/43 trường và nâng tổng số cả tỉnh Khánh Hòa có 89/161 Trường Mầm non đạt chuẩn trên. 

Ngày hội của trường
Ngày hội của trường
  Ban giám hiệu đương nhiệm Tri ân cá ... ng Mầm non Phước Long Nha Trang

Ban giám hiệu đương nhiệm Tri ân cá ... ng Mầm non Phước Long Nha Trang

Ngày 15/11/2022, Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1- TP. Nha Trang tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh và chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Những năm qua, Trường  Mầm non Vĩnh Nguyên 1 liên tục giữ vững danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. 3 năm gần đây, Trương liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài 42 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo trinh độ năng lực chuyên nghiệp, tận tâm, Trường Vĩnh Nguyên 1 còn được trang bị cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Các phòng sinh hoạt chung, phòng học tập của trẻ đều được trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học hiện đại cùng các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ dạy và học cho trẻ,... Hiện nay, trường có 2 điểm trường, đang có 355 cháu của 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo,

  Cô và trò cùng biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội lớn

Cô và trò cùng biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội lớn

Sáng ngày 17/11/2022, Trường Mầm non Phước Long- TP. Nha Trang cũng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh; đón Bằng Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 của Sở Giáo dục- Đào tạo Khánh Hòa.

  Các cháu trường Mầm non Phương Long ... văn nghệ kính tặng Thầy Cô giáo

Các cháu trường Mầm non Phương Long ... văn nghệ kính tặng Thầy Cô giáo

  Các cô giáo mầm non biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội lớn.

Các cô giáo mầm non biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội lớn.

Trường Mầm non Phước Long- Nha Trang được thành lập từ năm 1999 với 2 điểm trường, tổng diện tích hơn 2.700m2. Hiện nay, trường có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 14 lớp với 410 trẻ.  Trường Mầm non Phước Long đã không ngừng phấn đấu, nổ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và từng bước khẳng định chất lượng dạy và học, góp phần tích cực vào thành quả chung của bậc học giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa. Nhiều năm liền, trường giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen; đồng thời, trường liên tục đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục. Đặc biệt, trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, tập thể nhà trường quyết tâm cao độ, hoàn thiện các tiêu chuẩn để đảm bảo quy định chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia,...

Tại buổi lễ, Nhà giáo Lê Thị Huyền Thương- Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Long- Nha Trang đã thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường hân hoan phát biểu: Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và giữ vững tinh thần tập thể đoàn kết, sáng tạo và không ngừng phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu phát triển của xã hội, của ngành học mầm non trên tinh thần “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; gương mẫu thực hiện các chuẩn mực trong quy tắc ứng xử của nhà giáo; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu đạt hiệu quả cao nhất... 

Quỳnh Mỹ

Miss Grand International liên tục vướng ồn ào, hoa hậu cũng phải livestream bán sản phẩm

Miss Grand International liên tục vướng ồn ào, hoa hậu cũng phải livestream bán sản phẩm

Sau mùa thi kỷ niệm 10 năm, vị thế và hình ảnh của Miss Grand International vẫn đang trên đà tụt dốc.