Ngày 30/11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận một ca lây nhiễm từ người cách ly (BN1347). Người này là bạn của tiếp viên hàng không từ Nhật Bản về TPHCM ngày 15/11 (BN1342, đã công bố chiều 29/11). Đây là ca nhiễm đầu tiên sau 89 người không có ca nhiễm trong cộng đồng.
Tuy nhiên, dù dịch bệnh đã có dấu hiệu quay trở lại thì người dân Hà Nội vẫn tỏ ra khá thờ ơ, chủ quan. Theo Thanh Niên, tại nhiều quận trung tâm Hà Nội, người dân không đeo khẩu trang, thoải mái tụ tập, vui chơi đông người.
![]() |
| ẢNH: DƯƠNG LAN |
Những gánh trà đá, hàng quán là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, nhưng từng nhóm người tụ tập, không đeo khẩu trang ngồi ăn, uống, trò chuyện, một số người đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống dưới cằm.
Tại phố đi bộ, hoạt động ở tại đây không khác gì những ngày chưa có dịch Covid-19. Phần lớn người dân vô tư chạy bộ, đá cầu, chụp ảnh, tán gẫu... mà không đeo khẩu trang.
Tại một số điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang như siêu thị, xe buýt, trung tâm thương mại... mới được sử dụng dịch vụ thì người dân chấp hành tốt. Ở một số nơi có quy định phải đeo khẩu trang mới được vào mua hàng, thậm chí đặt biển yêu cầu người dân đeo khẩu trang, đặt sẵn nước sát khuẩn phục vụ người dân thì gần như tuyệt đối mọi người đều nghiêm túc thực hiện. Các bến chờ hay trên xe bus, mọi người cũng chấp hành tốt quy định.




















TP.HCM phát hiện một ca nhiễm COVID-19 mới, được lây từ người đang cách ly
Hơn 63 triệu ca nhiễm trên toàn cầu và hơn 1,4 triệu người chết vì dịch Covid-19
COVID-19 chiều 29/11: Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, Mỹ rơi vào 'tháng đen tối' với số ca nhiễm kỷ lục
Trong vòng 17 ngày, toàn cầu tăng từ 50 triệu lên 60 triệu ca nhiễm Covid-19
Binance giới hạn dịch vụ tiền điện tử tại Nga
Giá cao su thế giới tăng nhẹ trong phiên đầu tuần
Cùng chuyên mục
Cần Giờ đón Tết sớm: Hơn 10.000 du khách đổ về khai hội Green Paradise Tet Fest
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ
Tiếng nói Xanh - Từ sân chơi trong nước đến chuẩn mực tranh biện quốc tế