Những bó hoa độc lạ dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Nhiều phụ huynh đã chi tiền triệu để mua những bó hoa làm từ thạch, bánh kem, sushi, thậm chí mạ vàng...

Thị trường quà tặng ngày 20/11 đang rất sôi động với nhiều món quà độc đáo. Bên cạnh những bó hoa tươi thắm, thị trường năm nay xuất hiện bó hoa, lẵng hoa mới lạ. Các giỏ hoa này đều sử dụng các loại rau củ như rau cải kale, súp lơ, củ cải đỏ, cà rốt, cà chua, bắp cải, đậu bắp, dưa chuột, cải thảo, đậu cove, cà tím, dâu tây…. 

Chia sẻ với PV Infonet, chị Trần Ngọc Bích, Tổng giám đốc BigAgri - nơi đang bán những giỏ và lẵng rau củ tươi cho dịp 20/11cho biết giá bán dao động 220.000 – 360.000 đồng, tùy bó hay lẵng. 

 (Ảnh: BigAgri)
 (Ảnh: BigAgri)
Ảnh: BigAgri
Ảnh: BigAgri

Bên cạnh bó hoa, lẵng hoa từ rau củ, thị trường cũng xuất hiện những lẵng hoa vừa đẹp mắt lại vừa ăn được do những người thợ làm bánh thạch rau câu sáng tạo, thiết kế.

Những bó hoa độc lạ dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Ngoài ra, những bông hoa bánh kem đa sắc qua bàn tay người thợ tài hoa khi thành hình giống như hoa thật cũng đang gây chú ý. Trao đổi với Thanh Niên, chị Lương Thị Quyên, chủ tiệm bánh cho biết."Khác với bánh kem thông thường thì chúng tôi sẽ tái hiện lại một bó hoa hoặc là một giỏ hoa chân thật, sinh động. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng những phụ kiện khác như giấy gói hoa để tạo cho bánh hoa của mình giống như một bó hoa chân thật nhất và độc đáo nhất. Đối với những bánh hoa kem nghệ thuật như thế này thì người thợ làm bánh mất nhiều công sức và tỉ mỉ hơn nên là giá thành cũng sẽ cao hơn so với những mẫu bánh thông thường, dao động từ khoảng 600 cho đến hơn 1 triệu tùy từng mẫu bánh. Có những đơn hàng lớn những mẫu bánh lên đến 3 triệu".

Những bó hoa độc lạ dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11
          Không chỉ những bó hoa mà những giỏ hoa như thế này cũng được làm từ bánh kem. Anh: MAI ANH

Không chỉ những bó hoa mà những giỏ hoa như thế này cũng được làm từ bánh kem. Anh: MAI ANH

Trước đây cũng có nhiều món quà độc lạ được sáng tạo dành tặng thầy cô ngày 20/11, một trong số đó là bó hoa làm từ sushi, thậm chí mạ vàng. 

Các nguyên liệu để tạo nên bó hoa gồm có cơm, rong biển, cá và các gia vị. Sau đó, các miếng sushi sẽ được sắp xếp sao cho giống những bông hoa thật. Giá mỗi bó hoa dao động từ 1,4 triệu đồng.

Bó hoa làm từ sushi giá 1,4 triệu được nhiều người lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20.11. Ảnh: Trường Hoàng Như
Bó hoa làm từ sushi giá 1,4 triệu được nhiều người lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20.11. Ảnh: Trường Hoàng Như

Còn những bông hoa hồng mạ vàng cao cấp cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà tặng để tri ân thầy cô dịp 20.11. Giá những sản phẩm này dao động từ 1,5 đến vài triệu đồng nhưng vẫn hút khách mua hàng.

Ngoài hoa hồng mạ vàng, các sản phẩm như bút, tranh chữ, hoa cài áo, tượng,... mạ vàng cũng được nhiều người săn đón. Những sản phẩm này không những có giá trị cao mà còn có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng với thầy cô. 

Bó hoa làm từ sushi giá 1,4 triệu được nhiều người lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20.11. Ảnh: Trường Hoàng Như
Bó hoa làm từ sushi giá 1,4 triệu được nhiều người lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20.11. Ảnh: Trường Hoàng Như

Theo Infonet, Thanh Niên, Lao động

Cổ phiếu trên thị trường châu Á biến động trái chiều trước các báo cáo kinh tế của khu vực

Cổ phiếu trên thị trường châu Á biến động trái chiều trước các báo cáo kinh tế của khu vực

Cổ phiếu trên thị trường châu Á-Thái Bình Dương ngày 17/11 diễn biến trái chiều trong bối cảnh một số dữ liệu kinh tế trong khu vực được công bố. Trong đó, đáng chú ý là Nhật Bản báo cáo thâm hụt thương mại lên 15,5 tỷ USD, nhiều hơn so với ước tính của các nhà kinh tế là 11 tỷ USD.