Những tiết học trải nghiệm hấp dẫn của cô giáo ở Đồng Nai

Đưa công nghệ vào giảng dạy để tăng hứng thú học tập và quản lý lớp học hiệu quả. Cô Phan Thị Đỗ Uyên ( Đồng Nai) đã tiên phong chuyển đổi số trong dạy học, biến những tiết học Tiếng Anh thành những giờ học trải nghiệm hấp dẫn.

Ứng dụng công nghệ để tăng niềm vui trong mỗi tiết học

Mỗi tiết học Tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) vừa nghiêm túc, vừa sôi nổi. Đối với cô giáo Phan Thị Đỗ Uyên, niềm khích lệ lớn nhất là những ánh mắt chăm chú của học sinh.

Bén duyên với nghề giáo từ năm 2004, cô Uyên bắt đầu gieo chữ bằng ngữ Tiếng Anh, với mong muốn học sinh được mở rộng chân trời ra thế giới bằng ngôn ngữ này.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về việc trồng người: “Dạy tốt – Học tốt”, từ những ngày đầu đứng lớp tại Trường Tiểu học Thống Nhất A, rồi đến THCS Tân Phong và nay là THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cô Uyên luôn không ngừng phấn đấu học hỏi, sáng tạo và giữ vững ngọn lửa yêu nghề.

Mỗi trang giáo án, mỗi bài giảng, mỗi tiết học đều là kết quả cụ thể, kết tinh từ tấm lòng yêu thương học trò và sự cần mẫn gieo từng hạt mầm kiến thức với mong muốn các em học sinh có thể sử dụng Tiếng Anh như một cánh cửa hướng tới tương lai.

Cô Phan Thị Đỗ Uyên tâm huyết với việc đổi mới phương pháp dạy học
Cô Phan Thị Đỗ Uyên tâm huyết với việc đổi mới phương pháp dạy học

Trong công tác chuyên môn, cô Uyên không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng những phương pháp giảng dạy mới. Từ năm 2011, khi nhiều giáo viên còn chưa tiếp cận công nghệ, cô Uyên đã thử nghiệm đưa công nghệ vào giảng dạy để tăng hứng thú học tập và quản lý lớp học hiệu quả.

Đến nay, cô tiếp cận và làm chủ các ứng dụng như: PowerPoint, Canva, Quizizz… để “chuyển hóa” tiết học Tiếng Anh thành những giờ học trải nghiệm hấp dẫn.

Sự tiên phong của cô Uyên đã được công nhận sáng kiến về ứng dụng các công cụ số giúp học sinh luyện tập tại nhà và tại trường.

Theo cô Uyên, để học sinh có thể tiếp cận được phương pháp mới cần sự hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ và tạo sự thoải mái, không gò bó, ép buộc.

Để khơi dậy tinh thần ham học hỏi và tính tự giác của học sinh, cô Uyên có nhiều phương pháp sáng tạo, đổi mới, như việc giao cho học sinh tự quay video nói tiếng Anh tại các địa điểm công cộng như công viên, chợ, khu di tích.

Với quan niệm đổi mới không phải nằm ở thiết bị hay phần mềm mà ở tư duy, cách giảng dạy, những tiết học của cô dần trở thành quãng thời gian mà các em học sinh yêu thích, hào hứng.

Các em học sinh trong giờ Tiếng Anh do cô Uyên dạy rất tích cực tương tác với giáo viên trong giờ học
Các em học sinh trong giờ Tiếng Anh do cô Uyên dạy rất tích cực tương tác với giáo viên trong giờ học

 Lan toả tinh thần đổi mới, sáng tạo

Với phương pháp dạy học mới, sáng tạo, cô Uyên cho học sinh đi thực tế rồi ghi hình, phỏng vấn, thuyết minh, sau đó tự tạo sản phẩm truyền thông song ngữ để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Các dự án “Đồng Nai, niềm tự hào của tôi” hay “Đồng bào anh em Đồng Nai” có chất lượng rất tốt và đáng chú ý là đều do học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện đã được cộng đồng đón nhận thông qua các kênh mạng xã hội.

Kết quả mang lại là các em học sinh đã được rèn luyện thêm những kỹ năng không có trong bài kiểm tra truyền thống, nhưng lại vô cùng quan trọng trong thời đại mới. Nhiều học sinh trở nên tự tin, mạnh dạn hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp. Đây là niềm vui lớn nhất với cô Uyên.

Cô Phan Thị Đỗ Uyên luôn luôn nỗ lực tạo không khí hào hứng trong mỗi giờ đứng lớp
Cô Phan Thị Đỗ Uyên luôn luôn nỗ lực tạo không khí hào hứng trong mỗi giờ đứng lớp

Suốt quá trình công tác, cô Uyên đã mang về cho cá nhân và tập thể hàng chục thành tích từ cấp trường, thành phố đến cấp tỉnh, cấp quốc gia, bao gồm: 4 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024, cùng 4 bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cô Phan Thị Đỗ Uyên vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc 2024; giáo viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp thành phố giai đoạn 2016 – 2025. Đặc biệt, năm học 2024 – 2025, cô được chọn là một trong những điển hình tiên tiến tại đơn vị, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến đồng nghiệp và học sin

Cô Uyên chia sẻ, việc học tập và làm theo Bác rất tự nhiên, thể hiện ngay từ sự tự học, tự trau dồi, tìm tòi cải tiến trong chuyên môn cũng như từng nếp sinh hoạt giản dị, khiêm tốn.

“Tôi cho rằng bản thân mình cũng cần phải nêu gương cho các em học sinh. Bởi vì khi các em thấy cô giáo của mình rất tích cực thi đua và tham gia các phong trào, hướng dẫn cho các em thì vì ngưỡng mộ, yêu thương giáo viên mà các em sẽ cố gắng rất nhiều- Cô Uyên nói.

Theo ông Trần Anh Vũ, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều năm liền cô Uyên đều tích cực tham gia các phong trào về khoa học kỹ thuật, các cuộc thi về an toàn giao thông.

Trong giảng dạy, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực sáng tạo, ứng dụng công nghệ nhằm giúp khơi dậy sự hứng thú cho học sinh. Qua theo dõi, nhà trường ghi nhận tính hiệu quả của các phương pháp mới được cô Uyên áp dụng như học liệu điện tử, phiếu học tập…

Ông Trần Anh Vũ nhấn mạnh, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục khuyến khích và nhân rộng thêm nhiều điển hình như cô giáo Phan Thị Đỗ Uyên./.

Thành Nam

Kỷ nguyên vi chip sắp kết thúc, những tấm wafer sẽ là thế hệ chip của tương lai

Kỷ nguyên vi chip sắp kết thúc, những tấm wafer sẽ là thế hệ chip của tương lai

Kỷ nguyên của những con chip siêu nhỏ có thể đã sắp kết thúc với nhu cầu tính toán ngày càng lớn hiện nay, tương lai sẽ thuộc về những siêu chip với kích thước khổng lồ bằng cả tấm wafer.