Nợ toàn cầu tăng gần10%, lên mức cao mới vào năm 2022

Theo công ty quản lý tài sản Janus Henderson cho biết hôm 5/4, nợ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 9,5% trong năm nay lên mức kỷ lục 71,6 nghìn tỷ USD, do Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc thúc đẩy.

Các chính phủ trên toàn thế giới đã tăng cường vay nợ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây hai năm, khi họ cố gắng bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi sự sụp đổ.

Janus Henderson cho biết khoản nợ công của các nước lên mức kỷ lục 65,4 nghìn tỷ USD vào năm 2021, so với 52,2 nghìn tỷ USD vào tháng 1/2020.

Nợ của Trung Quốc tăng nhanh nhất và nhiều nhất tính theo tiền mặt, tăng 1/5 hoặc tăng 650 tỷ USD vào năm ngoái, Janus Henderson nói thêm.

2022-04-05t231824z_2_lynxnpei3416v_rtroptp_3_health-coronavirus-usa.jpg
Những người đeo khẩu trang tại một trạm xe buýt với màn trình bày về khoản nợ quốc gia hiện tại trong bối cảnh đại dịch do COVID-19 ở Washington, vào ngày 31/1/2022. Ảnh: Reuters

Trong số các nền kinh tế lớn và phát triển, Đức có mức tăng tỷ trọng lớn nhất, với tỷ lệ nợ tăng 15%, gần gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu.

Theo Janus Henderson,  nợ công đã tăng gấp ba trong hai thập kỷ qua nhưng một yếu tố giảm thiểu là chi phí xử lý nợ thấp.

Với lãi suất thực tế đối với tất cả các khoản nợ công trên thế giới giảm xuống 1,6% vào năm ngoái từ 1,8% vào năm 2020, chi phí xử lý nợ đã giảm xuống 1,01 nghìn tỷ USD.

Và sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ có nghĩa là tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu được cải thiện lên 80,7% vào năm 2021 từ 87,5% vào năm 2020, báo cáo cho biết thêm.

Tuy nhiên, hiện tại, chi phí nợ có thể tăng mạnh, công ty quản lý tài sản dự báo, ước tính gánh nặng lãi suất toàn cầu sẽ tăng gần 15% trên cơ sở tiền tệ không đổi lên 1,16 nghìn tỷ USD vào năm 2022.

Báo cáo cho biết: "Tác động lớn nhất được thiết lập có thể cảm nhận được ở Anh do lãi suất tăng, tác động của lạm phát cao hơn đối với số lượng lớn nợ liên quan đến chỉ số của Vương quốc Anh và chi phí giải quyết chương trình nới lỏng định lượng (QE)" nói.

"Khi lãi suất tăng, có một khoản chi phí tài khóa đáng kể liên quan đến việc tháo gỡ QE. Các ngân hàng trung ương sẽ kết tinh các khoản lỗ từ việc nắm giữ trái phiếu của họ mà người nộp thuế phải trả."

Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất ba lần kể từ tháng 12 lên 0,75%. Thị trường tài chính tính theo tỷ giá chạm mức 2% vào cuối năm nay.

Với việc lạm phát tăng vọt và các nhà đầu tư dự đoán lãi suất cao hơn từ các ngân hàng trung ương lớn, lợi suất trái phiếu chính phủ cũng đã tăng mạnh.

Chẳng hạn, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng gần 100 điểm cơ bản trong năm nay lên 2,45%.

Báo cáo của Janus Henderson cho biết thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã mang lại -1,9% tổng lợi nhuận vào năm 2021, đây chỉ là lần thứ tư trong 35 năm chứng kiến ​​sự sụt giảm.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương