![]() |
| PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.Ảnh: BVBM |
Trong y học hạt nhân hiện đại, Theranostics là phương pháp kết hợp chẩn đoán và điều trị dựa trên các chất đánh dấu phóng xạ. Các chất phóng xạ được gắn với những phân tử đích để xác định vị trí, đặc điểm tổn thương ung thư, đồng thời hướng tới đưa chất điều trị đến các tế bào bệnh.
Cách tiếp cận này là một trong những hướng phát triển của y học chính xác, cá thể hóa điều trị ung thư. Đây cũng là một trong những lĩnh vực chuyên môn của PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.
Chuyên môn của bà tập trung vào ung thư và y học hạt nhân, gồm chẩn đoán hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch, xét nghiệm gen và các phương pháp ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân trong điều trị ung thư.
Trong nhiều năm, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương tham gia các công trình nghiên cứu về ung thư di căn não, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u não và các bệnh lý ung thư khác.
Một số nghiên cứu của bác sĩ tập trung đánh giá hiệu quả xạ phẫu, hóa xạ trị, vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát và hiệu quả của thuốc điều trị đích trong một số bệnh ung thư.
Bên cạnh nghiên cứu và điều trị, bà còn tham gia các chương trình khám sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ tại những địa phương còn khó khăn, phối hợp với các tổ chức, hội nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ phát hiện bệnh sớm.
Hành trình chuyên môn của PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương bắt đầu từ đào tạo y khoa và chuyên ngành ung thư. Sinh năm 1978, bà tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001.
Bác sĩ hoàn thành đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư năm 2013 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2018.
Năm 2016, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương là nữ bác sĩ trẻ duy nhất trong 10 gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu được Thành đoàn Hà Nội trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm.
Gần hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực ung thư và y học hạt nhân, các hướng nghiên cứu và điều trị của bà gắn với những kỹ thuật được ứng dụng trong chẩn đoán, đánh giá tổn thương và điều trị bệnh ung thư.
Trong đó, việc ứng dụng y học hạt nhân không chỉ dừng ở chẩn đoán hình ảnh mà còn hướng tới các phương pháp điều trị đích. Theranostics là một hướng phát triển theo cách tiếp cận này, khi chẩn đoán và điều trị được kết nối thông qua cùng một nguyên lý nhắm trúng đích.
Mới đây, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương trở thành đại sứ đầu tiên từ Việt Nam của Quỹ Oncidium, tổ chức quốc tế thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.
Đây là quỹ phi lợi nhuận có trụ sở tại Bỉ, hoạt động với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư bằng phóng xạ, trong đó có radiotheranostics.
Quỹ tập trung vào ba hướng chính: hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận điều trị, đào tạo nhân viên y tế và vận động chính sách nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.
Thông qua những chương trình như RLT-Connect, tổ chức hướng tới hỗ trợ các bệnh nhân chưa được hệ thống bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị bằng liệu pháp phóng xạ đích.
Với vai trò mới, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương kỳ vọng việc kết nối với Quỹ Oncidium sẽ tạo thêm cơ hội để người bệnh Việt Nam tiếp cận các phương pháp điều trị Theranostic tiên tiến thông qua sự hỗ trợ từ thiện trên toàn thế giới.
“Tôi rất hào hứng và vinh dự khi được gia nhập Quỹ Oncidium với tư cách là đại sứ, và tự hào là người đại diện đầu tiên từ Việt Nam!”, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương chia sẻ.
Từ góc độ chuyên môn, việc trở thành đại sứ đầu tiên từ Việt Nam cũng tạo điều kiện để tiếng nói của giới chuyên môn trong nước được kết nối sâu hơn với các sáng kiến quốc tế về điều trị ung thư bằng phóng xạ.
Với PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, dấu mốc này gắn với hành trình gần hai thập kỷ trong lĩnh vực ung thư và y học hạt nhân. Còn với người bệnh, kết nối quốc tế được kỳ vọng mở thêm cơ hội về hợp tác, đào tạo và hỗ trợ tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến trong tương lai.






















Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Các nhà khoa học nuôi mô não người trong não chuột sống
Bước tiến của nhà khoa học nữ trong thương mại hóa sáng chế
BK Holdings đề xuất “cầu thương mại hóa” cho nhà khoa học nữ
Năm nhà khoa học nữ tiên phong được vinh danh tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026
Nhà khoa học nữ đứng sau những đột phá pin thế hệ mới trở thành lãnh đạo NTU
Cùng chuyên mục
Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên làm đại sứ Quỹ Oncidium về điều trị ung thư
Khi đào tạo công tác xã hội cần gần hơn với thực tế
Một cách mở rộng việc đọc và dạy văn học
Giữa dòng thông tin số, người trẻ cần gì để không quá tải
Khi AI được thử sức với những bài toán thật
Từ những con số đến văn hóa chất lượng trong đại học