Phía sau những chương trình ấy là dấu ấn của nhiều nhà quản lý tâm huyết, trong đó có bà Lê Thị Ánh Tuyết – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, người luôn theo đuổi quan điểm phát triển nông nghiệp hiện đại trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị.
Dưới đây, là nội dung trao đổi của phóng viên Tạp chí Phụ Nữ Mới với bà Lê Thị Ánh Tuyết về những định hướng phát triển nông nghiệp Đồng Nai trong giai đoạn mới.
![]() |
| Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai |
PV: Sau nhiều năm công tác trong ngành nông nghiệp ở nhiều cương vị khác nhau, điều gì khiến bà trăn trở nhất khi nhận nhiệm vụ tại Đồng Nai?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để người nông dân vừa sản xuất giỏi vừa làm chủ được giá trị sản phẩm mình tạo ra. Đồng Nai có rất nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu và lực lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu sản xuất vẫn còn phân tán, thiếu liên kết thì giá trị gia tăng sẽ chưa tương xứng với tiềm năng. Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp". Nghĩa là mỗi sản phẩm phải được nhìn như một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ giống, kỹ thuật, chế biến, thương hiệu đến thị trường tiêu thụ. Khi các mắt xích được kết nối, người nông dân mới thực sự hưởng lợi từ thành quả lao động của mình.
![]() |
| Bà Lê Thị Ánh Tuyết làm việc cùng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu bưởi Đồng Nai |
PV: Bà nhiều lần nhấn mạnh vai trò của chuỗi giá trị đối với ngành hàng bưởi Đồng Nai. Vì sao đây lại được xem là hướng đi chiến lược?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Bưởi là một trong những ngành hàng chủ lực của Đồng Nai với nhiều lợi thế cạnh tranh. Nhưng để đi xa, chúng ta không thể chỉ bán trái bưởi mà phải bán cả chất lượng, thương hiệu và sự tin cậy. Muốn vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân. Khi bốn chủ thể cùng đồng hành, chúng ta sẽ hình thành được vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đó cũng là lý do Sở tích cực phối hợp với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn để xây dựng mô hình liên kết bền vững cho ngành hàng bưởi.
![]() |
| Bà Lê Thị Ánh Tuyết và bà Trần Thị Minh Hà, chủ tịch CLB Doanh nông Việt Nam trong chuyến công tác khảo sát vùng trồng bưởi Đồng Nai |
PV: Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp. Theo bà, công nghệ sẽ thay đổi người nông dân như thế nào?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện của máy móc mà là câu chuyện thay đổi phương thức quản lý. Khi người nông dân biết sử dụng dữ liệu, ghi nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR hay cập nhật diễn biến thị trường trên điện thoại thông minh thì họ sẽ chủ động hơn rất nhiều trong sản xuất. Đặc biệt, việc từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức kỹ thuật nhanh hơn, chuẩn hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí. Đây chính là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và minh bạch.
![]() |
| Bà Lê Thị Ánh Tuyết trao đổi cùng các chuyên gia tại chương trình hội thảo về vấn đề chuyển đổi số |
PV: Ngoài chuyển đổi số, bà cũng dành nhiều sự quan tâm cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là hệ thống nhà màng. Điều gì khiến mô hình này được ưu tiên?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải tìm giải pháp sản xuất thích ứng. Nhà màng giúp kiểm soát điều kiện canh tác tốt hơn, giảm sâu bệnh, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng. Quan trọng hơn, mô hình này mở ra cơ hội để nông dân tiếp cận các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Đồng Nai trên thị trường quốc tế.
PV: Với vai trò quản lý nhà nước, bà mong muốn điều gì ở cộng đồng doanh nghiệp và các hợp tác xã?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Tôi mong doanh nghiệp sẽ trở thành người bạn đồng hành của nông dân chứ không chỉ dừng lại ở giới hạn là đơn vị thu mua. Doanh nghiệp có thể hỗ trợ về công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, chế biến sâu và mở rộng thị trường. Trong khi đó, hợp tác xã sẽ là cầu nối tổ chức sản xuất, giúp nông dân liên kết hiệu quả hơn. Khi mọi thành phần cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm thì chuỗi giá trị sẽ phát triển bền vững.
![]() |
PV: Là một nữ lãnh đạo nhiều năm gắn bó với lĩnh vực nông nghiệp, điều gì tạo động lực để bà luôn kiên trì với những chương trình đổi mới?
Bà Lê Thị Ánh Tuyết: Tôi luôn tin rằng mỗi quyết sách đúng hôm nay sẽ tạo nên giá trị cho nhiều thế hệ mai sau. Điều hạnh phúc nhất đối với người làm quản lý là được chứng kiến người nông dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp phát triển hơn và những sản phẩm mang thương hiệu Đồng Nai ngày càng được thị trường ghi nhận. Đổi mới không phải là thay đổi để khác biệt, mà là thay đổi để phục vụ người dân tốt hơn. Khi người nông dân mạnh lên, nông nghiệp sẽ mạnh lên; khi nông nghiệp phát triển bền vững, kinh tế địa phương cũng sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
Thông điệp từ người kiến tạo
Qua nhiều chương trình thực tiễn, có thể thấy dấu ấn của bà Lê Thị Ánh Tuyết vừa nằm ở những kế hoạch, mô hình được triển khai, vừa ở tư duy quản trị hiện đại: lấy người nông dân làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy liên kết chuỗi giá trị làm nền tảng cho sự phát triển. Trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, thông minh và hội nhập, hình ảnh một nữ lãnh đạo gần gũi với cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo và kiên định với mục tiêu đổi mới đang góp phần lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và hàng nghìn nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
![]() |
| Từ trái qua: bà Trần Thị Minh Hà - CT CLB Doanh nông Việt Nam, ông Lê Viết Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó CVP phía Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai tại Hội thảo |
Đây là câu chuyện của một người lãnh đạo, câu chuyện về khát vọng đưa nông nghiệp Đồng Nai bước vào một giai đoạn phát triển mới – hiện đại hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
Ảnh: Võ Sĩ Điều và tư liệu























Đồng Nai: Tăng tốc xây dựng chuỗi giá trị bưởi bằng liên kết 4 nhà, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo
Hội Nữ trí thức Đồng Nai kết nạp hơn 40 hội viên mới, định hướng xây dựng mạng lưới chuyên gia chất lượng
Hội Nữ trí thức Đồng Nai: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị
Cùng chuyên mục
Nữ lãnh đạo kiến tạo giá trị mới cho nông nghiệp Đồng Nai
Tiến sĩ Phan Danh Na: Đi từ ý chí đến tri thức bằng lòng biết ơn
Người đi tìm những chuyển động đúng
Những người phụ nữ “đọc vị” bầu trời
Chân dung nữ Chủ tịch 27 tuổi của Tập đoàn CP1
Lương y Đoàn Thị Kiều Diễm – Chọn sự sẻ chia làm giá trị của nghề y