Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, tổng Kiểm toán Nhà nước, đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông từng làm Phó chủ tịch UBND tỉnh khi 37 tuổi.

 Chiều 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện các ban, ngành trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 567-QĐ/TW, ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị, về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Sỹ Thanh- Tổng kiểm toán Nhà nước được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Trần Sỹ Thanh- Tổng kiểm toán Nhà nước được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh giữ nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Đảng bộ Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: Zing
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: Zing

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông nhiều lần được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ khác nhau.

Năm 2004, ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, sau đó làm Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, trước khi được điều về Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 10/2010, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Hai năm sau, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bầu bổ sung ông Trần Sỹ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI.

Ttháng 2/2015, ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Đến tháng 10/2015, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cuối năm 2017, ông Thanh được điều động về Ban Kinh tế Trung ương và giữ chức vụ Phó ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông về công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV. Cùng thời gian này, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông Thanh được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước cho đến khi được điều động về Hà Nội.

Nguồn: Kinh tế đô thị
Nguồn: Kinh tế đô thị

PV

Nghiên cứu mới: Tìm thấy kháng thể chống Covid-19 trong trứng gà

Nghiên cứu mới: Tìm thấy kháng thể chống Covid-19 trong trứng gà

Các kháng thể từ trứng gà có thể được sử dụng để điều trị Covid-19, hoặc như một biện pháp phòng ngừa.