Phần Lan thu giữ hàng trăm tác phẩm nghệ thuật trị giá 46 triệu USD của Nga

Tác phẩm nghệ thuật trị giá 46 triệu USD đã bị Hải quan Phần Lan thu giữ khi về Nga, theo một tuyên bố từ cơ quan chính phủ 7/4.

Hải quan cho biết, do lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, họ đã tịch thu 3 lô hàng tranh và tác phẩm điêu khắc của Nga vào cuối tuần qua tại Vaalimaa, một điểm qua biên giới phía đông nam.

Tác phẩm nghệ thuật đã được quay trở lại Nga qua Phần Lan sau khi tham gia các cuộc triển lãm quốc tế ở Ý và Nhật Bản.

“Điều quan trọng là việc thực thi các biện pháp trừng phạt phải hoạt động hiệu quả,” Sami Rakshit, giám đốc bộ phận thực thi của Hải quan Phần Lan, cho biết trong một tuyên bố.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_220407123909-finland-russia-seize-artwork-intl-scli.jpg
Hải quan Phần Lan tịch thu lô hàng vào cuối tuần qua ở cửa khẩu Vaalimaa trên biên giới Phần Lan - Nga. Ảnh: Tulli

"Việc thực thi các biện pháp trừng phạt là một phần trong hoạt động bình thường của chúng tôi và chúng tôi luôn chỉ đạo các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro. Các lô hàng hiện đã bị điều tra hình sự được phát hiện như một phần của công việc thực thi theo thông lệ của chúng tôi."

Việc tịch thu được biện minh với tiền đề rằng tác phẩm nghệ thuật đủ tiêu chuẩn là "hàng xa xỉ", nằm trong các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Theo Hải quan Phần Lan, Bộ Ngoại giao Phần Lan xác nhận rằng danh sách trừng phạt của EU có đoạn về các tác phẩm nghệ thuật.

Thượng nghị sĩ Nga Sergey Tsekov, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, nói với truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti hôm 7/4 rằng "việc thu giữ bất hợp pháp" tác phẩm nghệ thuật của Phần Lan là "hành vi trộm cắp".

Ông Tsekov nói: “Có vẻ như toàn bộ châu Âu, không chỉ EU và NATO, đã trở nên điên cuồng. "Bây giờ các tác phẩm nghệ thuật thuộc về Nga không được phép trở lại quê hương của chúng, đến các viện bảo tàng của Nga."

RIA Novosti, trích dẫn Bộ Văn hóa Nga, cho biết tác phẩm nghệ thuật này là một phần của hai dự án triển lãm ở Ý - một tại phòng trưng bày ở Quảng trường Scala của Milan, và một tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại ở Udine. Chúng được cho mượn từ Phòng trưng bày Tretyakov của Nga và Bảo tàng Nghệ thuật Phương Đông Nhà nước.

Các tác phẩm khác từ Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin của Moscow được trở về từ Nhật Bản, nơi chúng được triển lãm tại Bảo tàng Thành phố Chiba ở Tokyo.

Hải quan Phần Lan cho biết trong tuyên bố rằng "các tác phẩm nghệ thuật đang được lưu trữ với sự cân nhắc tổng thể về giá trị, đặc điểm và độ an toàn của chúng" và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã và đang thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, với các biện pháp gia tăng trong những ngày gần đây sau những hành động tàn bạo xảy ra ở Bucha, gần Kyiv.

Trong khi các biện pháp trừng phạt chủ yếu được thiết kế để nhắm vào nền kinh tế Nga, ảnh hưởng văn hóa của nước này cũng đang bị hạn chế.

Kể từ khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraina hôm 24/2, EU đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm buôn bán, cung cấp, vận chuyển hoặc xuất khẩu hàng hóa xa xỉ - bao gồm các tác phẩm nghệ thuật - tới Nga.

(Nguồn: CNN)

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương